Điều phó Ban tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai tặng nhà vườn trái phép cho con gái trở lại ngành công an

Thời sựThứ Sáu, 15/09/2017 15:35:00 +07:00

Vừa qua, Tỉnh ủy Đồng Nai đã có quyết định về việc điều động cán bộ đối với Phó ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đấu về lại ngành công an.

Ngày 15/9, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai xác nhận thông tin ông Nguyễn Văn Đấu đã thôi chức Phó ban Tổ chức Tỉnh ủy, được điều động về lại ngành công an.

Theo thông tin trước đó, xét thấy ông Đấu "không phù hợp" với nhiệm vụ của Phó ban Tổ chức Tỉnh ủy, nên Tỉnh ủy Đồng Nai đã ra Quyết định 898, ngày 28/8/2017 về việc điều động cán bộ đối với ông Nguyễn Văn Đấu - Phó ban Tổ chức Tỉnh ủy trở lại ngành công an.

Ông Đấu đã chính thức thôi nhiệm vụ của Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai từ ngày 1/9/2017. Sau đó, ông Đấu nhận công tác mới tại Công an tỉnh, nhiệm vụ công tác sẽ do Ban giám đốc tỉnh phân công.

dau

Ngôi nhà xây dựng trái phép của gia đình ông Đấu.

Được biết, trước đây ông Đấu từng làm trưởng Phòng Tổ chức Công an tỉnh Đồng Nai. Sau đó, về làm trưởng Công an huyện Thống Nhất trước khi được Công an tỉnh Đồng Nai biệt phái qua làm Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Trước đó, ông Nguyễn Văn Đấu - Phó Ban tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai đã xây dựng một nhà vườn trái phép ở ấp Trần Hưng Đạo thuộc xã Xuân Thạnh (huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai).

Tuy nhiên, dù lãnh đạo huyện Thống Nhất thừa nhận căn nhà của gia đình ông Đấu xây thuộc diện đất nông nghiệp, không quy hoạch khu dân cư nhưng ngôi nhà vẫn tồn tại. 

Sau đó, ông Đấu thực hiện thủ tục sang nhượng cho vợ chồng con gái (người đứng tên miếng đất là con rể ông Đấu, tên là Tài) vào ngày 31/5/2017, sau thời điểm xây dựng ngôi nhà.

Video: "Biệt phủ" của gia đình giám đốc Sở TN&MT Yên Bái hoành tráng cỡ nào?

Trong buổi họp ngày 9/8 do Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì, người nhà của ông Đấu có nguyện vọng cho phép giữ lại ngôi nhà, khi nào có quyết định tháo dỡ, gia đình sẽ chấp hành.

Theo lãnh đạo huyện Thống Nhất, việc tháo dỡ hay cho phép giữ lại ngôi nhà là do UBND tỉnh quyết định, còn huyện ủy yêu cầu chấp hành đúng quy định của pháp luật.

Nhật Linh
Bình luận
vtcnews.vn