Điều tra sự việc bé 8 tháng tuổi chết bất thường tại nhà trẻ tư không phép

Giáo dụcThứ Hai, 22/04/2019 21:31:00 +07:00

Mặc dù chính quyền địa phương đã rút giấy phép nhưng cơ sở giữ trẻ ở Lâm Đồng vẫn ngang nhiên hoạt động.

Ngày 22/4, một lãnh đạo công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết, đơn vị đang gửi mẫu giám định để xác định cái chết của cháu C. (8 tháng tuổi, trú xã Hiệp An) tại nhà giữ trẻ không phép. 

Lãnh đạo UBND xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng thông tin đã đình chỉ cơ sở giữa trẻ tư nhân Đôrêmon để phục vụ điều tra. 

ma-non

Nơi xảy ra sự việc. 

Gia đình C. cho biết, ngày 24/3, khi đón cháu về nhà từ nhà trẻ tư nhân Đôrêmon (thôn Trung Hiệp, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng) thì phát hiện trên người bé có nhiều vết bầm tím, vết cắn trên má. Nhà trẻ này do một người tên N. làm chủ.

Ngày hôm sau, C. vẫn đi nhà trẻ, đến chiều gia đình nhận được tin cháu C. nhập viện cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng. 

Nhận được tin báo, gia đình đến Trung tâm Y tế thì phát hiện cháu C. đã chết trước đó. 

Qua báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng, cháu C. nhập viện khoảng 14h ngày 25/3, trong tình trạng tim ngừng đập. Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, y bác sĩ đã đặt nội khí quản bóp, xoa bóp tim ngoài ngực nhưng không cứu sống được cháu.

Được biết, cơ sở giữ trẻ Đôrêmon là điểm giữ trẻ trước đó có giấy phép. Tuy nhiên, do cơ sở này không đủ điều kiện hoạt động đã bị rút giấy phép hoạt động và tự ý hoạt động chui. 

.

THANH NHẤT - MINH SƠN
Bình luận
vtcnews.vn