Điều tra vụ cư dân chung cư bị ‘đầu gấu’ uy hiếp

Pháp luậtThứ Sáu, 29/06/2012 11:11:00 +07:00

(VTC News) - CA vào cuộc điều tra việc các hộ dân tại khu dân cư 93 Lò Đúc “tố” chủ đầu tư thuê côn đồ để hành hung những người dân ở đây.

(VTC News) – Ngày 29/6, Cơ quan CA phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết, đơn vị đang tiến hành điều tra vụ việc nhiều hộ dân tại khu dân cư 93 Lò Đúc “tố” Công ty TNHH Khách Sạn Kinh Đô thuê côn đồ để hành hung những người dân ở đây.

Theo đó, sự việc xảy ra vào tối ngày 27/6, nhiều người dân sống tại tòa nhà 93 Lò Đúc đã gọi điện đến cơ quan chức năng phản ánh về việc bị một nhóm côn đồ băm trợn đến hành hung, uy hiếp cư dân ở đây.

Người dân ở đây cho rằng, nhóm côn đồ trên là người được công ty Kinh Đô thuê đến để uy hiếp vì người dân và chủ đầu tư đang có những “bất đồng”.

Người bị hành hung nặng nhất là chị Lê Diệu Hồng (Trưởng ban thông tin thuộc Đại diện khu dân cư). Chị Hồng cho biết, nhóm côn đồ trên đã dàn hàng ngang tại nhà chị đe dọa và hành hung. Chị đã phải kêu cứu những người dân xung quanh đến giải vây.

Một số người bị công an đưa về trụ sở để làm rõ hành vi uy hiếp người dân.

Nhiều người đã tập trung phản đối hành vi côn đồ của nhóm người lạ nói trên và đã xảy ra xô xát. Tại hiện trường, nhiều cửa kính bị vỡ vụn.

Ngay sau đó, cơ quan Công an đã có mặt tại hiện trường và đưa nhiều “kẻ lạ mặt” về trụ sở để giải quyết.

Theo một điều tra viên, sự việc trên xảy ra đang gây hoang mang dư luận. Không loại trừ khả năng những kẻ côn đồ được thuê đến để “giải quyết” một mục đích nào đó. Hiện chúng tôi đang lấy lời khai của những người được đưa về trụ sở để làm rõ.

Trong buổi làm việc với đại diện Công ty Kinh Đô, ông Lê Văn Hùng, Phó Tổng Giám đốc khẳng định không hề có việc Công ty thuê “đầu gấu” đến hành hung cư dân như bị tố cáo.

Theo ông Hùng, cư dân bức xúc khi Công ty Kinh Đô cắt điện của 3 hộ dân vì đã 3 tháng không đóng tiền điện nước với tổng số tiền hơn 7 triệu đồng. Công ty cũng đã có thông báo tới từng hộ dân. Sau khi thông báo mà không có hiệu quả, 3 hộ trên đã bị cắt điện, nước sinh hoạt. Một số hộ đã dùng dây kéo điện ở ổ cắm không dành cho các hộ dân để sử dụng và bị bảo vệ nhắc nhở.

Đại diện Công ty Kinh Đô cũng cho biết, trước đó, một số hộ dân đã tập trung tại sảnh trước cửa văn phòng công ty Kinh Đô và văn phòng Ban quản lý công ty Homecare (đơn vị công ty Kinh Đô ký hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý tòa nhà) làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của 2 công ty trên.

“Chúng tôi mong muốn đối thoại với người dân, nhưng có người đã đứng chặn giữ thang máy văn phòng, khiến cho hệ thống thang không hoạt động được. Cư dân còn mang cả bếp than tổ ong lên “dọa” đốt trước nhà Tổng Giám đốc” – vị đại diện này cho biết.

Trong khi đó, ông Trần Đức Minh – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Khách sạn Kinh Đô cho rằng người dân đã hiểu nhầm bảo vệ là "côn đồ".

“Nếu đúng những người bị bắt là côn đồ thì công ty sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật.” – Ông Minh nhấn mạnh.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng nhanh chóng làm rõ.

Đại Minh – Đại Trí

Cực nóng, cực độc, cực ấn tượng về Euro 2012

Xem thêm tại đây


Bình luận
vtcnews.vn