Diễn viên 'Anh hùng xạ điêu' đột tử trong khách sạn

Sao thế giớiThứ Tư, 27/04/2022 16:38:19 +07:00

Diễn viên Tăng Giang, người nổi tiếng với vai Hoàng Dược Sư trong "Anh hùng xạ điêu" 1983, đột tử tại một khách sạn ở Hong Kong.

Ngày 27/4, HK01 đưa tin nam diễn viên Tăng Giang qua đời ở tuổi 88. Nguồn tin cho biết ngôi sao Anh hùng xạ điêu bản 1983 đột tử trong khách sạn tại Tsim Sha Tsui, Hong Kong.

Theo lời khai của nhân viên khách sạn, Tăng Giang trở về Hong Kong từ Singapore và đang cách ly y tế. Sáng 26/4, ông tiến hành kiểm tra Covid-19 trong tình trạng khỏe mạnh, âm tính với SARS-CoV-2.

Đến sáng 27/4, nhân viên y tế đến phòng Tăng Giang để kiểm tra lần 2, nhưng không được hồi đáp. Khi mở cửa, họ phát hiện Tăng Giang nằm bất tỉnh dưới sàn, đã tắt thở và mạch không đập.

Hiện, cảnh sát phong tỏa hiện trường để tiến hành điều tra nguyên nhân cái chết của Đông tà Hoàng Dược Sư.

Diễn viên 'Anh hùng xạ điêu' đột tử trong khách sạn - 1
Diễn viên 'Anh hùng xạ điêu' đột tử trong khách sạn - 2
Diễn viên 'Anh hùng xạ điêu' đột tử trong khách sạn - 3
Tăng Giang thành danh với Hoàng Dược Sư trong Anh hùng xạ điêu. (Ảnh: HK01.)

Theo HK01, vài tháng gần đây, sức khỏe của Tăng Giang suy yếu. Ông từng bí mật nhập viện điều trị bệnh. Những năm cuối đời, sao nam gạo cội có vấn đề thính giác, phải sử dụng máy trợ thính để giao tiếp với mọi người.

Thông tin Tăng Giang đột ngột qua đời để lại sự thương tiếc trong giới giải trí Hong Kong. Đạo diễn Lý Lực Trì, Điền Khải Văn có bài đăng chia buồn, tri ân cống hiến của nam diễn viên.

Tăng Giang tên thật Tăng Quý Nhất, sinh năm 1934. Ông là diễn viên kỳ cựu, được kính trọng ở showbiz Hong Kong. Tăng Giang từng diễn xuất trong các tựa phim nổi tiếng như Đại thời đại, Bản sắc anh hùng, Thám tử phố Tàu 2, Bao Thanh Thiên... Năm 2015, Tăng Giang giành giải Nam diễn viên xuất sắc (Ảnh đế) tại Kim Tượng với tác phẩm Thiết thính phong vân 3.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp