Diễn tập cứu hộ máy bay bốc cháy tại Tân Sơn Nhất

Thời sựThứ Bảy, 11/12/2010 04:40:00 +07:00

Máy bay chở 145 hành khách buộc phải hạ cánh khẩn cấp do động cơ bên phải và phần đuôi phát lửa là kịch bản cuộc diễn tập sáng 10/12 tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Máy bay chở 145 hành khách buộc phải hạ cánh khẩn cấp do động cơ bên phải và phần đuôi phát lửa là kịch bản cuộc diễn tập sáng 10/12 tại sân bay Tân Sơn Nhất.

 Theo kịch bản, máy bay thương mại A320 của hãng hàng không E từ Cảng hàng không quốc tế Bạch Vân (Quảng Châu) bị hỏng động cơ bên phải buộc phải đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất.
9h sáng 10/12, máy bay chạy trượt dài trên đường băng khoảng 1.500 m, bị lệch phải do mất thăng bằng lực đẩy, trật đường băng và động cơ phát lửa gây cháy nổ. 

 Không những động cơ, mà phần đuôi cũng cháy.
Máy bay ngay lập tức được dập lửa bằng bọt và nước. 
 Các đơn vị gồm: cứu hỏa, an ninh sân bay, y tế, công an, bệnh viện... cùng nhau phối hợp xử lý cứu nạn.
 Mở cửa cứu hành khách.
Các nhân viên cứu hộ đang cõng hành khách thoát khỏi nơi nguy hiểm. 
 Trong kịch bản, có cả người chết, người bị thương...
Nhân viên y tế khẩn cấp cứu chữa nạn nhân. 
Cuộc diễn tập diễn ra thành công.  

Theo Kiên Cường/ VnExpress

Bình luận
vtcnews.vn