Điện cao thế giật cháy sém dân: Điện lực phân bua

Thời sựThứ Năm, 06/03/2014 11:25:00 +07:00

(VTC News) - “Do ông ấy hứng lên tự phát ngôn thôi, chứ chưa bao giờ Điện lực Hải Phòng ủy quyền cho ông ấy phát ngôn”, đại diện công ty cho biết.

Như VTC News đã đưa tin, tối 26/1, anh Nguyễn Văn Vinh, 35 tuổi (xóm 10, xã Kỳ Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) trong lúc mắc bóng điện sinh hoạt thì bất ngờ bị điện cao thế giật dẫn đến bỏng nửa người và bị ngất tại chỗ.

Cũng theo anh Vinh, người nhà và một số hộ dân xóm 10 phản ánh, đường điện nói trên có nhiều điểm chạy sát khu dân cư sinh sống, không đảm bảo an toàn hành lang lưới điện, người dân đã phản ánh nhiều lần với các cơ quan chức năng nhưng vẫn không có biện pháp khắc phục và xử lý triệt để.
Điện lực Thủy Nguyên, Hải Phòng, cháy sém nửa người, người phát ngôn
Anh Vinh bị điện cao thế giật cháy nửa người

Ngày 14/2, nhóm phóng viên đã có buổi làm việc với đại diện Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Hải Phòng (gọi tắt là Điện lực Hải Phòng) để tìm câu trả lời về trách nhiệm của ngành điện trong vụ việc nói trên thì ông Tạ Ngọc Bảo, tự giới thiệu là luật sư, cán bộ phụ trách pháp chế, được lãnh đạo của Điện lực Hải Phòng ủy quyền, trả lời phía công ty không có trách nhiệm gì hết.

Sau khi bài báo được đăng tải, ngày 4/3, Điện lực Hải Phòng đã  làm việc với phóng viên, đính chính lại người phát ngôn của đơn vị.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thanh Hưng - PGĐ Điện lực Hải Phòng (phụ trách kỹ thuật) khẳng định, ông Tạ Ngọc Bảo là người hỗ trợ pháp lý cho Điện lực Hải Phòng ở một số vụ việc chứ không phải là người thay mặt cho lãnh đạo Công ty phát ngôn.
“Do ông ấy hứng lên tự phát ngôn thôi, chứ chưa bao giờ Điện lực Hải Phòng ủy quyền cho ông ấy phát ngôn. Ông Bảo nói vậy là hoàn toàn không đúng. Thay mặt cho lãnh đạo công ty xin lỗi các anh, các chị”, ông Hưng bày tỏ.

Về vụ tai nạn đối với anh Vinh, sau thời gian tìm hiểu, phối hợp với các cơ quan chức năng thì đến nay đã có văn bản cuối cùng của UBND huyện Thủy Nguyên gửi tới thành phố.

Theo đó, thực chất anh Vinh ném dây điện qua đường trục dây hạ thế, dưới đường dây cao thế, vi phạm khoảng cách an toàn nên để xảy ra tai nạn. Do vậy, tai nạn của anh Vinh là do chính bản thân gây nên.
Điện lực Thủy Nguyên, Hải Phòng, cháy sém nửa người, người phát ngôn
Hàng cau nằm sát đường dây cao thế, vi phạm an toàn hành lang lưới điện nhưng chưa được xử lý dứt điểm

Về phía Điện lực Thủy Nguyên, đơn vị trực thuộc Điện lực Hải Phòng cũng có khuyết điểm, vì trước đó, năm 2011, Liên hiệp Hợp tác xã khai thác và chế biến khoáng sản Cường Thịnh đã ký hợp đồng với Điện lực Thủy Nguyên, Công ty Điện lực Hải Phòng về việc vận hành đường dây này.

Theo đó, tại phụ lục hợp đồng số 01, thuộc Hợp Đồng số 117, ký ngày 22/2/2011 nêu rõ: "Điện lực Thủy Nguyên nhận bao thầu quản lý, kiểm tra đường dây, bảo đảm an toàn hành lang an toàn cho đường dây điện 35KV với chiều dài 3,5 km chạy qua địa bàn thôn 10 xã Kỳ Sơn cho bên Nhà máy của Liên hiệp Hợp tác xã theo quy trình quản lý kỹ thuật cao thế ngành điện. Nhà máy phải trả cho Công ty điện Thủy Nguyên hơn 54 triệu đồng/năm. Thời hạn của hợp đồng có hiệu lực trong vòng 5 năm.".

Tuy nhiên, hết năm đầu tiên, HTX Cường Thịnh không thanh toán số tiền trên nên Điện lực Thủy Nguyên không có trách nhiệm đảm bảo an toàn hành lang của đường dây 35KV này nữa.

Theo ông Hưng, lẽ ra đến năm thứ 2, 3 họ không thực hiện thì Điện lực Thủy Nguyên phải chấm dứt hợp đồng với HTX Cường Thịnh.
“Nếu thật sự kiên quyết phải báo cáo với chính quyền địa phương, Phòng Công thương huyện. Nếu như những cây, quá trình phát triển, mọc lên có nguy cơ mất an toàn phải tách đường dây 35KV ra khỏi lưới điện của Điện lực Thủy Nguyên để đảm bảo an toàn. Chúng tôi rất thẳng thắn thừa nhận khuyết điểm này”.
Điện lực Thủy Nguyên, Hải Phòng, cháy sém nửa người, người phát ngôn
Một số cây nằm dưới đường dây 35 KV, vi phạm hành lang an toàn lưới điện nhưng Điện lực Thủy Nguyên vẫn không có biện pháp mạnh để xử lý

Việc một số cây nằm dưới đường dây 35 KV, vi phạm hành lang an toàn lưới điện, huyện và xã Kỳ Sơn đã có văn bản chỉ đạo phải xử lý xong trước ngày 15/3 để đảm bảo an toàn hành lang lưới điện. "Nếu để cây phát triển uy hiếp lưới điện chúng tôi sẽ cắt điện của khách hàng”, ông này nêu rõ.

Về phía UBND huyện Thủy Nguyên đã có chỉ đạo Liên hiệp HTX Cường Thịnh có trách nhiệm thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kinh phí nhất định cho ông Nguyễn Văn Vinh; đồng thời có kế hoạch phối hợp chặt chẽ với UBND xã Kỳ Sơn, Ban chỉ đạo 106 xã Kỳ Sơn trong việc đảm bảo an toàn hành lang lưới điện do đơn vị quản lý.

Đến nay, gia đình ông Nguyễn Văn Vinh không có ý kiến, kiến nghị vì về vụ việc trên, mà chỉ đề nghị các ban ngành, đoàn thể và HTX Cường Thịnh hỗ trợ một phần kinh phí nhất định để giảm bớt khó khăn cho gia đình trong lúc chữa trị cho ông Vinh.
Bình luận
vtcnews.vn