Điều tra viên làm giả cả nhân chứng

Pháp luậtChủ Nhật, 03/08/2014 07:14:00 +07:00

Viện KSND Tối cao vừa trả hồ sơ vụ án, đồng thời uỷ quyền cho Viện KSND huyện Yên Mỹ (Hưng Yên) truy tố một nguyên cán bộ điều tra.

Viện KSND tối cao vừa chuyển hồ sơ vụ án “làm sai lệch hồ sơ vụ án” cho Viện KSND huyện Yên Mỹ (Hưng Yên), đồng thời ủy quyền cho viện này truy tố ra tòa bị can Hoàng Quyết Thắng, nguyên cán bộ điều tra Công an huyện Yên Mỹ.

Theo hồ sơ vụ án của Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao, lúc 23 giờ ngày 25/11/2012 trên địa bàn xã Tân Việt (huyện Yên Mỹ) có hai người lạ mặt đánh nhau với thanh niên địa phương, trong đó một tên dùng súng hoa cải bắn làm hai anh Cao Đăng Thượng và Trần Ngọc Tuấn bị thương. 

Ngay sau khi sự việc xảy ra, anh Ngô Văn Tam và một người nữa chứng kiến đã đưa nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời làm đơn trình báo với Công an huyện Yên Mỹ.

Tiếp đến, khuya 26/11/2012 lại xảy ra vụ hò hét, chửi bới, ném gạch đá vào nhà ông Nguyễn Văn Phòng ở thôn Hoan Ái (xã Tân Việt) làm vỡ một bình sứ trị giá 350.000 đồng. Ngày 13/12/2012, Công an huyện Yên Mỹ khởi tố Ngô Văn Cường, 27 tuổi, ngụ thôn Yên Nghĩa (xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ) về hành vi “gây rối trật tự công cộng”. 

Ảnh minh hoạ. 

Ngày 23/5/2013, TAND huyện Yên Mỹ tuyên phạt Cường 3 năm tù giam. Cường kháng cáo. Ngày 16/9/2013, tòa phúc thẩm hủy bản án, trả hồ sơ điều tra lại bởi người làm chứng đã được làm giả, và một số lời khai mâu thuẫn với bị cáo. Ngoài ra bản án sơ thẩm cũng không làm rõ vai trò của 8 thanh niên khác có mặt trong lúc hai bên đánh nhau để làm gì.

Tình tiết bất ngờ nhất là tại phiên tòa phúc thẩm, anh Ngô Văn Tam, sinh năm 1990, ở thôn Trung Hòa, xã Trung Hòa tố cáo “nhân chứng Phạm Văn Tam” đã được cơ quan điều tra làm giả. Đồng thời, anh Tam khẳng định anh mới là nhân chứng thật, chứng kiến toàn bộ vụ việc nhưng không được cơ quan điều tra mời làm việc. Khi thư ký tòa đưa xem các bản khai, chữ ký và chữ viết vào biên bản ghi lời khai của “nhân chứng” Phạm Văn Tam, thì anh Ngô Văn Tam khẳng định không phải chữ viết và chữ ký của mình.

Công an xã Trung Hòa cũng khẳng định ở địa bàn xã không có ai tên Phạm Văn Tam như bản kết luận điều tra nêu, mà chỉ có Ngô Văn Tam sinh năm 1990 ở thôn Trung Hòa. Đặc biệt, cơ quan điều tra xác minh biên bản từ chối giám định của nạn nhân vụ án, là do cán bộ điều tra Hoàng Quyết Thắng tự lập, sau đó nhờ người ký để đưa vào hồ sơ vụ án theo hướng các bị hại không yêu cầu bồi thường, không yêu cầu xử lý các đối tượng dùng súng hoa cải bắn gây ra thương tích cho Thượng và Tuấn. 

Làm việc với điều tra viên Viện KSND tối cao, Hoàng Quyết Thắng thừa nhận các hành vi trên là vi phạm pháp luật.

Căn cứ vào hồ sơ vụ án, vào những chứng cứ đã thu thập được, tháng 11/2013 cơ quan điều tra khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Quyết Thắng để điều tra. Đến cuối tháng 1/2014, Thắng được cho tại ngoại hầu tra.
Tha bổng tội phạm xã hội đen

Cơ quan điều tra của Viện KSND tối cao kết luận: “Những hành vi của Hoàng Quyết Thắng nhằm loại bỏ không điều tra, xử lý vụ việc một băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen, dùng súng bắn, dao, kiếm chém, gây thương tích tại khu vực cầu Hầu đã xảy ra trước đó. Mặt khác, để loại bỏ nguyên nhân dẫn đến việc Nguyễn Văn Cường có hành vi đến cổng nhà ông Nguyễn Văn Phòng gây rối trật tự công cộng, nhằm buộc tội Cường cố ý, tự ý thực hiện hành vi phạm tội”.

Theo TNO
Bình luận
vtcnews.vn