Điện Kremlin: Nga có thể xuất khẩu lương thực nếu các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ

Thời sự quốc tếThứ Ba, 31/05/2022 07:12:25 +07:00
(VTC News) -

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định Nga sẵn sàng xuất khẩu phân bón và thực phẩm nếu các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ.

Điện Kremlin cho biết, tuyên bố của Tổng thống Vladimir Putin được đưa ra trong cuộc điện đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm 30/5.

"Trước những vấn đề trên thị trường lương thực toàn cầu xảy ra do chính sách kinh tế và tài chính không khôn ngoan của các quốc gia phương Tây, Nga có thể xuất khẩu một lượng lớn phân bón và nông sản trong trường hợp các biện pháp trừng phạt chống Nga liên quan được dỡ bỏ", điện Kremlin cho biết.

Điện Kremlin: Nga có thể xuất khẩu lương thực nếu các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: TASS)

Cũng trong cuộc điện đàm, ông Putin và ông Erdogan đã thảo luận về tình hình ở Ukraine với trọng tâm là cung cấp an toàn hàng hải ở biển Đen và biển Azov và rà soát bom mìn. 

"Tổng thống Vladimir Putin cho biết phía Nga tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa bằng đường biển không bị cản trở với sự phối hợp của các đối tác Thổ Nhĩ Kỳ. Điều này cũng liên quan đến việc xuất khẩu ngũ cốc từ các cảng của Ukraine", điện Kremlin cho biết thêm.

Các cảng xuất khẩu ngũ cốc chính của Ukraine bao gồm Chornomorsk, Mykolaiv, Odesa, Kherson và Yuzhny.

Tuần trước, quan chức tại Bộ Nông nghiệp Ukraine nói với Reuters rằng Ukraine đang cố gắng xuất khẩu ngũ cốc bằng đường bộ, đường sông và đường sắt để giúp ngăn chặn cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu.

Trước khi Nga đưa quân vào Ukraine, nước này có khả năng xuất khẩu tới 6 triệu tấn lúa mì, lúa mạch và ngô mỗi tháng nhưng xuất khẩu đã giảm xuống chỉ còn 300.000 tấn vào tháng 3 và 1,1 triệu vào tháng 4.

Nga và Ukraine chiếm 29% xuất khẩu lúa mì và chiếm 80% xuất khẩu dầu hướng dương toàn cầu. Ukraine cũng là nước xuất khẩu lớn ngô, lúa mạch và dầu hạt, trong khi Nga và Belarus chiếm hơn 40% kim ngạch xuất khẩu kali dinh dưỡng cây trồng toàn cầu.

Chiến dịch quân sự của Moskva ở Ukraine và một loạt các lệnh trừng phạt quốc tế chưa từng có đối với Nga đã làm gián đoạn nguồn cung phân bón, lúa mì và các mặt hàng khác từ cả hai nước. Điều này đẩy giá lương thực và nhiên liệu lên cao, đặc biệt là ở các nước đang phát triển.

Liên hợp quốc cũng đã kêu gọi Nga cho phép xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine bị giữ ở các cảng biển Đen. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken từng cáo buộc quân đội Nga đang cố ý giữ "nguồn cung lương thực" cho hàng triệu người trên thế giới tại cảng.

Hôm 19/5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tái khẳng định lập trường của Moskva rằng cuộc khủng hoảng lương thực là kết quả của các đòn trừng phạt từ phương Tây.

Kông Anh(Nguồn: TASS)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp