Diễn tập chữa cháy kho chứa gas lớn nhất Hà Nội

Đời sốngChủ Nhật, 29/05/2022 10:30:00 +07:00
(VTC News) -

UBND huyện Gia Lâm vừa phối hợp với Công an TP Hà Nội diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên quy mô lớn.

Đây là sự kiện thường niên được UBND huyện Gia Lâm (Hà Nội) tổ chức. Đợt diễn tập này diễn ra tại Công ty cổ phần dầu khí An Pha.

Ông Trương Văn Học, Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm nhấn mạnh: “Việc tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhằm nâng cao kiến thức và ý thức trách nhiệm của chính quyền địa phương nói chung và Ban quản lý cụm Công nghiệp Ninh Hiệp cũng như toàn bộ các cơ quan doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất trong cụm và các hộ dân hiện đang kinh doanh, sinh sống trên địa bàn”.

Cũng theo ông Học, từ đầu năm 2022 đến nay, trên địa bàn huyện đã xảy ra 11 vụ cháy, trong đó có 2 vụ cháy lớn và 9 sự cố cháy. Nguyên nhân phần lớn do sự cố trong quá trình sử dụng điện, vật liệu dễ cháy, nổ.

Ngoài ra, một phần các vụ việc là do ý thức chấp hành các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy của một số người đứng đầu và nhân viên tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình còn thiếu, yếu.

Diễn tập chữa cháy kho chứa gas lớn nhất Hà Nội - 1

Lực lượng phòng cháy chữa cháy trong buổi diễn tập.

Ban tổ chức xây dựng chuỗi tình huống giả định, để các lực lượng cùng phối hợp chữa cháy, tìm kiếm người bị nạn, đưa đi chăm sóc y tế, đưa tài sản ra ngoài, khống chế dập tắt đám lửa.

Ông Ikeno Hirohisa, Phó tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Dầu khí An Pha chia sẻ, doanh nghiệp kinh doanh, tồn trữ và chiết nạp khí hóa lỏng, là mặt hàng luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao. 

Tuy nhiên, qua đợt diễn tập, công ty nghiêm túc chuẩn bị, tập dượt, tổng duyệt, diễn tập phối hợp với các lực lượng được huy động để đạt hiệu quả.

Diễn tập chữa cháy kho chứa gas lớn nhất Hà Nội - 2

Chương trình diễn tập được đánh giá tổ chức quy mô, bài bản, có sự chuẩn bị kỹ càng các tình huống giả định. Các lực lượng phối hợp nhanh chóng, rõ việc, tiếp cận hiện trường, khẩn trương vào vị trí cứu hộ, cứu nạn và chữa cháy.

 

Công ty một lần nữa kiểm tra được tính sẵn sàng về nguồn lực đội phòng cháy chữa và cứu nạn cứu hộ cùng với trang thiết bị của cơ sở. Đồng thời, cán bộ, công nhân viên cũng nâng cao đảm bảo an toàn, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại nhà máy và gia đình.

“Cá nhân tôi đánh giá buổi diễn tập lần này ở một trình độ rất cao và chuyên nghiệp. Cá nhân tôi cũng được vun đắp thêm kiến thức về phòng, chống thiên tai, cháy nổ đã có từ trước”, ông Ikeno Hirohisa nói.

Nhi Nhi
Bình luận
vtcnews.vn