Điện cao thế giật cháy sém dân: Điện lực vô can?

Thời sựThứ Bảy, 15/02/2014 07:42:00 +07:00

(VTC News) - Việc người dân bị tự nhiên bị điện cao thế giật cháy sém nửa người, được đại diện Điện lực Hải Phòng trả lời: “Chả có trách nhiệm gì hết?!”

Đó là phát ngôn gây “sốc” của đại diện Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Hải Phòng trả lời trước báo chí về vụ việc một nông dân bị điện cao thế giật cháy sém nửa người xảy ra tối ngày 26/01 vừa qua.
Điện lực Hải Phòng, điện giật, cháy sém nửa người, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Anh Vinh bị điện cao thế giật cháy sém nửa người (Ảnh do người dân cung cấp, chụp khi mới bị điện giật)
Trước đó, thông tin ban đầu về vụ việc, anh Nguyễn Văn Vinh, 35 tuổi (xóm 10, xã Kỳ Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) cho biết, tối ngày 26/1, anh Vinh ra vườn nhà, có hàng cau cạnh đường điện cao thế 35 KVA, trong lúc anh Vinh vứt dây điện qua hàng cau để mắc bóng điện sinh hoạt thì bất ngờ bị điện cao thế giật dẫn đến bỏng nửa người và bị ngất tại chỗ.
Điện lực Hải Phòng, điện giật, cháy sém nửa người, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Hiện anh Vinh đang được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng, sau hơn nửa tháng bị điện giật - Ảnh Minh Khang

Ngay khi xảy ra vụ tai nạn, người nhà đã kịp thời phát hiện và đưa anh Vinh đến Bệnh viện đa khoa huyện Thủy Nguyên sơ cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng cấp cứu.

Tuy nhiên, theo anh Vinh, do gia đình khó khăn, không đủ kinh phí để tiếp tục điều trị nên sau 1 ngày cấp cứu tại Bệnh viện, anh Vinh xin xuất viện về gia đình nhờ thầy thuốc tư nhân chữa trị bằng thuốc Nam.

Được khoảng nửa tháng, tình trạng các vết thương bị cháy sém không có tiến triển tốt lên mà lại có chiều hướng nặng thêm. Đến tối 11/2, anh Vinh đột ngột ngất xỉu nên gia đình phải tiếp tục đưa anh vào Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng để cấp cứu và điều trị.
Điện lực Hải Phòng, điện giật, cháy sém nửa người, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Hàng cau nhà anh Vinh chỉ cách đường điện 35KVA khoảng 0,7 - 1,5m

Cũng theo anh Vinh, người nhà và một số hộ dân xóm 10 phản ánh, thì đường điện nói trên có nhiều điểm chạy sát khu dân cư sinh sống, không đảm bảo an toàn hành lang lưới điện, người dân đã phản ánh nhiều lần với các cơ quan chức năng nhưng vẫn không có biện pháp khắc phục và xử lý triệt để.

Ngày 14/2, phóng viên đến khu vực này thì thấy đúng là có một số điểm như người dân phản ánh. Nhất là khu vườn cau nhà anh Vinh, mới xảy ra vụ điện giật nói trên. Theo quan sát của phóng viên, thì hàng cau nơi anh Vinh bị điện giật, chỉ cách đường dây cao thế 35 KVA khoảng 0,7-1,5m.
Điện lực Hải Phòng, điện giật, cháy sém nửa người, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Theo quan sát của PV, còn nhiều điểm đường dây cao thế 35 KVA gần với nhà dân, có nguy cơ mất an toàn

Chiều cùng ngày, nhóm phóng viên đã có buổi làm việc với đại diện Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Hải Phòng (gọi tắt là Điện lực Hải Phòng) thì được biết, đường dây 35KVA chạy qua xóm 10, xã Kỳ Sơn (Thủy Nguyên, Hải Phòng) là lưới điện (tài sản) thuộc sở hữu của Liên hiệp HTX Cường Thịnh (Xã Lại Xuân, Thủy Nguyên, Hải Phòng) đầu tư để kéo điện phục vụ sản xuất của Doanh nghiệp, chứ không thuộc tài sản của Điện lực Hải Phòng.

Điện lực Hải Phòng ký hợp đồng bán điện cho Liên hiệp HTX Cường Thịnh khi hành lang lưới điện đảm bảo an toàn, nếu không an toàn thì ngành điện sẽ cắt ngay không cấp điện cho doanh nghiệp nữa.

Về vụ việc nêu trên, sau khi báo chí phán ánh, cán bộ Điện lực Hải Phòng mới biết và  đã cử đoàn cán bộ xuống kiểm tra hiện trường vụ việc.

Đại diện Điện lực Hải Phòng khẳng định, hệ thống lưới điện cấp cho Liên hiệp HTX Cường Thịnh hiện nay là bình thường và theo Luật Điện lực thì Công ty Điện lực quản lý về mặt an toàn hành lang lưới điện.

Khi phóng viên đặt câu hỏi về vụ việc anh Nguyễn Văn Vinh bị chính điện lưới ở đường dây 35 KVA này giật cháy sém nửa người thì Điện lực Hải Phòng có trách nhhiệm gì? Ông Tạ Ngọc Bảo, tự giới thiệu là luật sư và là cán bộ phụ trách pháp chế, được lãnh đạo của Điện lực Hải Phòng ủy quyền, trả lời: “Chả có trách nhiệm gì hết?!”

Vậy, một người dân bị điện cao thế giật cháy sém nửa người như vậy ai, cơ quan nào sẽ chịu trách nhiệm trước sinh mạng của người dân nếu an toàn hành lang lưới điện không được đảm bảo? Câu hỏi này xin dành cho các cơ quan chức năng của TP Hải Phòng và ngành điện.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này khi có câu trả lời từ các cơ quan chức năng.

Bình luận
vtcnews.vn