Điều tra vụ dùng lưỡi lam đánh ghen bạn gái thân

Pháp luậtThứ Sáu, 20/04/2012 01:45:00 +07:00

(VTC News) - Chị Cúc nghi chị Bình thường xuyên “qua lại” với chồng mình. Theo người dân, tính chị Bình rất hiền, siêng, dáng dấp ưa nhìn nên lắm kẻ để ý.

(VTC News) - Trong lúc giằng co, bất ngờ chị Cúc dùng lưỡi dao lam (kẹp sẵn vào bàn tay) rạch vào mặt chị Bình.

Chiều ngày 19/4, Cơ quan chức năng xã Sơn Giang, huyện Sông Hinh (tỉnh Phú Yên) cho biết: đang tích cực điều tra vụ đánh ghen kinh hoàng giữa hai người bạn gái lâu năm gây xôn xao dư luận thời gian qua. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Nhã Bình, 37 tuổi, thường trú thôn Tân Giang, xã Sơn Giang.

Theo điều tra ban đầu, trong thời gian từ TP HCM về thăm nhà, chị Nguyễn Thị Nhã Bình đã đến chơi và nghỉ lại tại nhà bạn thân là chị Nguyễn Thị Út, ở thôn Vĩnh Lương, xã Sơn Giang. Khoảng 18h cùng ngày, khi chị Bình đang ngồi ăn cơm với chị Út thì một người bạn học khác của chị Bình là chị Đặng Thị Cúc, 37 tuổi, trú thôn Vĩnh Giang, xã Sơn Giang đến chơi, nói chuyện. Ngồi được một lát, chị Cúc nói chị Bình ra ngoài cổng để tâm sự.

Tuy nhiên cuộc nói chuyện nhanh chóng trở thành cuộc kình cãi dữ dội, rồi ẩu đả xảy ra. Trong lúc đang giằng co, bất ngờ chị Cúc dùng lưỡi dao lam (kẹp sẵn vào bàn tay) rạch nhiều nhát vào mặt chị Bình.

Sau đó, Cúc chạy vào nhà chị Út tìm chiếc kéo, đứng trước cổng, đợi chị Bình ra nói chuyện tiếp. Đến khoảng 19h, khi chính quyền địa phương, công an xã và người nhà kéo đến, Cúc mới chịu dừng lại, ra về. Ngay lập tức chị Bình được đưa vào Trạm y tế xã để băng bó vết thương. Tổng cộng chị Bình bị Cúc rạch hơn 14 mũi lớn nhỏ trên mặt.

Cách đây hơn 2 tháng, chị Cúc từng nghi chị Bình thường xuyên “qua lại” với chồng mình. Tuy nhiên do không có chứng cứ cụ thể, lại được bạn bè xúm vào khuyên nhủ nên giữa hai người đã làm hòa. Do đó mọi người đều tưởng mọi việc đều trở nên êm thấm.

Theo người dân, tính chị Bình rất hiền, lại chịu khó, siêng năng, dáng dấp cũng ưa nhìn nên được nhiều người để ý.

Hiện sức khỏe của chị Bình đã dần bình phục.
 


Hoàng Vân

Bình luận
vtcnews.vn