Diệu Hương ‘Hoa hồng trên ngực trái’ sống thế nào ở Mỹ?

Sao ViệtThứ Ba, 22/03/2022 07:53:00 +07:00
(VTC News) -

Đã 3 năm Diệu Hương "Hoa hồng trên ngực trái" ngừng đóng phim, cùng chừng ấy thời gian cô rời Việt Nam sang Mỹ định cư cùng gia đình.

Diệu Hương sinh năm 1985, từng tham gia nhiều phim truyền hình đình đám như Luật đời, Cầu vồng tình yêu, Bánh đúc có xương... Cuối năm 2011, cô kết hôn và lần lượt sinh hai con - bé gái Chuối Đậu (năm 2012) và bé trai Cà Bung (năm 2015). 

Năm 2019, sau 5 năm ngừng diễn để chăm sóc cho gia đình, Diệu Hương trở lại màn ảnh nhỏ với vai San trong phim Hoa hồng trên ngực trái. Đây cũng là bộ phim cuối cùng cô đóng trước khi rời Việt Nam và theo gia đình định cư tại Carlsbad, California (Mỹ) vào tháng 12 năm đó.

Diệu Hương ‘Hoa hồng trên ngực trái’ sống thế nào ở Mỹ? - 1
Diệu Hương ‘Hoa hồng trên ngực trái’ sống thế nào ở Mỹ? - 2

Thời gian đầu sang Mỹ, Diệu Hương gặp khá nhiều khó khăn trong việc hoà nhập với cuộc sống xứ người. Tuy nhiên, nhờ sự giúp đỡ của gia đình chồng, Diệu Hương nhanh chóng làm quen với môi trường mới. 

Trái ngược với mẹ, hai con của cô sớm bắt nhịp với cuộc sống ở Mỹ. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên thường chia sẻ thành tích học tập, sinh hoạt tốt của các con. Cô cho biết, mỗi lần nhận email của nhà trường về giải thưởng của con là một lần hồi hộp và sung sướng. Không chỉ học tập siêng năng, hai con của nữ diễn viên Hoa hồng trên ngực trái rất hăng hái luyện tập bơi lội, học võ thuật và chơi cờ... 

Diệu Hương ‘Hoa hồng trên ngực trái’ sống thế nào ở Mỹ? - 3

Diệu Hương hạnh phúc cho biết hai con đã nhận đai vàng trong môn võ. 

Hiện tại, Diệu Hương chủ yếu bán hàng online. Khi có thời gian, nữ diễn viên lại vào bếp nấu món ăn Việt Nam để vơi bớt nỗi nhớ quê nhà. Trong những ngày lễ đặc biệt của Việt Nam, Diệu Hương luôn chuẩn bị mâm cỗ thịnh soạn, tươm tất. 

Diệu Hương ‘Hoa hồng trên ngực trái’ sống thế nào ở Mỹ? - 4

Mâm cỗ đầy đặn với màu sắc bắt mắt được Diệu Hương chuẩn bị. 

Theo dõi trang cá nhân của Diệu Hương, khán giả thường thấy những dòng tản mạn về quê hương, đặc biệt là về Hà Nội. Cô luôn theo dõi sát sao tình hình quê nhà, đặc biệt trong thời gian Hà Nội phải giãn cách vì dịch COVID-19. Diệu Hương từng bày tỏ: "Tôi yêu Hà Nội, yêu mảnh đất đã ôm lấy đứa con ngoại tỉnh như tôi, cho tôi nương náu, học tập, phấn đấu sự nghiệp, cho tôi những tình yêu dịu ngọt như lúc này tôi đang có!".

Đôi khi, nữ diễn viên không ngủ được vì nhớ da diết hương vị của Hà Nội: "1h30 đêm mà mũi em ngửi thấy, miệng em cảm thấy, tất cả khứu giác vị giác của em đều rõ mồn một hương và vị của chiếc kem cốm, kem đậu xanh Tràng Tiền. Thế là em thèm rồi"...  

Mỗi khi rảnh rỗi, vợ chồng Diệu Hương lại đưa các con đi du lịch và vui chơi ngoài trời. Cuộc sống hạnh phúc, bình yên của Diệu Hương bên gia đình tại Mỹ được cô cập nhật thường xuyên trên trang cá nhân. Dưới các bài đăng của nữ diễn viên, nhiều khán giả bày tỏ mong muốn sớm được thấy Diệu Hương trở lại màn ảnh nhỏ. 

Diệu Hương ‘Hoa hồng trên ngực trái’ sống thế nào ở Mỹ? - 5
Diệu Hương ‘Hoa hồng trên ngực trái’ sống thế nào ở Mỹ? - 6
Diệu Hương ‘Hoa hồng trên ngực trái’ sống thế nào ở Mỹ? - 7
Diệu Hương ‘Hoa hồng trên ngực trái’ sống thế nào ở Mỹ? - 8
Diệu Hương ‘Hoa hồng trên ngực trái’ sống thế nào ở Mỹ? - 9
Diệu Hương ‘Hoa hồng trên ngực trái’ sống thế nào ở Mỹ? - 10

Ở tuổi 37, Diệu Hương nhận được nhiều lời khen về nhan sắc và sự trẻ trung. 

Dù không còn hoạt động nghệ thuật nhưng Diệu Hương vẫn giữ mối quan hệ tốt với các nghệ sĩ tại Việt Nam. Cô thường tương tác dưới bài đăng của các diễn viên thân thiết, gửi lời chúc mừng khi họ đạt thành tựu mới trong sự nghiệp. Đặc biệt, sau phim Cầu vồng tình yêuHoa hồng trên ngực trái, Diệu Hương và Hồng Diễm trở thành bạn thân, luôn theo dõi và ủng hộ nhau dù ở cách xa nửa vòng Trái đất. 

Hà Linh (Tổng hợp )
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp