Đình chỉ công tác cảnh sát cơ động tát người trên sân Bình Dương

Thể thaoThứ Ba, 17/11/2015 01:21:00 +07:00

CSCĐ tát người trên sân Bình Dương: Phan Hoàng Sang đang làm tường trình để báo cáo cụ thể sự việc và hình thức kỷ luật trước mắt là tạm thời đình chỉ nhiệm vụ

Chiến sỹ Phan Hoàng Sang đang làm tường trình để báo cáo cụ thể sự việc và hình thức kỷ luật trước mắt là tạm thời đình chỉ nhiệm vụ đối với chiến sỹ Sang.

Đêm 16/11, trên mạng xã hội xuất hiện và lan truyền một cách chóng mặt về một đoạn clip ghi lại hình ảnh một người mang sắc phục CSCĐ tiến đến và tát 2 cái vào mặt một cô gái trẻ đang ngồi trên khán đài sân Gò Đậu, khiến dư luận bức xúc.

Sáng 17/11, qua xác minh, Phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh Bình Dương cho biết “người mang sắc phục cảnh sát cơ động có hành vi đánh người và cô gái bị đánh là có quan hệ bà con với nhau…”.
 Clip: CSCĐ tát người trên sân Bình Dương

Trưởng Phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh Bình Dương, đại tá Triệu Văn Hiếu cho biết: “Với những gì mà chúng tôi xem trong đoạn clip thì đây là vụ việc diễn ra vào chiều Chủ nhật (15/11), trong trận đấu thứ 2 tại BTV Cup 2015, tức trận chung kết giữa Sinh viên Hàn Quốc và CLB Bangu Atletico (Brazil). Qua xác minh, chúng tôi được biết người có hành vi tát 2 cái liên tiếp vào mặt cô gái là hạ sỹ Phan Hoàng Sang, sinh năm 1995.
Chiến sỹ Phan Hoàng Sang
Hành động CSCĐ tát người trên sân Bình Dương rất không đẹp 
Sang là quân nhân nghĩa vụ quân sự, vừa nhập ngũ và được chuyển về Phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh Bình Dương cách đây được 1 năm. Theo như tường trình của chiến sỹ Sang, cô gái bị anh tát 2 cái vào mặt là em họ, vì không nghe theo lời khuyên bảo của mình và gia đình. Cô gái bị đánh cũng đã có đơn tường trình và xác nhận chiến sỹ Sang là người bà con với mình.

Riêng hành vi của chiến sỹ Sang, quan điểm của chúng tôi là xử lý nghiêm. Bởi hành động như thế đã tạo hình ảnh không tốt về lực lượng cơ động tỉnh nhà, gây bức xúc dư luận.

Hiện chiến sỹ Sang đang làm tường trình để báo cáo cụ thể sự việc và hình thức kỷ luật trước mắt là tạm thời đình chỉ nhiệm vụ đối với chiến sỹ Sang, qua đó tiếp tục làm rõ vụ việc…”

Cô gái bị đánh tên N.T.L, 21 tuổi, sinh viên năm 3 một trường đại học tại TP Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Tại buổi làm việc, nữ sinh này tường trình là em họ của Sang. Vào ngày xảy ra sự việc, khi gặp em họ đi cùng bạn tại sân vận động, Sang quở trách vì cho rằng L. hay đi chơi, không chú tâm chuyện học hành.

L có cự cãi, xưng “mày - tao” với Sang nên sau đó Sang tát L. hai cái. L. cho rằng giữa mình và Sang là anh em, Sang rất quan tâm mình nên khi nóng giận có lỡ tay đánh mình chỉ là việc dạy bảo và tình cảm giữa hai anh em với nhau.

Ông Đỗ Văn Trung - Giám đốc Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh Bình Dương, đại diện ban tổ chức giải bóng đá BTV Cup 2015 cho biết, đã xác định trước khi bị đánh L. cũng không có hành động nào làm ảnh hưởng tới an ninh trật tự của sân mà đây chỉ là “chuyện gia đình” của cảnh sát cơ động.

“Tuy nhiên, ở giữa chỗ đông người và khi đang khoác áo cảnh sát cơ động mà anh này có hành động như vậy là chưa phù hợp” - ông Trung nói.



Nguồn: Thể thao 24h
Bình luận
vtcnews.vn