Điện thoại đang sạc phát nổ khiến nam thanh niên thủng màng nhĩ

Sức khỏeThứ Năm, 11/04/2019 12:07:00 +07:00

Vừa sạc điện thoại, vừa để dưới gối khi đi ngủ khiến nam thanh niên gặp chấn thương nặng, thủng màng nhĩ.

Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển (Uông Bí, Quảng Ninh) vừa nội soi vá màng nhĩ tai trái thành công cho nam bệnh nhân là anh V.T.T., 28 tuổi, bị chấn thương do điện thoại phát nổ.

thung mang nhi do dien thoai phat no

Anh T. được nội soi, vá màng nhĩ thành công sau tai nạn điện thoại phát nổ gây chấn thương. (Ảnh: BVCC) 

Anh T. cho biết, hai tháng trước, khoảng 9 giờ tối khi đang ngủ tại nhà, anh để chiếc điện thoại mới mua được vài ngày (đang cắm sạc) dưới gối rồi đi ngủ. Nửa đêm, chiếc điện thoại bất ngờ phát nổ khiến anh bị thương nặng, chảy nhiều máu vùng đầu.

Anh được gia đình đưa đến Trung tâm Y tế Thị xã Quảng Yên cấp cứu trong tình trạng choáng, mất cảm giác.

Tại đây, anh được các bác sĩ lau rửa vết thương, loại bỏ mảnh nhựa và kim loại trên mặt, đầu. Sau tai nạn, anh T. bị ù tai, nghe kém. Qua kiểm tra, bác sĩ cho biết, bệnh nhân bị rách 2/3 màng nhĩ, rách rộng trung tâm tai trái, tổn thương tai, nghe kém, vết thương không thể liền, phải phẫu thuật.

Sau mổ anh T. dù giảm ù tai, nghe dễ chịu hơn, nhưng để đảm bảo thể trạng, anh phải hẹn tái khám đo thính lực, kiểm tra chức năng của tai.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân nên cẩn trọng khi sử dụng điện thoại, đặc biệt tuyệt đối không sử dụng điện thoại khi đang cắm nguồn sạc. Nhiều người chủ quan, vừa cắm sạc vừa dùng rất nguy hiểm, có thể gây nên những tổn thương không đáng có.

Video: Điện thoại phát nổ khi đang chơi, bé trai ở Bình Dương bị thương nặng

Phạm Quý
Bình luận
vtcnews.vn