Điều gì giúp Son Heung-min trở thành ngôi sao số 1 châu Á?

Bóng đá AnhThứ Năm, 31/12/2020 20:03:15 +07:00

Chân sút người Hàn Quốc có sự chuyển biến vị thế đáng kinh ngạc, khi từ một cầu thủ nhút nhát trở thành người quan trọng trong phòng thay đồ CLB.

Những bàn thắng giúp Son khẳng định chỗ đứng tại Tottenham. Và sự hài hước cũng như nguồn năng lượng dồi dào trở thành yếu tố quan trọng giúp tiền đạo 28 tuổi nâng tầm vị thế giữa dàn sao Harry Kane, Lucas Moura hay Hugo Lloris.

The Athletic miêu tả Son là cầu thủ quan trọng nhất trong phòng thay đồ đại diện thành London. Anh có sự chuyển biến đáng kể trong việc nỗ lực hòa nhập với văn hóa CLB.

Tờ báo Mỹ miêu tả Son đã phá bỏ rào cản ngôn ngữ. Anh tự bỏ tiền thuê gia sư dạy kèm tiếng Anh để giao tiếp với đồng đội mà không cần phiên dịch.

Điều gì giúp Son Heung-min trở thành ngôi sao số 1 châu Á? - 1

Son và Kane là cặp song sát đáng gờm nhất Premier League. Ảnh: Getty.

Trước đó, lúc còn chơi bóng tại Đức, chân sút người Hàn Quốc trau dồi ngoại ngữ bằng cách theo dõi phim hoạt hình. Anh còn dành nhiều thời gian để tìm đến các lớp học tiếng Đức.

Tại Tottenham, Son luôn niềm nở với các đồng đội. Anh bắt tay với từng người mỗi khi ghi bàn. Điều đó thu hút sự chú ý của tất cả.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với Sky Sports, cựu tiền đạo Bayer Leverkusen còn tỏ ra hài hước khi kể về thói quen của những đồng đội. Anh chia sẻ Serge Aurier giống như "cây hài" vì hành động không giống ai, hay Lucas Moura lúc nào cũng vui vẻ.

Về phần Toby Alderweireld, trung vệ này theo Son luôn có thói quen dùng sáp để vuốt mái tóc ngược lên phía trên. "Có lần, Son thấy Toby đứng trước gương và tạo kiểu tóc trong 30 phút, để cố gắng giữ tóc thật đẹp dưới trời mưa", The Athletic viết.

Các cầu thủ của Spurs cũng thường xuyên rủ Son tham gia chơi cricket. Tuy vậy, cầu thủ người Hàn Quốc chỉ "góp mặt cho vui", bởi anh mù tịt luật của trò này.

"Thật tuyệt khi thấy họ ghi bàn. Tôi thích chung vui cùng các đồng đội", Son hào hứng chia sẻ.

Các đồng đội đặt cho Son biệt danh "Chàng trai hay cười". Đó là vì tiền đạo người Hàn Quốc luôn nở nụ cười rạng ngời với tất cả.

Điều đó cũng cho thấy Son đang hạnh phúc với cuộc sống ở Tottenham. Hay như chính anh từng thổ lộ: "Tôi luôn cố gắng mỉm cười và mang đến nguồn năng lượng tích cực cho cả đội".

Son đang trải qua những ngày tuyệt vời nhất sự nghiệp. Anh đứng thứ 2 trong danh sách những cầu thủ ghi nhiều bàn nhất Premier League mùa này.

Chân sút người Hàn Quốc đã có 11 pha lập công, ngang bằng thành tích của Dominic Calvert-Lewin (Everton) và Jamie Vardy (Leicester). Người đang dẫn đầu danh sách "Vua phá lưới" là Mohamed Salah (Liverpool) với 13 bàn thắng.

Ngôi sao của Tottenham được vinh danh tại gala FIFA The Best 2020 khi giành giải thưởng cầu thủ ghi bàn đẹp nhất năm. Vị thế cựu tiền đạo Bayer Leverkusen được nâng tầm nhờ chiến thắng này.

Theo bình luận viên John Dykes của Fox Sports, Son là cầu thủ châu Á hay nhất Premier League.

"Cậu ấy còn là chàng trai tốt, hình mẫu cho thế hệ bóng đá không chỉ ở Hàn Quốc, mà cả những quốc gia tại Đông Nam Á noi theo. Tôi thấy Son là cầu thủ hòa đồng, sống giản dị và vui vẻ. Mỗi khi nhìn cậu ấy, bạn sẽ luôn cảm thấy thoải mái", chuyên gia người Anh chia sẻ với Zing.

"Bất kể khi tôi nói chuyện với các HLV tại Anh, họ đều nói: 'Ước gì tôi có cầu thủ như Son trong đội hình'. Điều này cũng tốt cho cầu thủ châu Á nói chung", BLV kênh Fox Sports nhấn mạnh.

Nhà báo Park Jin-man của Hankookilbo cho biết bóng đá Hàn Quốc hưởng lợi từ chiến thắng của Son Heung-min tại FIFA The Best 2020.

Điều gì giúp Son Heung-min trở thành ngôi sao số 1 châu Á? - 2

Các đồng đội ở Tottenham đặt cho Son biệt danh "Chàng trai hay cười". Ảnh: Getty.

"Son khiến người dân Hàn Quốc rất tự hào. Việc anh ấy giành chiến thắng ở hạng mục FIFA Puskas giúp ích nhiều cho bóng đá Hàn Quốc, khi nhiều CLB lớn trên thế giới sẽ nhìn vào bóng đá ở đất nước chúng tôi với ánh mắt khác. Nhiều cầu thủ cũng có thể mơ tìm đến các đội bóng nổi tiếng nhờ nguồn cảm hứng Son Heung-min", cây viết người Hàn Quốc nói với Zing.

Sự trỗi dậy của Son tốt cho Tottenham, mà cả tiền đạo này. Theo Transfermarkt, cựu sao Leverkusen hiện có giá trị 81 triệu bảng, vượt xa mức 67,5 triệu bảng hồi đầu mùa giải.

Truyền thông Anh cho biết Liverpool đang có ý định kéo mũi nhọn 28 tuổi về sân Anfield. Tuy nhiên, Spurs được cho là còn lâu mới chấp nhận "nhả" số 7 của họ.

Ở mùa 2020/21, Son đang giúp Tottenham có thứ hạng cao tại Premier League. Tiền đạo này hợp cùng Harry Kane trở thành cặp song sát lợi hại nhất Premier League.

The Athletic tiết lộ Son và Kane thường xuyên trò chuyện trên sân tập, ở lại tập thêm, thậm chí đi chung xe tới sân bay khi Tottenham phải thi đấu trên sân khách. Bộ đôi được HLV Jose Mourinho đánh giá ở "đẳng cấp thế giới".

Mọi thứ biến chuyển quá nhanh với Son. Từ chỗ là một chàng trai nhút nhát ở Tottenham, mũi nhọn châu Á có sự chuyển hóa vị thế đáng kinh ngạc.

Cựu sao Leverkusen hiện tại là mũi khoan đáng gờm và người có tầm ảnh hưởng trong phòng thay đồ. Không có nhiều cầu thủ châu Á làm được những điều tuyệt vời như Son.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn