Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 21/8

Thời sự quốc tếThứ Hai, 22/08/2022 07:13:43 +07:00
(VTC News) -

24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine.

Đáng chú ý là thông tin về việc con gái nhà triết học nổi tiếng người Nga Dugin thiệt mạng trong vụ đánh bom xe gần Moskva.

Con gái nhà triết học nổi tiếng người Nga Dugin thiệt mạng trong một vụ nổ lớn: Hãng tin RT đưa tin, Darya Dugina - con gái của nhà triết học nổi tiếng người Nga Alexander Dugin, đã thiệt mạng trong một vụ nổ xe ô tô ở gần thủ đô Moskva vào tối 20/8 (giờ địa phương).

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 21/8 - 1

Khám nghiệm hiện trường vụ xe ô tô con gái triết gia Dugin của Nga phát nổ. (Ảnh: Ủy ban Điều tra Nga)

Theo RT, vụ  nổ xảy ra trên đường cao tốc cách thủ đô Moskva khoảng 20km về phía Tây vào lúc 21h35 phút (giờ địa phương). Các nhân chứng cho biết vụ nổ đã phá hủy chiếc xe ngay giữa đường, khiến nhiều mảnh vỡ bắn ra xung quanh. Video quay được tại hiện trường cho thấy chiếc xe bị vỡ nát và chìm trong lửa sau đó đâm vào một hàng rào.

Cùng ngày, Nga tiết lộ nguyên nhân vụ nổ khiến con gái nhà triết học Dugin thiệt mạng: Ủy ban Điều tra Nga cho biết, một vụ án hình sự đang được điều tra liên quan đến cái chết của Darya Platonova - con gái nhà triết học nổi tiếng người Nga Aleksandr Dugin.

Cơ quan này cho rằng, nhiều khả năng đã xảy ra một vụ đánh bom xe. Theo Ủy ban Điều tra Nga, cô Darya Platonova – 30 tuổi đã chính thức được xác định là nạn nhân của vụ nổ gần thủ đô Moskva hôm 20/8. "Một thiết bị nổ cài đặt bên trong xe đã phát nổ, khiến chiếc xe bốc cháy dữ dội và người phụ nữ lái xe đã chết ngay tại chỗ", Ủy ban Điều tra Nga cho biết.

Nga nghi ngờ vụ ám sát con gái triết gia Dugin là do Ukraine thực hiện: Các nhà điều tra Nga nói, họ tin rằng vụ nổ ô tô khiến con gái triết gia Dugin thiệt mạng đã được lên kế hoạch từ trước. Quan chức Nga đã đề cập khả năng về "khủng bố nhà nước" từ phía Ukraine.

Ủy ban Điều tra Nga đã khởi tố vụ án hình sự giết người sau khi cô Daria Dugina 30 tuổi, con gái của triết gia chính trị Nga Alexander Dugin tử nạn trong vụ nổ ô tô ở tỉnh Moskva (Nga) vào tối 20/8. Theo các nhà điều tra, một thiết bị nổ đã được cấy dưới gầm chiếc ô tô Toyota Land Cruiser do Daria điều khiển.

Ukraine bác bỏ đồn đoán nhúng tay vào vụ ám sát con gái triết gia Nga Dugin: Cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ông Mikhail Podolyak ngày 21/8 cho biết, Kiev không liên quan đến vụ đánh bom xe khiến nhà bình luận chính trị Darya Dugina – con gái của triết gia nổi tiếng người Nga Alexander Dugin thiệt mạng. Tờ Liga.net dẫn lời ông Mikhail Podolyak nêu rõ:"Tôi muốn nhấn mạnh rằng Ukraine không liên quan đến vụ việc này”.

Nga tiết lộ tần suất sử dụng tên lửa siêu thanh Kinzhal trên chiến trường Ukraine: Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu ngày 21/8 thông báo, các lực lượng vũ trang Nga đã sử dụng tên lửa siêu thanh Kinzhal 3 lần trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Rossiya-1, ông Shoigu cho biết: “Tên lửa siêu thanh Kinzhal đã được quân đội Nga sử dụng 3 lần trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Cả 3 lần đều cho thấy những đặc tính tuyệt vời của nó”.

Nga sản xuất hàng loạt tên lửa hành trình siêu thanh Tsirkon: Bộ Quốc phòng Nga đã bắt đầu sản xuất hàng loạt tên lửa hành trình siêu thanh Tsirkon và điều này sẽ được kiểm chứng trong năm 2022, TASS đưa tin.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Rossiya-1 bên lề diễn đàn Diễn đàn Quân sự quốc tế 2022 (Army Forum 2022) ngày 20/8, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho biết: "Chúng tôi đang bắt đầu sản xuất hàng loạt tên lửa hành trình siêu thanh Tsirkon. Trên thực tế, chúng tôi đã đưa tên lửa này vào biên chế".

Quan chức an ninh Ukraine qua đời tại nhà riêng: Văn phòng Tổng công tố Ukraine cho biết lãnh đạo Cơ quan an ninh quốc gia Ukraine (SBU) vùng Kirovograd được phát hiện qua đời tại nhà riêng ở miền trung nước này.

Ông Oleksandr Nakonechny - người đứng đầu chi nhánh SBU vùng Kirovograd được vợ tìm thấy trong căn hộ ở Krapivnitsky, thủ phủ vùng Kirovograd miền Trung Ukraine vào tối 20/8.  Bà này trước đó nghe thấy tiếng súng nổ nên đã chạy vào phòng. Cảnh sát Ukraine đã mở một cuộc điều tra vụ việc, nhưng không cung cấp thêm bất cứ thông tin nào.  Andrii Lavrus - một chính trị gia địa phương - viết trên Telegram rằng ông Nakonechny đã tự sát.

Ông Zelensky cảnh báo về hành động của Nga: Tổng thống Zelensky cảnh báo Nga có thể làm điều gì đó đặc biệt "gây hấn" trong tuần tới khi Ukraine kỷ niệm ngày độc lập.

"Nga có thể cố gắng làm điều gì đó đặc biệt kinh khủng, đặc biệt gây hấn. Một trong những mục tiêu chính của đối phương là làm bẽ mặt chúng ta", "gieo rắc nỗi thất vọng, sợ hãi và xung đột" nhưng "chúng ta phải đủ vững vàng để chống lại mọi hành động khiêu khích" và 'khiến những kẻ tấn công phải trả giá'", ông Zelensky tuyên bố.

Liên Hợp Quốc kêu gọi ngừng cản trở lương thực, phân bón Nga: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nói lương thực và phân bón Nga cần được đưa ra thị trường thế giới thuận lợi để ngăn khủng hoảng lương thực năm sau.

"Mọi chính phủ và khu vực tư nhân phải hợp tác để những sản phẩm này đến được thị trường", Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 20/8 nói, nhấn mạnh về tầm quan trọng của lương thực và phân bón Nga đối với an ninh lương thực toàn cầu.

Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp