Diễn viên Linh Nga trải lòng sau cuộc tình với Thuyết 'buôn vua'

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 05/08/2015 03:10:00 +07:00

Linh Nga nhiều lần có ý định hủy hoại chính mình vì chuyện tình với Thuyết "buôn vua".

Linh Nga nhiều lần có ý định hủy hoại chính mình vì chuyện tình với Thuyết "buôn vua".

Diễn viên Linh Nga gần như mất hút khỏi làng giải trí Việt trong 10 năm qua. Cô được yêu mến bởi gương mặt đẹp và nhiều vai diễn truyền cảm. Cái tên Linh Nga một thời được nhắc đến cùng mối tình "bão tố" với Thuyết “buôn vua”, người dính đến vụ án Năm Cam ồn ào một thời.

Thuyết từng được xem là dân chơi xe siêu sang cũng như bất động sản hàng đầu ở Việt Nam những năm 90. Tuy nhiên, Thuyết chỉ được biết đến nhiều nhất khi có mối quan hệ tình cảm với Linh Nga, người đẹp nổi tiếng không chỉ bởi nhan sắc mà còn có trí tuệ hơn người. Thuyết từng đính hôn với cô trước khi bị bắt.

Linh Nga từng chia sẻ với báo chí, khi Thuyết bị bắt, cô đứng giữa làn đạn của dư luận, cùng lúc bỏ một số tiền quá lớn để giúp Thuyết nên cô và gia đình rơi vào hoàn cảnh khó khăn.

Mới 20 tuổi, Linh Nga đứng lên bênh vực Thuyết, trở thành lá chắn đạn cho danh dự của Thuyết trong khi bạn thân thiết nhất của Thuyết cũng cao chạy xa bay.

Thế nhưng, trong lần vào trại giam Tiền Giang thăm nuôi Thuyết, cô bị ngăn cấm và nhận được tin từ cảnh sát viên: "Anh Thuyết đã gạch tên chị khỏi danh sách vợ và thay vào tên người khác". Linh Nga cho biết, cô đau đớn khi nghe tin này nên để lại tất cả tài sản cho gia đình Thuyết và dọn về nhà cha mẹ đẻ. Với lòng tự trọng của mình, kể từ đó, Linh Nga không bao giờ quay trở lại thăm Thuyết .

Sau đó, Linh Nga tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội chuyên nghành Đạo diễn phim rồi sang Mỹ. Trở lại Việt Nam sau thời gian dài, cô ấp ủ nhiều hoài bão. Đây cũng là lần đầu cô chia sẻ về cảm giác đau đớn sau cuộc tình với Thuyết và chuyện gia đình tan vỡ trên đất Mỹ với người chồng mới.
linh nga
Linh Nga sau 10 năm từ Mỹ trở về Việt Nam.

Tôi không trốn tránh quá khứ

- 10 năm đã qua kể từ ngày chị sang Mỹ, khoảng thời gian đó có đủ làm chị nguôi ngoai những nỗi buồn của quá khứ? Có người nói, chị sang Mỹ để trốn tránh sau chuyện tình với Thuyết "buôn vua"?

Nga sang Mỹ là để lập nghiệp và thực hiện niềm đam mê với phim, không phải là để trốn tránh. Vì lẽ đó, Nga đã và luôn có thể làm chủ được bản thân và những cảm xúc của mình một cách tích cực. Thời gian qua Nga ít xuất hiện trên truyền thông là để dành thời gian tập trung cho việc học.

Nga có thể khẳng định, Nga mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những gì mà dư luận và phần lớn mọi người đánh giá về Nga. Thời gian và sự tôi rèn lý trí, lòng kiên nhẫn đã cho Nga một sự bình tĩnh và sáng suốt để nhìn nhận về cuộc đời cũng như tình người. Nga đã bỏ qua mọi nỗi buồn của quá khứ kể từ 12 năm về trước.

- Thị phi bủa vây quanh câu chuyện tình giữa chị và Thuyết “buôn vua”, điều gì giúp chị vượt qua khủng hoảng tinh thần ngày đó?

Thời gian đầu Nga đã rất đau khổ, nhiều lần còn có ý định hủy hoại chính mình. Nhưng cho đến một ngày, khi Nga bệnh nặng, cha mẹ đã cho Nga 2 lời khuyên mà nhờ đó, Nga đã ngộ ra tất cả và biến chuyển thành một con người hoàn toàn khác.

Mẹ Nga nói: "Không ai thương mình bằng chính mình. Càng nhiều chuyện buồn con càng phải sống vui, sống mạnh mẽ lên. Phải vượt lên tất cả". Cha khuyên Nga: “Cuộc đời một con người, quan trọng nhất là mình phải được sống trong thanh thản, và sự thanh thản ấy phải tự chính cái tâm mình mà ra.”

Kể từ đó, Nga thay đổi rất nhiều trong tâm thức, nhìn nhận tất cả mọi việc dù khó khăn mấy cũng giản đơn. Nga để cho tâm hồn mình đằm và chậm lại, nhìn nhận cuộc sống cởi mở, nhẹ nhàng hơn.
linh nga
Linh Nga nhiều lần có ý định hủy hoại chính mình vì chuyện tình với Thuyết "buôn vua".
- Chị nói mình đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Vậy chị đã làm gì trong gần chục năm vắng bóng khỏi làng giải trí Việt?

Thời gian qua, Linh Nga sang Mỹ lập nghiệp và theo học về phim. Cho đến thời điểm này, Nga đã tốt nghiệp 2 trường tại Mỹ. Trường Nga vừa tốt nghiệp chuyên dạy về phim lớn nhất tại California. Trường cũng có mối liên hệ trực tiếp với Hollywood nên Nga được dịp tiếp xúc và học tập dưới sự giảng dạy của những nhà làm phim tên tuổi.

Bên cạnh đó, Nga hiện đang làm việc cho 2 đài truyền hình và một đài phát thanh với tư cách là người biên soạn tin tức, người tổ chức sự kiện, MC và trợ giúp về kỹ thuật. Đặc biệt gần đây, Nga đã mở một công ty phim của mình để tiện cho các hoạt động sản xuất và phát hành phim.

- Thời gian đầu ở Mỹ chắc hẳn sẽ rất khó khăn với một người con gái nơi đất khách quê người. Chị có thể chia sẻ về quãng thời gian lập nghiệp ở Mỹ?

Thời gian đầu tiên vô cùng khó khăn. Người ta nói, ở Mỹ, lập nghiệp với sự trợ giúp của cả một gia đình còn khó thành, huống hồ chỉ có một mình. Mỹ là một đất nước rộng lớn và giàu có, nhưng rất hà khắc trong giáo dục và vấn đề về di trú.

Sự hà khắc ở đây là tính chọn lọc và tự loại bỏ là rất cao. Họ có thể mở một cánh cửa cho rất nhiều người cùng bước vào, nhưng những người trụ lại sau cùng chỉ là số ít. Trong những cuộc cạnh tranh khốc liệt ấy, kẻ nào mạnh hơn, quyết liệt hơn, bền bỉ hơn sẽ là người chiến thắng.

Khoảng thời gian 3 năm đầu tiên với Nga là những năm tháng không thể nào quên. Khó khăn trùng trùng giữa một đất nước rộng lớn, xa lạ, với đủ các điều luật, nguyên tắc. Chỉ lỡ làm sai một điều nhỏ cũng có thể thành sai lầm lớn. Nga cho bản thân mình một cái đích, phải chiến thắng, và muốn chiến thắng, phải chiến đấu, chiến đấu đến cùng.
linh nga
 Sang Mỹ, Linh Nga đảm nhận vai trò người dẫn chương trình dành cho Việt kiều.

- Với chị, công việc của một phát thanh viên tại Mỹ thú vị và khó khăn ra sao?

Công việc này chỉ hơi xa lạ chút với Nga trong thời kỳ đầu khi mới bắt đầu làm nghề. Hồi đầu Nga phải học cách nói và sử dụng ngôn từ cho chuẩn mực, kết hợp với phong thái điềm đạm, thiện cảm.

Điều quan trọng nữa là phải luôn luôn làm chủ bản thân, giữ cho mình được xinh đẹp, cân đối, hòa nhã khi lên hình và cả ngoài đời thường, đó chính là tư cách nghề nghiệp. Hiện Nga đã làm công việc này được gần 6 năm.

Hôn nhân không trọn vẹn nhưng chúng tôi vẫn là bạn tốt

- Sau khi sang Mỹ, chị đã kết hôn với người mới. Chị có thể chia sẻ về đời sống gia đình riêng hiện tại ở Mỹ không?

Nga có cuộc hôn nhân không trọn vẹn, lúc này Nga thấy cuộc sống nhẹ nhàng và an bình. Dù chia tay, Nga và anh vẫn giữ lại tình bạn tốt và luôn tôn trọng lẫn nhau, cùng lo cho con. Nga nhận thấy, vấn đề không ở chuyện ràng buộc trên giấy tờ, quan trọng là trong tâm hồn chúng ta an lạc là chúng ta hạnh phúc.
 linh nga
Con gái lớn Anna Linh và con út Mary Linh của Linh Nga.

- Sau khi ly hôn, cuộc sống hiện tại của chị giờ ra sao? Chị có định hướng con cái theo sự nghiệp của mình không?

Cuộc sống hiện tại của Linh Nga ở Mỹ rất ổn định. Nga đã gây dựng được một đời sống khá ấm cúng, đầy đủ cho bản thân và các con. Bây giờ Nga không còn phải lo toan quá nhiều nữa.

Nga không đặt nặng chuyện định hướng cho các con. Trải qua khổ đau nhiều, Nga nhận thấy một đời người rất ngắn ngủi và đời sống này là vô thường. Điều quan trọng nhất, như cha mẹ cũng dặn dò “phải thanh thản trong tâm.” Đây cũng chính là ước nguyện của Nga đối với các con, Nga muốn nhìn thấy các con có được hạnh phúc thực sự trong tim. Các con làm gì mà các con hạnh phúc là Nga hạnh phúc

- Nghề đạo diễn phim thường dành cho nam giới. Một người phụ nữ như chị có lẽ rất vất vả?

Có lẽ phần nào có vất vả hơn, đầu tiên là về mặt thể lực, và cả sức ép tâm lý nặng nề cũng là yếu tố cần nói đến. Nhưng điều hợp lý ở đây là phần lớn những phụ nữ đã chọn lựa công việc làm đạo diễn phim thì hầu hết trong họ cũng phải có tố chất mạnh mẽ, một sức khỏe, sức bền hơn người, và cùng với trí lực mạnh. Nga tin mọi điều đều có những tính hợp lý của nó.

- Vậy giữa công việc và con cái, chị ưu tiên điều gì hơn?

Điều nào cũng quan trọng cả. Công việc phải luôn giữ cho được tốt, càng hoàn hảo trong mức có thể càng tốt, để có một đời sống kinh tế vững chãi. Nhưng các con thì cần một đời sống tinh thần đầy đủ, môi trường phát triển hạnh phúc để lớn lên có sức khỏe và tâm lý hoàn thiện. Điều cần làm ở đây là phải luôn cố gắng để cân đối cả 2 việc này. 

- Quan điểm trong cuộc sống của chị?

Có lẽ Nga đã luôn nhấn mạnh quan điểm sống của mình từ đầu tới giờ. Nga tôn trọng sự thanh thản trong mọi hoàn cảnh. Nga cũng đặc biệt trân trọng đức tính khiêm nhường, và phải có tâm đức trong mọi việc làm.

- Có nhiều người thường nhầm chị với diễn viên múa Linh Nga. Chị thấy sao về việc này?

Thực ra việc này cũng đơn giản, vì diễn viên múa Linh Nga là họ Đặng, tôi họ Nguyễn. Cứ gọi là Đặng Linh Nga và Nguyễn Linh Nga thì không thể nhầm được.

- Trở về Việt Nam lần này, chị ấp ủ cho mình kế hoạch gì trong sự nghiệp?

Tôi đang trong thời kỳ vận động và kiếm nhân lực cho bộ phim trong kế hoạch năm 2016-2017. Đây là bộ phim sẽ có sự góp mặt của nhiều gương mặt diễn viên tên tuổi tại Việt Nam và cả Hollywood. Tôi đang nỗ lực hết mình cho dự án, hy vọng sẽ mang lại cho khán giả trong và ngoài nước một hương vị phim mới.

Linh Nga chưa tiết lộ nhiều về dự án phim Việt - Mỹ của mình. Bộ phim vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị. Trong bộ phim hành động này có sự tham gia của diễn viên - người mẫu Đức Tiến cùng một số ngôi sao Mỹ.
Phim có sự kết hợp giữa hành động, tâm lý và hài hước. Mới đây clip giới thiệu khái quát về bộ phim đã được bật mí đến khán giả với nhiều tình tiết lạ.


- Cảm ơn Linh Nga về những chia sẻ!

Nguồn: Dân Việt
Bình luận
vtcnews.vn