Đình chỉ cảnh sát tổ 141 bị 'tố' đánh dân để điều tra

Pháp luậtChủ Nhật, 17/03/2013 03:14:00 +07:00

(VTC News) - Những cảnh sát liên quan đến nội dung tố cáo 141 đánh người sẽ tạm dừng tham gia lực lượng 141, giao về các đơn vị quản lý để điều tra.

(VTC News) -  Những cảnh sát liên quan đến nội dung tố cáo 141 đánh người sẽ tạm dừng tham gia lực lượng 141, giao về các đơn vị quản lý đđiều tra.

Chiều 17/3, trao đổi với phóng viên VTC News, Thiếu tướng Trần Thùy – Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, những cảnh sát tham gia tổ công tác Y5/141 liên quan đến việc người dân ‘tố’ bị đánh vào mặt sẽ tạm dừng tham gia tổ công tác 141, giao về cho các đơn vị quản lý trong quá trình điều tra.

“Sự việc đã được giao cho cơ quan điều tra khẩn trường làm rõ đúng sai, nếu không đúng như tố cáo thì phải thanh minh cho anh em, nếu đúng thì xử lý theo đúng quy định của ngành, quan điểm của công an Hà Nội là không dung túng cho cấp dưới” – Thiếu tướng Trần Thùy khẳng định.

Cũng theo Thiếu tướng Thùy, việc tạm dừng hoạt động của các cảnh sát này tại tổ công tác Y5/141 không ảnh hưởng tới hoạt động chung của lực lượng này.

Trước mắt, công an Hà Nội sẽ tiến hành thay thế những người này, đảm bảo hoạt động của lực lượng 141 diễn ra bình thường.

Trước đó theo trình báo, vào khoảng 15h30 ngày 14/3, anh Nghiêm Duy Hoàng (23 tuổi, quê ở xã Thiệu Viên, H.Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển xe máy biển kiểm soát 29H1 - 048.16 lưu thông qua ngã tư Minh Khai - Kim Ngưu (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) thì bị một cảnh sát trong tổ công tác Y5/141 của Công an TP Hà Nội ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe
.

Vì không đội mũ bảo hiểm nên anh Hoàng đã bỏ chạy. Lập tức có một người mặc thường phục đuổi theo. Khi xe anh Hoàng dừng lại thì có một người mặc sắc phục cảnh sát dùng dùi cui lao ra để chặn lại.

Anh Nghiêm Duy Hoàng tại bệnh viện.

Khi xe vừa dừng lại, một cảnh sát (mặc sắc phục, trên áo có logo của lực lượng cảnh sát) dùng dùi cui lao ra chặn lại và vụt vào mặt anh Hoàng khiến anh bị thương nặng, ngất xỉu. Người dân đã đưa nạn nhân vào cấp cứu tại Bệnh viện Thanh Nhàn.

Theo Đại tá Đào Vĩnh Thắng, Trưởng phòng CSGT TP.Hà Nội, báo cáo của Tổ công tác 141/Y5 về sự việc cho biết, anh Nghiêm Duy Hoàng vi phạm giao thông với lỗi không đội không đội mũ bảo hiểm. Khi bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe thì anh Hoàng đã quay đầu xe bỏ chạy và lao vào dải phân cách dẫn tới chấn thương.

Ngày 16/3, Đại tá Phạm Văn Hưng – Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động (PK20), công an Hà Nội cho biết cũng đã nhận được chỉ đạo của Giám đốc Công an TP.Hà Nội làm rõ vụ việc này.

Sáng 16/3, cơ quan điều tra thuộc Công an Hà Nội cũng đã xuống hiện trường vụ việc để dựng lại hiện trường, tiếp xúc với nhân chứng để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Phía PK20 cũng đã yêu cầu 3 cảnh sát làm nhiệm vụ tại tổ công tác Y5/141 viết báo cáo, giải trình.

Hiện vụ việc đang được khẩn trương điều tra.

Đại Minh - Đại Trí
Bình luận
vtcnews.vn