Điều tra nghi án bé trai 2 tuổi bị tài xế xe khách bắt cóc trong đêm ở Đắk Lắk

Pháp luậtThứ Hai, 19/03/2018 15:08:00 +07:00

Tại cơ quan điều tra, Dũng không thừa nhận việc bắt cóc mà cho rằng thấy bé trai chơi một mình ngoài đường nên bắt lên xe để cảnh cáo bố mẹ cháu bé.

Sáng 19/3, một lãnh đạo công an thị xã Buôn Hồ cho biết, vẫn đang tiếp tục điều tra nghi án tài xế xe khách Nguyễn Ngọc Dũng (SN 1989, trú TP Buôn Ma Thuột) hành vi bắt cóc trẻ em.

"Tại cơ quan điều tra, Dũng không thừa nhận việc bắt cóc mà cho rằng thấy bé trai chơi một mình ngoài đường nên bắt lên xe để cảnh cáo bố mẹ cháu bé", vị lãnh đạo công an thị xã buôn Hồ nói.

29340217_794551570746920_9143821972365630920_n

Hiện trường vụ tài xế bắt cóc bé trai. (Ảnh: NT) 

Trước đó, tối 18/3, anh Nhật (trú phường Thiện An, thị xã Bôn Hồ) cho biết, gia đình vừa nhận được thông tin con trai đang chơi nhà cậu ruột bị một người bắt lên xe khách rồi chạy về hướng TP Buôn Ma Thuột.

"Gia đình tôi nhận được thông tin nên trình báo cơ quan công an và nhờ tổ tuần tra của Trạm CSGT Krông Búk đón lõng để chặn chiếc xe khách mang BKS: 47P - 012.xx để làm rõ. Hiện tôi đang chạy đến chỗ CSGT để gặp con và nhờ cơ quan công an làm rõ", anh Nhật nói.

29314582_1073771082762401_5233676215797153792_o 3

 Chiếc xe khách và tài xế chở bé trai con của anh Nhật tại trụ sở công an thị xã Buôn Hồ. (Ảnh: TH)

Anh Nhật cho biết thêm, gia đình tôi bận công việc nên gửi con trai (2 tuổi) tại nhà người em vợ. Đang đứng trước cửa nhà (nhà sát mặt đường) chơi, cháu bị một người lạ bế lên xe ô tô khách. May mắn, vụ việc được mọi người phát hiện kịp thời, dùng điện thoại chụp lại biển số xe rồi báo công an.

Tối cùng ngày, đại diện công an phường Thiện An cho biết, sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại nơi cháu bé bị bắt để lấy lời khai các nhân chứng.

"Hiện, chúng tôi đang phối hợp với công an thị xã Buôn Hồ để làm rõ việc có hay không hành vi bắt cóc trẻ em.  Vụ việc đang được cơ quan điều tra thị xã thụ lý", đại diện công an phường nói.

Được biết, sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan điều tra thị xã Buôn Hồ đưa tài xế cùng phương tiện về trụ sở để làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, tài xế Dũng khai, do phát hiện cháu bé đứng ngoài đường không có ai trông nên bắt lên xe để chở vào chùa gửi.

VTC News sẽ thông tin tiếp vụ việc.

THANH HẢI
Bình luận
vtcnews.vn