Diễn biến mới vụ giám đốc bị bắn chết khi đi chùa

Pháp luậtThứ Ba, 05/07/2016 16:49:00 +07:00

Sau khi khám nghiệm hiện trường, lực lượng công an tỉnh Hà Nam đã thu được nhiều vật chứng liên quan đến vụ nổ súng sát hại ông Lê Hữu Trí - Giám đốc Công ty TNHH Hữu Trí.

Chiều 5/7, trao đổi với PV VTC News, đại tá Nguyễn Văn Trung – Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam cho biết công an tỉnh đang tập trung điều tra truy xét, bắt giữ các đối tượng gây án.

Nguồn tin từ công an tỉnh Hà Nam cho biết, cơ quan CSĐT đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu giữ 4 vỏ đạn và 3 đầu đạn, đồng thời lấy lời khai các nhân chứng.

giang-ho-4-1467643944

Hiện trường vụ việc. Ảnh Bảo Loan 

Đây là sự việc gây chấn động dư luận cả nước bởi bản chất chuyên nghiệp, manh động, liều lĩnh, vì thế lực lượng CSĐT công an tỉnh dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc công an tỉnh đang gấp rút điều tra để tìm ra nguyên nhân, thủ phạm, trấn an dư luận. 

Nạn nhân trong vụ việc là ông Lê Hữu Trí (sinh năm 1975, trú tại thôn Bảo Lộc 1, phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý), Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Hữu Trí.

Trước đó, khoảng 15h15 ngày 4/7, ông Trí đến chùa Bảo Lộc 1 gần UBND phường Thanh Châu (TP. Phủ Lý, Hà Nam) để cúng ngày mùng 1 âm lịch. Sau khi thắp hương xong, ông Trí đi bộ ra ngoài thì bị hai đối tượng đi xe máy mặc áo chống nắng, bịt kín mặt bám theo. Tên ngồi sau nhảy xuống nổ 4 - 5 phát súng nhắm thẳng người ông Trí, thấy ông ngã gục trên vũng máu chúng lên xe bỏ chạy.

Video: Trộm chó nổ súng bắn người bị đánh hội đồng

Người dân địa phương cho biết, thời điểm họ phát hiện ra sự việc trên người ông Trí có 3 vết thương. Ngay lập tức ông được đưa đi cấp cứu, đến 17h50 cùng ngày ông Trí tử vong.

Đức Thuận
Bình luận
vtcnews.vn