Diễn viên Trung Dân: 'Nghệ sĩ chúng tôi đôi khi bị coi như món hàng'

Sao ViệtChủ Nhật, 19/04/2020 06:57:02 +07:00
(VTC News) -

"Đôi lúc nghệ sĩ chúng tôi bị coi như những món hàng, nhà sản xuất có thể trả giá, cân đong đo đếm" - Nghệ sĩ Trung Dân chia sẻ.

Mới đây, nghệ sĩ Trung Dân vừa có chia sẻ liên quan tới việc ông không xuất hiện trong phần hai của phim truyền hình Cuộc phiêu lưu của Hai Lúa.

Gương mặt gạo cội của sân khấu phía Nam cho hay, sau thành công của phần 1, đạo diễn phim Cuộc phiêu lưu của Hai Lúa có gửi cho ông kịch bản của phần 2. Sau khi đọc kịch bản, ông nhận thấy có một số chi tiết vô lý và có trao đổi lại với đạo diễn. Người này đồng ý với những trao đổi của ông nhưng khi phim được quay thì kịch bản vẫn chưa được chỉnh lại.

Diễn viên Trung Dân: 'Nghệ sĩ chúng tôi đôi khi bị coi như món hàng' - 1

Nghệ sĩ Trung Dân.

Khi phần 2 của phim chuẩn bị được bấm máy, hãng phim và các nghệ sĩ có buổi gặp mặt. Tại đây, một vị lãnh đạo của hãng phim tuyên bố phần 1 phim rất thành công, phần 2 chắc chắn sẽ còn thu hút được khán giả nhiều hơn nữa. Người này còn nói thêm: "Chỉ cần có nghệ sĩ Thành Nam (người đóng vai Hai Lúa) là phim đủ thắng".

"Sau khi nghe được lời tuyên bố này, tôi không tham gia vào phần 2 của phim. Tôi xin lỗi anh Thành Nam. Anh lớn tuổi hơn tôi, nổi tiếng hơn tôi, cái gì anh cũng hơn tôi nên uy tín của anh được nhà sản xuất đặt cao hơn.

Nhưng giá như người này suy nghĩ thân thiện, chuyên nghiệp, công bằng và có tình người hơn. Sự thành công của bất cứ cái gì cũng có sự đóng góp của tập thể. Một cây làm chẳng nên non/Ba cây chụm lại lên hòn núi cao. Tôi không khoe khoang thành tích của chúng tôi - những người cùng tham gia phim nhưng nếu chỉ mình anh Thành Nam làm sao có thể khiến bộ phim được mọi người yêu thích" - Nghệ sĩ Trung Dân trăn trở.

Diễn viên Trung Dân: 'Nghệ sĩ chúng tôi đôi khi bị coi như món hàng' - 2

Cảnh trong phim "Cuộc phiêu lưu của Hai Lúa".

Ngay sau tuyên bố của lãnh đạo hãng phim, nghệ sĩ Trung Dân từ chối tham gia phim Cuộc phiêu lưu của Hai Lúa phần hai. Ông nói: "Tôi không tham gia phim này vì lòng tự trọng. Thời điểm đó, tôi là kẻ dư thừa. Họ nói thẳng vào mặt như thế thì hà cớ gì mình ở lại? Tiền thì ai cũng cần nhưng nó phải được trả một cách đúng đắn. Chưa nói tới sự tôn trọng nhưng diễn viên chúng tôi cần được đánh giá một cách công bằng".

Nghệ sĩ Trung Dân chia sẻ thêm: "Con người vốn dĩ nhạy cảm, từng câu nói, từng hành động của người này có thể khiến người khác cảm thấy tổn thương. Đôi lúc nghệ sĩ chúng tôi bị coi như những món hàng. Nhà sản xuất có thể trả giá, cân đong đo đếm. Chúng tôi hiểu và im lặng vì chúng tôi muốn làm việc vì tình yêu với nghề mà chúng tôi chọn".

Diễn viên Trung Dân: 'Nghệ sĩ chúng tôi đôi khi bị coi như món hàng' - 3

Các vai diễn của Trung Dân thường mang tới tiếng cười thâm thúy.

Trung Dân là nghệ sĩ hài nổi tiếng trên sân khấu kịch phía Nam và từng tham gia rất nhiều phim truyền hình. Ông có phong cách diễn xuất rất riêng, đặc biệt và không "đụng hàng” với bất cứ nghệ sĩ nào. Các vai diễn của ông luôn mang tới cho khán giả tiếng cười thâm thúy.

Trấn Thành và nhiều nghệ sĩ hài nổi tiếng hiện nay đều thừa nhận, họ chịu ảnh hưởng khá nhiều từ phong cách diễn xuất của nghệ sĩ Trung Dân.

Video: Nghệ sĩ Trung Dân tham gia chương trình "Ơn giời, cậu đây rồi"

Hoàng Anh
Bình luận
vtcnews.vn