Diễn biến tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 23/7

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 24/07/2022 08:00:28 +07:00
(VTC News) -

Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 23/7.

Cách Ukraine vận động phương Tây viện trợ thêm vũ khí: Bằng việc nhấn mạnh vào hiệu quả của vũ khí phương Tây trong các cuộc tấn công gần đây nhằm vào Nga, Ukraine tìm cách xóa tan những hoài nghi cũng như sự do dự của Mỹ và châu Âu trong việc tiếp tục bơm vũ khí cho Kiev.

Litva nối lại quá cảnh giữa Nga và vùng Kaliningrad: Hãng Interfax của Nga đưa tin, LTG Cargo, thuộc sở hữu của Đường sắt Litva, đang nối lại quá trình vận chuyển hàng hóa bị trừng phạt giữa Nga và vùng Kaliningrad. Theo tài liệu, hàng hóa bị xử phạt có thể được vận chuyển đến Kaliningrad bằng đường sắt, nhưng phải kiểm soát chặt chẽ. Vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ vẫn bị cấm.

Diễn biến tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 23/7 - 1

Binh lính Ukraine khai hỏa lựu pháo M777 ở khu vực Kharkiv. (Ảnh: Reuters)

Ký kết thỏa thuận bốn bên về xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen: Các đại diện của Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine và Liên Hợp Quốc đã ký thỏa thuận về xuất khẩu ngũ cốc. Theo đó, việc vận chuyển ngũ cốc của Ukraine từ các cảng ở biển Đen được đảm bảo an toàn và xuất khẩu ngũ cốc của Nga được dỡ bỏ phong tỏa.

Tổng thống Ukraine giải thích lý do từ chối đàm phán hòa bình với Nga: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã giải thích lý do đằng sau việc Kiev từ chối đàm phán với Moskva trong một cuộc trả lời phỏng vấn Wall Street Journal.

Bình luận về những nhận định của Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi đầu tuần này rằng Nga và Ukraine lẽ ra có thể chấm dứt xung đột vào tháng 3 nếu Kiev không rút khỏi các cuộc đàm phán, ông Zelensky nói rằng trước khi Nga tấn công Ukraine, ông đã cố gắng trao đổi với Tổng thống Putin trong một thời gian dài nhưng nhà lãnh đạo Nga không bận tâm đến một cuộc điện đàm.

Đã 5 tháng kể từ cuộc chiến nổ ra, Ukraine hiện tin rằng tất cả lãnh thổ phải được "giải phóng" trước khi bất kỳ cuộc đàm phán nào được nối lại, ông Zelensky cho hay. Hơn nữa, Tổng thống Ukraine tin rằng có một lý do nữa mà việc tiến hành những cuộc đàm phán không còn hiệu quả nữa, đó là Nga sẽ không dừng việc chiếm lãnh thổ của Ukraine.

Ba Lan ký các dự luật cho phép phê chuẩn việc Phần Lan, Thụy Điển gia nhập NATO: Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đã ký các dự thảo luật cho phép ông phê chuẩn việc gia nhập NATO của Phần Lan và Thụy Điển. 

Ukraine tuyên bố sử dụng HIMARS phá hủy hơn 100 mục tiêu "giá trị cao" của Nga: Ukraine đã sử dụng thành công hệ thống pháo phản lực HIMARS để phá hủy hơn 100 mục tiêu có "giá trị cao" của Nga, trong đó có các kho đạn dược, các vị trí khai hỏa pháo tầm xa, chốt chỉ huy, các địa điểm phòng không, radar và các nút liên lạc, một quan chức quốc phòng cấp cao Mỹ thông báo.

Tuy nhiên, ngày 22/7, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các lực lượng nước này đã phá hủy 4 hệ thống pháo phản lực HIMARS ở Ukraine. Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov, từ 5-20/7, đã có 4 xe bệ phóng HIMARS và một xe vận tải kiêm nạp đạn bị phá hủy.

Nhà Trắng nói về việc cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine: Theo Điều phối viên về Truyền thông Chiến lược của Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby, Mỹ đang xem xét khả năng cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine nhưng điều này sẽ không "xảy ra sớm".

Trước đó, ngày 20/7, Tướng Charles Q. Brown Jr., Tham mưu trưởng Không quân Mỹ cho biết mặc dù ông sẽ không đưa ra thông tin về loại máy bay có thể được chuyển giao nhưng những cuộc trao đổi đang diễn ra về việc làm thế nào để tăng cường sức mạnh cho lực lượng Ukraine, trong đó bao gồm cung cấp các máy bay chiến đấu mới. Không quân Ukraine hiện lép vế trước Nga kể từ khi cuộc chiến bùng nổ ngày 24/2.

Mỹ tiết lộ thời điểm chuyển giao 580 UAV Phoenix Ghost cho Ukraine: Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine 580 UAV Phoenix Ghost bắt đầu từ tháng 8. 

"Với hệ thống Phoenix Ghost, những gì chúng ta có thể làm là đảm bảo sự vận chuyển liên tục diễn ra bắt đầu từ tháng 8 nhằm giúp cho quân đội Ukraine được cung cấp liên tục khả năng này", một quan chức quốc phòng Mỹ thông báo ngày 22/7.

Sáng cùng ngày, Điều phối viên về Truyền thông Chiến lược của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby đã thông báo về việc chuyển loại máy bay không người lái này cho Ukraine, cho biết đây là một phần trong gói hỗ trợ an ninh trị giá 270 triệu USD mà Washington cung cấp cho Kiev.

Mỹ tiếp tục viện trợ gói quân sự thứ 16 cho Ukraine: Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo tiếp tục viện trợ quân sự trị giá 175 triệu USD cho Ukraine. Thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Mỹ cùng các đối tác và đồng minh từ hơn 50 quốc gia tiếp tục viện trợ an ninh nhằm giúp Ukraine bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Đây là gói viện trợ quân sự thứ 16 của Mỹ cho Ukraine kể từ tháng 8/2021.

Hai công dân Mỹ tử vong ở miền Đông Ukraine: Theo giới chức Mỹ, hai công dân Mỹ được cho là chiến đấu cho Ukraine đã tử vong ở miền Đông nước này. Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ nói: "Chúng tôi xác nhận được cái chết gần đây của 2 công dân Mỹ ở vùng Donbass, miền Đông Ukraine... Chúng tôi đã liên lạc với các gia đình và cung cấp tất cả các trợ giúp lãnh sự".

Cuộc chiến hiện nay ở Ukraine có sự tham gia của một số công dân Mỹ. Phương Tây gọi họ là các chiến binh chiến đấu cho Ukraine, còn Nga gọi họ là những lính đánh thuê.

Thỏa thuận giải cứu 22 triệu tấn ngũ cốc Ukraine: Thỏa thuận này đã tạo điều kiện để xuất khẩu hàng triệu tấn ngũ cốc của Ukraine cũng như ngũ cốc và phân bón của Nga, chấm dứt tình trạng bế tắc đến đe dọa an ninh lương thực toàn cầu thời gian qua.

Ukraine cáo buộc Nga không kích cảng Odessa: Phía Ukraine cáo buộc Nga không kích tên lửa cảng Odessa ở phía Nam Ukraine, chỉ 1 ngày sau khi Nga và Ukraine nhất trí về một thỏa thuận cho phép nối lại việc xuất khẩu các loại ngũ cốc quan trọng ra thế giới. Ông Serhii Bratchuk, người phát ngôn chính quyền quân sự Odessa cho biết 2 tên lửa đã tấn công vào các cơ sở hạ tầng của cảng và bị phòng không Ukraine bắn hạ. Ít nhất 6 vụ nổ đã được ghi nhận ở Odessa, Nghị sĩ Ukraine Oleksiy Goncharenko thông báo.

Phó Thủ tướng Ukraine coi "vũ khí hộ chiếu" Nga nguy hiểm hơn tên lửa: Bà Iryna Vereshchuk - Phó Thủ tướng Ukraine mới đây viết trên mạng xã hội rằng hộ chiếu và trưng cầu dân ý đang được Nga sử dụng làm "vũ khí" và vũ khí này còn "nguy hiểm hơn cả tên lửa". Theo Phó Thủ tướng Ukraine, các "vũ khí" này giúp Nga tạo ra một lá chắn sống gồm các công dân Ukraine sống ở các vùng lãnh thổ bị Nga kiểm soát.

HIMARS của Mỹ không đủ để đảo chiều cuộc chiến với Nga: Các đợt vận chuyển hệ thống pháo phản lực HIMARS của Mỹ cho Ukraine không đủ để thay đổi đáng kể tình hình, Wall Street Journal dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay.

"Hệ thống HIMARS do phương Tây cung cấp mặc dù đang tạo nên khác biệt thực chất nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với những gì Ukraine cần để đảo chiều cuộc chiến", Tổng thống Zelensky nói.

Kiều Anh(VOV.VN )
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp