Điều gì ẩn giấu sau cái bắt tay của lãnh đạo Trung-Nhật?

Thế giớiThứ Ba, 11/11/2014 09:49:00 +07:00

(VTC News) - Truyền thông phương Tây tỏ ra đặc biệt chú ý tới cái bắt tay giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Nhật Shinzo Abe.

(VTC News) - Truyền thông phương Tây tỏ ra đặc biệt chú ý tới cái bắt tay giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Nhật Shinzo Abe.

BBC đưa tin, 2 nhà lãnh đạo Nhật Bản, Trung Quốc lần đầu tiên có cuộc đàm phán chính thức sau hơn 2 năm xảy ra căng thẳng trong tranh chấp lãnh thổ.

bắt tay apec
Biểu hiện của các nhà lãnh đạo Trung Quốc, Nhật Bản khi đến dự Hội nghị APEC 2014 ở Bắc Kinh 

Cuộc đàm phán kéo dài trong chưa đầy 30 phút, cũng là lần gặp đầu tiên giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe kể từ khi hai ông nhậm chức năm 2012.

Cuộc gặp được tổ chức bên lề Hội nghị thượng đỉnh APEC đang diễn ra ở Bắc Kinh giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.
Tờ USA Today gọi hành động của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là 'Cái bắt tay vụng về' tại Hội nghị APEC 2014.

Video cảnh bắt tay của 2 nhà lãnh đạo Nhật Bản, Trung Quốc - Nguồn: USA Today

Đây được xem là cuộc gặp quan trọng giữa nền 2 kinh tế đứng thứ 2 và thứ 3 toàn cầu. Tuy nhiên, những bất đồng cơ bản trên lãnh thổ và lịch sử vẫn khiến mọi thứ chưa thể nồng ấm, BBC nói. Tờ báo cho rằng ngôn ngữ cơ thể của ông Tập cho thấy sự lạnh lùng trong quan điểm của mình.

Tuy nhiên, BBC nói 2 nhà lãnh đạo bắt đầu cuộc họp bằng cái bắt tay công khai với rất ít dấu hiệu của sự ấm áp. Ông Tập không hề cười hay trả lời những câu nói của Thủ tướng Abe.
Trung Quốc tỏ ra rất không hài lòng mỗi lần Thủ tướng hay quan chức Nhật Bản thăm đền thờ chiến tranh Yasukuni. Trung Quốc cho rằng ngôi đền này thờ cả những tội phạm chiến tranh, và nhiều người được thờ ở đây đã từng gây tội ác trong Thế chiến 2 tại Trung Quốc.
Theo Guardian, Trung Quốc từng yêu cầu ông Abe cam kết không đến đền thờ chiến tranh trong nhiệm kỳ của ông, nhưng hiện chưa có động thái công khai nào của ông Abe về điều này.

Tùng Đinh (Theo BBC, USA Today)
Bình luận
vtcnews.vn