Điền kinh thắp hy vọng huy chương cho Thể thao Việt Nam

Thể thaoThứ Hai, 22/11/2010 06:22:00 +07:00

(VTC News) - Cùng đứng đầu vòng loại ở những lượt chạy của mình, cả Vũ Thị Hương lẫn Lê Ngọc Phượng đều giành quyền thi đấu vòng bán kết nội dung 100 nữ.

(VTC News) - Với việc cùng đứng đầu vòng loại ở những lượt chạy của mình, cả Vũ Thị Hương lẫn Lê Ngọc Phượng đều giành quyền thi đấu vòng bán kết nội dung 100 nữ sẽ diễn ra chiều 22/11. Hy vọng huy chương như vậy lại sáng lên với điền kinh Việt Nam nói riêng và Đoàn Thể thao Việt Nam nói chung. (Xem chuyên đề Asiad 16 trên VTC News)


Vòng loại nội dung 100m nữ diễn ra lúc 17h00 chiều 21/11 có tất cả 4 lượt chạy. Thi đấu ngay từ lượt trận đầu tiên, nữ hoàng điền kinh Việt Nam, Vũ Thị Hương đã có bước xuất phát không được hoàn hảo nhưng với sở trường là cú nước rút mạnh mẽ, VĐV này vẫn về đích trước tiên với thành tích 11 giây 56.

Vũ Thị Hương vượt qua các đối thủ Nhật Bản và Trung Quốc tại vòng loại. Ảnh: Getty

Trong khi đó, một VĐV Việt Nam khác là Lê Ngọc Phượng được xếp vào đường chạy số 4 (hạt giống) ở lượt chạy vòng loại thứ 4. Và không có gì bất ngờ khi Ngọc Phượng cũng là người về đích đầu tiên trong lượt chạy của mình với thời gian 11 giây 85.

Vũ Thị Hương và Lê Ngọc Phượng nằm trong số 16 VĐV lọt vào thi đấu vòng bán kết chiều 22/11. Còn nếu nhìn trên bảng thành tích thì Vũ Thị Hương là người có thành tích tốt thứ ba vòng loại sau Fukushima Chisato (Nhật Bản, 11 giây 41) và Guzel Khubbieva (Uzbekistan, 11giây 54).

Đây cũng chính là hai VĐV được dự đoán sẽ là đối thủ cạnh tranh trực tiếp huy chương với Vũ Thị Hương tại nội dung 100m nữ không riêng gì Asiad 16 mà còn ở nhiều giải đấu quốc tế lớn vài năm trở lại đây.

Tất nhiên, thành tích mà Vũ Thị Hương cũng như các VĐV khác đã có ở vòng loại không phải là thành tích tốt nhất của họ. Cá nhân Vũ Thị Hương, thành tích tốt nhất của cô là 11 giây 33 còn thành tích tốt nhất trong năm 2010 là 11 giây 34.

Sau đợt chạy vòng loại chiều 21/11, trả lời phỏng vấn báo chí, Vũ Thị Hương cho biết: "Tôi không hài lòng lắm với phần thi của mình. Hy vọng khi bước vào thi đấu bán kết, tôi sẽ thi đấu tốt hơn và rút ngắn thành tích xuống dưới 11 giây 50".

Cũng trong ngày 21/11, ngoài Tuyết Mai thắng một đối thủ Macau (Trung Quốc) ở vòng 1/8 tứ kết boxing hạng 51 kg nữ, các VĐV khác của Thể thao Việt Nam thi đấu không thành công.

Hai đô vật Ngọc Tân và Minh Hải thua các đổi thủ CHDCND Triều Tiên và phải dừng bước, đấu kiếm cũng thua. Ở trận đấu phân hạng 12/13 môn bóng chuyền, đội nam Việt Nam thua Indonesia 2-3.

Thứ Bảy, Chủ Nhật, 20 và 21/11 là những ngày thi đấu trầm lặng của Đoàn Thể thao Việt Nam tại Asiad 16. Sang ngày 22/11, niềm hy vọng huy chương, thậm chí là huy chương vàng lại thắp lên với Đoàn Việt Nam với điền kinh.

Ngoài môn thi đấu nữ hoàng, trong ngày 22/11, Thể thao Việt Nam còn dự tranh ở một số môn khác như bắn cung, đấu kiếm, boxing, cầu mây... Tuy nhiên, khả năng đi sâu của các VĐV Việt Nam là rất thấp.

Lịch thi đấu ngày 22/11 của Đoàn Thể thao Việt Nam
8h00: Vòng 1/8: Bắn cung đồng đội nam: Việt Nam/ Nhật Bản
11h00: Đấu kiếm: Vòng tứ kết đồng đội nữ: Việt Nam/ Nhật Bản
13h45: Boxing: Tứ kết hạng 51kg nữ: Nguyễn Thị Tuyết Mai/Simmoto Aya (Nhật Bản)
14h00: Boxing: Tứ kết hạng 60kg nữ: Ngô Thị Chung/Yun Kum Ju (CHDCND Triều Tiên)
14h20: Cầu mây: Nội dung đồng đội: Việt Nam/ Myanmar
16h15: Điền kinh: 16h15: Bán kết 100m nữ
18h15: Chung kết


Chí Tâm 

Bình luận
vtcnews.vn