Điều tra vụ án mạng 4 người thương vong ở Khánh Hoà

Pháp luậtThứ Ba, 08/09/2020 14:40:14 +07:00
(VTC News) -

Trưa 8/9, Công an tỉnh Khánh Hoà đang kiểm tra hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ trọng án khiến 4 người thương vong tại địa phương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h30 cùng ngày, người dân sống xung quanh nghe tiếng la lớn phát ra từ căn nhà ở thôn Phú Văn (xã Ninh Trung, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) nên đã chạy tới xem tình hình.

Tại đây, người dân phát hiện hai người (1 nam, 1 nữ) nằm bất động trên sân, bên cạnh vũng máu. Trong nhà, phát hiện thêm 2 đứa trẻ trong tình trạng bị thương nên lập tức đưa tới cơ sở y tế cấp cứu, đồng thời báo sự việc lên cơ quan công an.

Ngay khi nhận tin báo, lực lượng chức năng lập tức tới hiện trường để khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng. 

Lực lượng chức năng xác định 2 người đã chết là ông N.V.L (SN 1981, trú huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) và bà Đ.T.L (SN 1959, trú tại xã Ninh Trung, Ninh Hòa).

Một nguồn tin cho biết, thông tin ban đầu nắm được, ông L. có mối quan hệ tình cảm với con gái của bà L. là chị P. Còn 2 cháu bé bị thương là cháu ngoại của bà L..

Nhiều khả năng nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng này là do mâu thuẫn tình cảm giữa ông L. với bà P. nên ông L. đã cầm dao đuổi đâm bà P. nhưng bà này đã chạy thoát.

Sau đó, ông L. đã dùng dao đâm mẹ ruột bà P. cùng 2 người con của bà P. và khi gây án xong thì ông L. tự vẫn.

BÌNH NGUYÊN
Bình luận
vtcnews.vn