Đình chỉ công tác các 'sếp công ích' nhận lương ‘khủng’

Thời sựThứ Tư, 04/09/2013 05:21:00 +07:00

(VTC News) – Thành ủy, UBND TP.HCM đã công bố quyết định đình chỉ công tác về mặt Đảng, chính quyền đối với lãnh đạo 4 đơn vị công ích của TP.HCM.

(VTC News) – Thành ủy, UBND TP.HCM đã công bố quyết định đình chỉ công tác về mặt Đảng, chính quyền đối với lãnh đạo 4 đơn vị công ích của TP.HCM đã nhận lương "khủng".

Chiều 4/9, lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.HCM đã công bố các quyết định kỷ luật đối với các thành viên lãnh đạo của 4 Công ty gồm: Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh, Công ty TNHH MTV Công trình giao thông Sài Gòn, Công ty TNHH MTV Chiếu sáng công cộng TP.HCM và Công ty TNHH MTV thoát nước đô thị TP.

Các thành viên phải chịu các quyết định kỉ luật về mặt Đảng, về mặt chính quyền bao gồm: ông Nguyễn Trọng Luyện – Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty thoát nước đô thị TP, ông Lê Thanh Sơn – Giám đốc Công ty thoát nước đô thị TP, ông Trần Trọng Huệ - Bí thư Đảng úy kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty chiếu sáng công cộng TP.HCM, ông Trần Minh Hùng – Giám đốc Công ty chiếu sáng công cộng TP.HCM, ông Nguyễn Nhật Tấn – Chủ tịch HĐTV Công ty Công trình giao thông Sài Gòn, ông Phạm Văn Vĩnh – Bí thư Đảng úy kiêm Giám đốc Công ty Công trình giao thông Sài Gòn, ông Phạm Văn Hiếu – Chủ tịch HĐTV Công ty công viên cây xanh và ông Trần Thiện Hà – Bí thư Đảng úy kiêm Giám đốc Công ty công viên cây xanh.

ki luat, dinh chi, Cong ty.
Công nhân Công ty công trình giao thông Sài Gòn đang làm việc ban đêm (ảnh minh họa: P.T) 

Như vậy, trong đợt kỉ luật lần này, Thành ủy và UBND TP.HCM đã tiến hành kỉ luật 8 thành viên bao gồm các Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV và Giám đốc của 4 Công ty thành viên đã nhận mức lương "khủng" gây bức xúc trong dư luận trong thời gian vừa qua.

Theo nhận định của lãnh đạo TP.HCM, lãnh đạo các đơn vị nói trên đã có các sai phạm rất nghiêm trọng trong việc chi trả lương, thưởng tại cơ quan của mình, có các sai phạm trong việc kí hợp đồng lao động với người lao động sử dụng, bớt xén tiền lương của người lao động để thêm vào quỹ lương cho lãnh đạo, sử dụng lao động ít hơn so với khai báo trên thực tế.

Các cơ quan chức năng đã nhận định: Việc xử lý nghiêm này để nhằm tiến hành kiểm điểm các thành viên lãnh đạo nói trên, đồng thời chấn chỉnh lại hoạt động của toàn bộ 4 công ty hoạt động trên lĩnh vực công ích thuộc sở hữu Nhà nước tại TP.HCM, theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4.

Đồng thời, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã yêu cầu toàn bộ lãnh đạo 4 đơn vị nói trên phải thu hồi lại toàn bộ số tiền lương được chi sai quy định, nộp vào ngân sách Nhà nước, khắc phục lại toàn bộ những quyền lợi chính đáng bị mất đi của người lao động.

Phương Trinh

Bình luận
vtcnews.vn