Điều máy bay cấp cứu bệnh nhân nhồi máu cơ tim ở Trường Sa

Sức khỏeThứ Năm, 24/05/2018 14:58:00 +07:00

Bộ Quốc phòng đã điều động máy bay của Binh đoàn 18 bay ra đảo Trường Sa lớn để đưa bệnh nhân về bờ cấp cứu.

Chiều ngày 23/5, Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó Sự cố, Thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn nhận được Điện của Cục Quân y (Tổng Cục Hậu cần) về việc đề nghị Bộ Quốc phòng xem xét quyết định sử dụng máy bay ra đảo Trường Sa lớn để đón bệnh nhân Nguyễn Công Chính, nhân viên trạm hải Đăng Đá Lát, bị nhồi máu cơ tim có nguy cơ tử vong về bờ cấp cứu.

may_bay_rfsw

Chiều ngày 23/5, Bộ Quốc phòng đã điều động máy bay của Binh đoàn 18 bay ra đảo Trường Sa lớn để đưa bệnh nhân về bờ cấp cứu. Ảnh minh họa: Dân Trí 

Bộ Quốc phòng đã điều động máy bay của Binh đoàn 18 bay ra đảo Trường Sa lớn để đưa bệnh nhân về bờ cấp cứu. Cục Quân y cũng đã huy động các bác sỹ của Quân y viện 175 phối hợp với Binh đoàn 18 hỗ trợ cấp cứu bệnh nhân trong quá trình vận chuyển từ đảo Trường Sa về sân bay Tân Sơn Nhất và bố trí phương tiện đưa bệnh nhân đến viện.

Cùng ngày, khi cách Thừa Thiên Huế khoảng 55 hải lý, tàu cá TH 96129 TS có 1 lao động bị nôn ra máu. Cục Cứu hộ - Cứu nạn yêu cầu các lực lượng chức năng trên biển triển khai các biện pháp hỗ trợ tàu có người bị bệnh, sẵn sàng phương tiện đi cứu nạn khi có lệnh. Lúc 15h00, Bộ chỉ huy Biên phòng Thừa Thiên Huế điều tàu BP 31.15.01 phối hợp với Trung tâm y tế huyện Phú Vang (Thừa Thiên Huế) đi cứu nạn bệnh nhân. 

Trước đó, ngày 22/5, Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng điều tàu cứu hộ 1 ngư dân tàu QNg 96074 TS bị máy tời cuốn đứt động mạch tay phải, đưa cấp cứu tại Đảo Bạch Long Vĩ.

Video: Vụ nổ ở Bắc Ninh: Bộ Quốc phòng đang điều tra một số cá nhân

(Nguồn: VOV.VN)
Bình luận
vtcnews.vn