Điều tra việc cô giáo mầm non ở Thừa Thiên - Huế bị chồng đánh đập dã man

Pháp luậtThứ Sáu, 28/09/2018 12:27:00 +07:00

Công an xã Phú An đã bàn giao hồ sơ cho Công an huyện Phú Vang (Thừa Thiên - Huế) để điều tra việc một cô giáo mầm non ở địa phương này bị chồng đánh đập dã man, phải nhập viện.

Ngày 28/9, trả lời báo chí, Trung tá Mai Thanh Trí - Trưởng Công an xã Phú An cho biết, đơn vị đã bàn giao hồ sơ cho Công an huyện Phú Vang (Thừa Thiên - Huế) điều tra, làm rõ việc một giáo viên Trường mầm non xã Phú An bị chồng bạo hành đến mức phải nhập viện.

Theo thông tin ban đầu, ông Nguyễn Nghề (56 tuổi, trú thôn Triều Thủy, xã Phú An, huyện Phú Vang) tố cáo  Nguyễn Thành Trung (trú thôn Triều Thuỷ) đánh đập dã man con gái ông là chị Nguyễn Thị Phương T. (27 tuổi, giáo viên Trường mầm non xã Phú An) khiến chị này bị đa chấn thương phải nhập viện.

anh-co-giao-bi-chong-bao-hanh-o-hue-1107512 (1)

 Từ lúc bị bị chồng bạo hành, chị T. (nằm) luôn trong tình trạng  sợ hãi và hoảng loạn. (Ảnh: C. Định)

Ông Nguyễn Ngề cho biết, Nguyễn Thành Trung là chồng của chị T., nhưng sau một thời gian chung sống, hai vợ chồng liên tục xảy ra mâu thuẫn do Trung không có nghề nghiệp ổn định, đam mê cờ bạc. 

Chị T. đã đưa con bỏ về ở với bố mẹ đẻ.

Ngày 19/9, Trung đến nhà ông Nghề đưa con về nhà mình. Hay tin, chị T. vội vàng từ nơi làm việc (Trường mầm non xã Phú An) chạy về nhà nhưng Trung đã khoá trái cửa.

Chị T. gào thét và đập cửa mong Trung trả lại con cho mình. Một lúc sau, Trung mở cửa với con dao trên tay, đấm thẳng vào mặt chị T. Dù thấy chị T. gục xuống sàn nhà, nhưng Trung không dừng lại mà tiếp tục đánh đập khiến chị này nhập viên trong tình trạng phù mặt, đau đầu và nôn ói. 

Bà Dương Thị Ngọc Hồng (52 tuổi, mẹ chị T.) cho biết, từ lúc bị Trung đánh đập đến nay, chị T. luôn trong trạng thái hoảng loạn, sợ hãi. 

NGUYỄN VƯƠNG
Bình luận
vtcnews.vn