Diễn viên Bình Minh không trúng cử đại biểu HĐND TP.HCM

Chính trịThứ Sáu, 27/05/2016 11:45:00 +07:00

Hai nghệ sĩ đắc cử nhiệm kỳ tiếp theo là nghệ sĩ cải lương Nguyễn Ngọc Quế Trân (64,42%) và ca sĩ Thanh Thúy (74,55%), còn diễn viên Bình Minh không trúng cử.

Hai nghệ sĩ đắc cử nhiệm kỳ tiếp theo là nghệ sĩ cải lương Nguyễn Ngọc Quế Trân (64,42%) và ca sĩ Thanh Thúy (74,55%), còn diễn viên Bình Minh không trúng cử.

Sáng 27/5, Uỷ ban bầu cử TP.HCM công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND TP HCM khoá 9. Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử, cho biết, TP.HCM đã bầu đủ số lượng 30 ĐBQH (trên tổng số 50 ứng cử viên) và 105 đại biểu HĐND cấp TP (trên tổng số 175 ứng cử viên).

Trong danh sách 105 người trúng cử trúng cử đại biểu HĐND TP, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm khóa 8 tái cử với tỷ lệ 77,74%. Phó bí thư Thành ủy Tất Thành Cang được bầu với tỷ lệ 68,1%. Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong trúng cử HĐND TP với tỷ lệ 78,75%.

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm tái cử với tỷ lệ 77,74%. Ảnh: Hà Hương.
Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm tái cử với tỷ lệ 77,74%. Ảnh: Hà Hương. 

Phó bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận 12 Lê Trương Hải Hiếu cũng tái cử HĐND nhiệm kỳ mới với tỷ lệ 63,99%. Hai người tự ứng cử trở thành đại biểu HĐND là ông Trần Quang Thắng, Viện trưởng Viện Kinh tế quản lý TP.HCM (66,2%) và ông Lê Nguyễn Minh Quang, Tổng giám đốc Công ty Bachy Soletanche Việt Nam.

Cơ cấu của HĐND TP.HCM có 7 người ngoài đảng, 33 người tái cử, 15 người dưới 35 tuổi, 46 đại biểu nữ… Kết quả bầu cử đại biểu HĐND cấp phường, xã còn thiếu 37 đại biểu. Tuy nhiên, do mỗi phường, xã chỉ thiếu một đại biểu nên không bầu thêm.

Video: Những cử tri đặc biệt trong ngày bầu cử ở Hà Nội


Sáng 27/5, Uỷ ban bầu cử TP.HCM công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND TP.HCM khoá 9. Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử, cho biết, TP.HCM đã bầu đủ số lượng 30 ĐBQH (trên tổng số 50 ứng cử viên) và 105 đại biểu HĐND cấp TP (trên tổng số 175 ứng cử viên).

Trong danh sách 105 người trúng cử trúng cử đại biểu HĐND TP, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm khóa 8 tái cử với tỷ lệ 77,74%. Phó bí thư Thành ủy Tất Thành Cang được bầu với tỷ lệ 68,1%. Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong trúng cử HĐND TP với tỷ lệ 78,75%.

Phó bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận 12 Lê Trương Hải Hiếu cũng tái cử HĐND nhiệm kỳ mới với tỷ lệ 63,99%. Hai người tự ứng cử trở thành đại biểu HĐND là ông Trần Quang Thắng, Viện trưởng Viện Kinh tế quản lý TP.HCM (66,2%) và ông Lê Nguyễn Minh Quang, Tổng giám đốc Công ty Bachy Soletanche Việt Nam.

Cơ cấu của HĐND TP.HCM có 7 người ngoài đảng, 33 người tái cử, 15 người dưới 35 tuổi, 46 đại biểu nữ… Kết quả bầu cử đại biểu HĐND cấp phường, xã còn thiếu 37 đại biểu. Tuy nhiên, do mỗi phường, xã chỉ thiếu một đại biểu nên không bầu thêm.

Nguồn: Zing
Bình luận
vtcnews.vn