Điều chưa biết về sòng bạc của giang hồ khét tiếng Sài thành

Pháp luậtThứ Bảy, 16/05/2015 10:18:00 +07:00

Là một anh chị giang hồ khét tiếng, có 3 tiền án về tội cướp, trộm cắp và mua bán trái phép chất ma túy, biệt danh giang hồ Cu “đĩ” nổi như cồn ở Sài Gòn và lan

Là một anh chị giang hồ khét tiếng, có 3 tiền án về tội cướp, trộm cắp và mua bán trái phép chất ma túy, biệt danh giang hồ Cu “đĩ” nổi như cồn ở Sài Gòn và lan sang các tỉnh thành lân cận. 

Cu “đĩ” từng tuyên bố đã cải tà quy chính, về nhà lấy đất xây dựng nhà tang lễ dành cho người nghèo… Thậm chí, có tờ báo nọ đã viết gương anh chị giang hồ cộm cán, gác kiếm làm lại cuộc đời của “ông trùm” Cu “đĩ” này.

Thế nhưng, bộ mặt thật của hắn đã bị bóc trần khi Công an TPHCM phá tổ hợp sòng bạc quy mô cực lớn do Cu “đĩ” núp bóng hoàn lương tổ chức.

Hàng trăm cảnh sát vây ráp khu Sở Thùng bắt tổ hợp sòng bạc Cu “đĩ”

Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TPHCM vừa triệt phá thành công chuyên án cờ bạc quy mô cực lớn, bắt giữ 71 đối tượng và thu giữ số lượng lớn tang vật.

Vào khoảng 15h chiều thứ bảy (9/5), hàng trăm cán bộ chiến sĩ thuộc PC45 phối hợp Trung đoàn CSCĐ Công an TPHCM và Công an quận Bình Thạnh đã bất ngờ bao vây toàn bộ khu tổ hợp khu vực rộng 2.000m2 với nhiều sòng bạc ở hẻm số 348, đường Phan Văn Trị, phường 13, quận Bình Thạnh (địa bàn khét tiếng giang hồ tội phạm từ thời chưa giải phóng được gọi là khu Sở Thùng), giáp ranh mặt đường Phạm Văn Đồng, quận Bình Thạnh.
71 đối tượng bị bắt tại tổ hợp sòng bạc
Khu sòng bạc được tổ chức rất tinh vi, giám sát chặt bằng hệ thống camera đặt khắp nơi với nhiều lối hẻm khác nhau. Trước sự bao vây, chốt chặn, khóa tất cả các lối ra vào khu vực này của hàng trăm cảnh sát, nhiều con bạc cố tháo chạy tứ tán nhưng bất thành.

Tại hiện trường, công an bắt giữ 71 đối tượng, thu giữ lượng lớn tang vật gồm: 130 triệu đồng, 4.000USD, nhiều camera giám sát, 77 xe gắn máy các loại, 3 mã tấu, kiếm Nhật…

Theo điều tra, khu tổ hợp sòng bạc do Nguyễn Hoàng Kiệt (SN 1972, biệt danh “Cu “đĩ”, ngụ quận Bình Thạnh) tổ chức. Cu “đĩ” là một cộm cán giang hồ khét tiếng ở TPHCM và các tỉnh thành phía Nam.

Cu “đĩ” tổ chức khu tổ hợp nhiều sòng bạc nằm trong khu Sở Thùng là địa bàn phức tạp về an ninh trật tự bấy lâu nay. Khi phát hiện các sòng bạc hoạt động tại đây, Công an quận Bình Thạnh đã trinh sát nhưng “quá sức” với cấp quận, nên đề xuất Ban giám đốc Công an TPHCM. PC45 được giao nhiệm vụ lập chuyên án và chủ công điều tra khám phá.

Khu tổ hợp sòng bạc do Cu “đĩ” tổ chức có quy mô cực lớn, nằm trên khu vực chằng chịt hẻm hóc, với đầy đủ các hoạt động tệ nạn xã hội gồm đá gà ăn tiền, lắc tài, xỉu, đá chim cá độ…. Địa bàn phức tạp khiến các trinh sát gặp rất nhiều khó khăn khi phá án, bởi khu sòng bạc tiếp giáp với 2 con rạch và cánh đồng hoang, có động thì đó là lối thoát hiểm rất kín của những con bạc.

vực tổ hợp bài bạc được che chắn bằng vải bạt và Cu “đĩ” phân công lực lượng hùng hậu những tay anh chị canh gác và giám sát qua camera. Hàng trăm con bạc ra vào sát phạt đều là người quen mới có thể qua các chốt gác của những tay giang hồ cộm cán do Cu “đĩ” phân công.

Vạch trần tay anh chị giang hồ tuyên bố gác kiếm Cu “đĩ”

Tại Cơ quan CSĐT, Nguyễn Hoàng Kiệt khai báo, khu đất rộng 2.000m2 là của gia đình để lại, nhằm che mắt thiên hạ, Cu “đĩ” ra tù thì tuyên bố gác kiếm giang hồ và rêu rao là mình bị nhiễm HIV/AIDS với mục đích để ít ai dòm ngó đến hoạt động tổ hợp bài bạc.

Khoảng một năm qua, Cu “đĩ” thuê Trần Văn Lộc (SN 1975, ngụ quận 8) và Nguyễn Hữu Dũng (SN 1972, ngụ quận Bình Thạnh) làm trọng tài (biện) với mức tiền công 600.000 - 700.000/người/ngày để chuyên tổ chức sòng đá gà cá độ.

Mỗi ngày có từ 2 - 10 độ gà, mức thắng thua khoảng 50 triệu đồng/độ và Cu “đĩ” đứng ra thu tiền xâu từ 5 đến 10% mỗi độ gà. Ngoài ra, mỗi độ gà mức cá độ vòng ngoài có số tiền cá cược từ hàng trăm triệu lên đến hàng tỉ đồng, Cu “đĩ” cũng thu tiền xâu vòng ngoài này.
 Nguyễn Hoàng Kiệt (biệt danh Cu "đĩ") sa lưới cảnh sát
Đối với sòng bạc chuyên lắc tài, xỉu, Cu “đĩ” khai nhận là cho hoạt động để thu tiền theo giờ, với giá 1 triệu đồng/giờ. Tuy nhiên có quy định với sòng lắc tài, xỉu là mỗi ca 3 giờ đồng hồ, sau đó chuyển giao nhà cái khác.

Mỗi ván mức ăn thua từ 20 triệu đồng trở lên và nếu nhà cái nào bão (tức ăn hết các con bạc) thì phải chia 50/50 cho “ông trùm” Cu “đĩ”. Các con bạc tham gia khu vực nhiều sòng bạc này đa số là những tay anh chị, đối tượng phạm pháp hình sự như trộm cắp, cướp giật…

Khu vực tổ hợp sòng bạc còn có các dịch vụ ăn uống tại chỗ, cho vay tiền để các con bạc sát phạt nhau; nếu xảy ra mâu thuẫn, chính Cu “đĩ” vác mã tấu và đàn em cầm kiếm Nhật để thị uy và giải quyết.

Theo điều tra xác minh, Cu “đĩ” có 3 tiền án về các tội “trộm cắp tài sản”, “cướp tài sản” và “mua bán trái phép chất ma túy”.

“Ông trùm” Cu “đĩ” cũng rêu rao mình bị nhiễm HIV/AIDS nên sau khi ra tù đã hoàn lương, dùng khu đất của gia đình làm “trại nuôi heo” và xây nhà tang lễ miễn phí cho người nghèo khi qua đời vì nhiễm HIV/AIDS…

Trên thực tế, để hoạt động khu tổ hợp sòng bạc này, Cu “đĩ” nhận sự giúp đỡ đắc lực của Huỳnh Thị Kim Lệ (SN 1965, ngụ quận Bình Thạnh). Bà Lệ có biệt danh khét tiếng giới giang hồ Sở Thùng là “trùm le”, chuyên cho vay nặng lãi, quản lý đội ngũ đòi nợ theo kiểu xã hội đen. Hiện vụ án đang tiếp tục được PC45 mở rộng điều tra truy xét.

Video cảnh sát đột kích sòng bạc lớn ở TP.HCM 
Nguồn: Lao Động
Bình luận
vtcnews.vn