Đi học giữa mùa hè oi bức, đây là muôn kiểu chống nóng 'bá đạo' của học sinh

Diễn đànThứ Ba, 26/05/2020 06:30:00 +07:00
(VTC News) -

Không có điều hòa nhiệt độ, học sinh tự tìm ra các cách chống chọi với thời tiết oi bức gần 40 độ C.

Mùa hè năm 2020 đặc biệt hơn, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, việc dạy và học bị chững lại khoảng 3 tháng, nên trong ngày này học sinh vẫn tới lớp bình thường. 

Để chống chọi với sự khắc nghiệt của thời tiết, học sinh nghĩ ra những cách chống nóng khác nhau.

Vác quạt cây từ nhà đi

Đi học giữa mùa hè oi bức, đây là muôn kiểu chống nóng 'bá đạo' của học sinh - 1

Một chiếc quạt giấy đủ mát cho cả nhóm. (Ảnh: Đinh Thị Quỳnh Anh).

Quạt giấy từ lâu trở thành “tri kỉ” mùa hè của bao thế hệ học sinh, vừa rẻ, tiện lợi lại có thể sẵn sàng chụp ảnh “sống ảo”mọi lúc mọi nơi.

Không chỉ mát cho một người, quạt giấy cũng thể hiện tinh thần tập thể, khi chỉ cần một người quạt là đủ cho cả nhóm được hưởng mát lây.

“Quạt chạy bằng cơm” mãi cũng rất mệt, lại không thể tập trung trong tiết học, nhiều bạn sắm cho mình quạt mini cầm  tay, giá đắt hơn nhưng tiện lợi hơn.

Đi học giữa mùa hè oi bức, đây là muôn kiểu chống nóng 'bá đạo' của học sinh - 2

"Rich kid" là phải có trong tay nhiều quạt điện. (Ảnh: Hồ Minh Hiền).

Đi học giữa mùa hè oi bức, đây là muôn kiểu chống nóng 'bá đạo' của học sinh - 3

Quạt to quạt nhỏ đều có cả, "rich kid" là đây chứ đâu. (Ảnh: Trường người ta).

Đi học giữa mùa hè, định nghĩa “rich kid” không phải là dùng điện thoại iphone 11 “bếp tổ ong” mà là có trong tay nhiều quạt cùng lúc, quạt trở thành “tài sản khủng” với mọi học sinh.  

Thậm chí có lớp, quạt trần chưa đủ, nhiều bạn còn mang theo quạt cây đến lớp mới chống lại được thời tiết nắng nóng.

Đi học giữa mùa hè oi bức, đây là muôn kiểu chống nóng 'bá đạo' của học sinh - 4

Quạt trần không đủ mát, phải thêm cả quạt điện nữa cơ. (Ảnh: Đinh Minh Duyên).

“Đầu tư” bình nước đá

Đi học giữa thời điểm nóng nhất trong năm, em Trịnh Đức Long (lớp 11A1, trường THPT Xuân Trường, Nam Định) cho biết cả nhà trường và học sinh cùng nhau vượt qua “mùa hè đỏ lửa” bằng nhiều cách khác nhau.

Mỗi lớp đều có 4 quạt trần mở suốt buổi học để xua đi không khí oi bức, giúp giáo viên và học sinh tập trung trong giờ học. Bên cạnh đó, trong giờ ra chơi các bạn tự chuẩn bị quạt mini cầm tay, quạt giấy hay đơn giản hơn là ra ngoài hành lang, nơi có gió để nói chuyện và thư giãn sau giờ học.

Nam sinh cho hay, các bạn cùng nhau góp mỗi người từ 1.000 – 2.000 đồng để mua đá về làm nước lạnh uống.

Đi học giữa mùa hè oi bức, đây là muôn kiểu chống nóng 'bá đạo' của học sinh - 5

Lớp 11A1 mua đá rồi thả vào bình để có nước mát uống. (Ảnh: Trịnh Đức Long).

“Một túi đá khoảng 10.000 đồng là đủ cho cả lớp uống suốt buổi học, giải tỏa cơn khát và cơn nóng trong ngày hè. Biết được lớp em có nước đá nên nhiều bạn lớp khác cũng sang tận nơi để xin”, Long chia sẻ.

Đi học trong thời điểm nắng nóng nhất mùa hè, nam sinh thấy mệt mỏi, uể oải. “Trời nắng chang chang, oi bức, tiếng ve ngoài sân trường thì kêu to khiến chúng em vất vả hơn. Nhưng điều này là dĩ nhiên bởi chúng em nghỉ dịch quá dài", Long tâm sự.

Điều hòa nhiệt độ

Đi học giữa mùa hè oi bức, đây là muôn kiểu chống nóng 'bá đạo' của học sinh - 6

Nhiều phòng học được lắp điều hòa nhiệt độ giúp cô trò dễ thở hơn khi đi học giữa mùa hè oi nóng. (Ảnh: Phùng Tâm).

Một số lớp học khác may mắn hơn khi được nhà trường đầu tư điều hòa. Việc đi học giữa mùa hè trở nên nhẹ nhàng hơn, “cả nguồn sống bỗng chốc thu bé  lại vừa bằng chiếc điều hòa nhiệt độ”.

Một số bạn thấy ở lớp mát mẻ còn không muốn về nhà mà tranh thủ ở lại trường làm trước bài tập ngày mai. 

 

Huyền Trần
Bình luận
vtcnews.vn