Điều tra vụ 3 thanh niên hãm hại em gái 'ngô nghê'

Pháp luậtChủ Nhật, 15/07/2012 08:00:00 +07:00

(VTC News) - Lợi dụng em T ngô nghê, thiếu hiểu biết, lại đi một mình nên Thu và đồng bọn nảy sinh ý nghĩ đen tối.

(VTC News) - Lợi dụng em T ngô nghê, thiếu hiểu biết, lại đi một mình nên Thu và đồng bọn nảy sinh ý nghĩ đen tối.

Trưa 14/7, cơ quan chức năng huyện Đông Hòa (tỉnh Phú Yên) xác nhận: một vụ giao cấu trẻ em tập thể vừa được phát hiện tại khu vực Hóc Gạo (xã Hòa Xuân Tây, huyện Đông Hòa.

Nạn nhân là một em gái chưa đầy 16 tuổi tên T, ngụ tại xã Hòa Xuân Đông, huyện Đông Hòa.

Theo lời các nhân chứng, trong quá trình bỏ nhà ra đi, T đến một tiệm cắt tóc tại xã Hòa Xuân Tây (huyện Đông Hòa) để chơi vào trưa ngày 10/7.

Tại đây, T gặp và trò chuyện với nhóm thanh niên gồm: Nguyễn Ngọc Thu (26 tuổi, ở thôn Thạch Tuân 1, xã Hòa Xuân Đông), Nguyễn Tấn Trọng và Nguyễn Văn Phóng (cùng 26 tuổi, cùng trú thôn Bàn Nham, xã Hòa Xuân Tây).

Thấy T ngô nghê, thiếu hiểu biết, lại đi một mình nên Thu và đồng bọn nảy sinh ý nghĩ đen tối.

Theo người nhà nạn nhân, cách đây vài năm, T bị chấn thương sọ não do bị một vụ tai nạn nghiêm trọng. Từ đó đến nay đầu óc của em rất thất thường, thiếu khả năng nhận biết được mọi điều xung quanh.

Hiện công an huyện Đông Hòa đang tiếp tục điều tra nhằm sớm xử lý các đối tượng trên theo pháp luật.

Hoàng Vân

Bình luận
vtcnews.vn