Điểm tham quan, bãi biển ở miền Trung - Tây Nguyên đặc kín du khách dịp giỗ Tổ

Thị trườngThứ Ba, 12/04/2022 10:40:07 +07:00
(VTC News) -

Những ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên đón lượng khách "khủng" tới tham quan, trải nghiệm.

Lâm Đồng đón 70 ngàn khách

Qua 3 ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (từ 9-11/4), tỉnh Lâm Đồng đón tổng lượng khách khoảng 70.000 lượt. Riêng TP Đà Lạt, ông Lê Anh Kiệt, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin TP Đà Lạt cho biết, TP Đà Lạt đón khoảng 50.000 du khách, trong đó có 1.000 khách quốc tế, khách lưu trú là 35.000 lượt.

Điểm tham quan, bãi biển ở miền Trung - Tây Nguyên đặc kín du khách dịp giỗ Tổ - 1

Các tuyến phố ở Đà Lạt chen chúc xe cộ. (Ảnh: Hiền Mai)

Theo ông Kiệt, năm nay ngày 10/3 Âm lịch trùng vào chủ nhật (10/4), người lao động được nghỉ bù thêm 1 ngày thứ hai (11/4), đây là điều kiện thuận lợi để du khách đến Đà Lạt.

Trong các ngày 9 và 10/4, theo ghi nhận của PV VTC News, tại các cửa ngõ vào tỉnh Lâm Đồng, dòng xe nối đuôi nhau, ùn ứ, di chuyển chậm.

Các tuyến đường chính như Trần Phú, Ba Tháng Tư, Ba Tháng Hai, Trần Hưng Đạo, Hoàng Văn Thụ nhộn nhịp xe cộ, tại một số nút giao thông xảy ra ùn tắc cục bộ thời gian ngắn. Khu vực Chợ Đêm Đà Lạt chật ních du khách lui tới mua sắm, ăn uống.

Điểm tham quan, bãi biển ở miền Trung - Tây Nguyên đặc kín du khách dịp giỗ Tổ - 2

Chợ Đêm Đà Lạt ken đặc du khách sau 20h. (Ảnh: Hiền Mai)

Ông Kiệt cho biết thêm, sắp tới tỉnh Lâm Đồng tổ chức sự kiện Tuần lễ du lịch vàng Lâm Đồng 2022 (từ ngày 23-30/4) với chủ đề “Đà Lạt - Thiên đường nghỉ dưỡng” bao gồm các chuỗi hoạt động hấp dẫn, phong phú. Dự đoán, TP Đà Lạt sẽ đón khoảng hơn 180.000 lượt khách tham quan nghỉ dưỡng trong tuần lễ này.

Quảng Nam: Nhiều khách sạn kín phòng

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam cho biết số lượng khách tham quan và lưu trú du lịch đến Quảng Nam trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương ước đạt 60.000 lượt.

Công suất sử dụng phòng trên địa bàn toàn tỉnh đạt trên 50%, trong đó, nhóm khách sạn từ 4 – 5 sao đạt từ 80 – 90%, nhiều khách sạn kín phòng trong 2 ngày 9 và 10/4.

Điểm tham quan, bãi biển ở miền Trung - Tây Nguyên đặc kín du khách dịp giỗ Tổ - 3

Tại đô thị cổ Hội An - di sản văn hóa thế giới, lượng khách đổ về tham quan lên đến hàng nghìn người. (Ảnh: Thanh Ba)

Tại các khu vực trung tâm, điểm du lịch nổi tiếng trên địa bàn tỉnh như khu vực phố cổ Hội An, Cù Lao Chàm, rừng dừa Bảy Mẫu, biển An Bàng, khu du lịch sinh thái hồ Phú Ninh..., nhiều thời điểm ken đặc khách.

Đơn cử như tại Cù Lao Chàm, riêng trong ngày 10/4 (tức Mùng 10 tháng Ba) đón được khoảng 2.000 lượt khách. Tại TP Tam Kỳ - nơi diễn ra lễ hội "Tam Kỳ - mùa hoa sưa 2022", làng sinh thái Hương Trà đã đón được khoảng 9 - 10 nghìn lượt khách trong 3 ngày dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.

Đà Nẵng: 262 chuyến bay quốc tế và nội địa

Theo Sở Du lịch TP Đà Nẵng, lượng khách tham quan, du lịch Đà Nẵng đạt gần 78.000 lượt khách. Trong đó, lượng khách theo các đường bay quốc tế và nội địa ước đạt gần 39.000 khách, với 262 chuyến bay từ Singapore, Thái Lan, Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng. Công suất phòng khối khách sạn 4-5 sao đạt 50-60%, các khách sạn ven biển đạt 70-90%.

Đặc biệt, lượng khách đến các khu điểm du lịch đã tăng lên nhanh chóng với khoảng gần 56.000 lượt. Một số khu điểm có lượng khách lớn như: Khu du lịch Sun World Bà Nà Hills (18.500 khách, Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài (9.000 khách), Mikazuki (4.000 khách), Danh thắng Ngũ Hành Sơn (4.500 khách).

Điểm tham quan, bãi biển ở miền Trung - Tây Nguyên đặc kín du khách dịp giỗ Tổ - 4

Chợ đêm Sơn Trà thu hút lượng lớn du khách tới tham quan, trải nghiệm. (Ảnh: Xuân Tiến)

Trong dịp này, thành phố cũng tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn như Chuyến tàu đầu tiên từ Đà Nẵng ra Lý Sơn (ngày 9/4) với gần 400 khách; Chương trình âm nhạc điện tử “DaNang - The City of Future” lần đầu tiên diễn ra bên bờ sông Hàn; Lễ hội Đình làng Hải Châu năm 2022, Bảo tàng Mỹ Thuật tổ chức triển lãm “Hội ngộ” từ 29/3-25/4/2022 nhân dịp kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng TP Đà Nẵng.

Cùng với đó là các chương trình phun lửa, phun nước tại cầu Rồng vào các tối cuối tuần; các hoạt động văn hóa nghệ thuật hai bên bờ sông Hàn, hoạt động chợ đêm Sơn Trà cũng thu hút lượng lớn du khách tới trải nghiệm.

Hiện, Đà Nẵng đang tiếp tục chương trình miễn phí vé tham quan danh thắng Ngũ Hành Sơn, Bảo tàng Đà Nẵng, Bảo tàng Mỹ Thuật, Bảo tàng Điêu khắc Chăm và giảm giá vé tham quan, lưu trú, sử dụng dịch vụ tại các khu điểm du lịch trong tháng 4/2022.

Thừa Thiên – Huế thu 41 tỷ đồng trong dịp nghỉ lễ

Lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, tổng lượt khách du lịch đến Thừa Thiên - Huế ước đạt 35.000 lượt. Trong đó, khách lưu trú ước đạt 22.600 lượt với doanh thu khoảng 41 tỷ đồng. Công suất phòng bình quân của các cơ sở lưu trú đạt 65%.

Đáng chú ý, trong 2 ngày 9 và 10/4, hầu hết các khách sạn nghỉ dưỡng ven biển, suối khoáng nóng, một số khách sạn ngay trung tâm TP. Huế công suất xấp xỉ 90%, thậm chí hết phòng.

Điểm tham quan, bãi biển ở miền Trung - Tây Nguyên đặc kín du khách dịp giỗ Tổ - 5

Lượng khách đến các điểm di tích Huế tăng mạnh vào dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. (Ảnh: Nguyễn Vương)

Bà Châu Thị Hoàng Mai, Giám đốc điều hành một khách sạn ở Thừa Thiên – Huế cho biết, sở dĩ số lượng khách du lịch có chiều hướng tăng đột biến trong dịp lễ giỗ Tổ vì suy nghĩ tình hình dịch không còn nghiêm trọng như trước, tâm lý người đi du lịch thoải mái hơn. Tuy nhiên theo bà Mai, ngành dịch vụ du lịch vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào lượng khách nội địa, vào mùa lễ hội. Chỉ vào những dịp lễ mới có khách, công suất phòng mấy ngày đầu tháng rất tốt song những ngày sau đó giảm sút, chỉ còn 30-40%.

Đánh giá về triển vọng của ngành du lịch tỉnh, ông Đinh Mạnh Thắng, Chủ tịch Hiệp hội du lịch Thừa Thiên - Huế cho rằng, địa phương có sự mạnh dạn mở cửa hơn. Sau khi tình hình dịch tạm lắng, Huế là một trong những địa phương tiên phong mở cửa.

"Thừa Thiên - Huế đưa ra nhiều quyết sách về du lịch như nhiều lễ hội (khách lễ hội), du lịch cộng đồng. Tuy nhiên, theo tôi cần phải làm bài bản, bền vững hơn. Hiện các lễ hội còn manh mún, nhỏ lẻ, không có sức hút đối với du khách", ông Đinh Mạnh Thắng chia sẻ.

Quảng Bình: Du khách chọn trải nghiệm các điểm du lịch mới

Sở Du lịch Quảng Bình cho biết, tỉnh này đón khoảng 30.000 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Đặc biệt, tại Di sản thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng những ngày qua đón hơn 20.000 khách du lịch tham quan, trải nghiệm.

Ông Hoàng Minh Thắng, Giám đốc Trung tâm Du lịch Phong Nha-Kẻ Bàng cho hay, trong những ngày nghỉ lễ, mỗi ngày, Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng đón từ 3.000 - 7.000 lượt khách mỗi ngày. Tại các điểm du lịch nổi tiếng như động Phong Nha, sông Chày - hang Tối, suối Moọc, trung bình mỗi ngày tiếp đón hàng nghìn lượt khách tham quan.

Điểm tham quan, bãi biển ở miền Trung - Tây Nguyên đặc kín du khách dịp giỗ Tổ - 6

Di sản thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng đón hơn 20.000 khách du lịch tham quan, trải nghiệm. (Ảnh: Lê Ngọc)

Ngoài Phong Nha–Kẻ Bàng, một số du khách lựa chọn trải nghiệm các điểm du lịch mới như điểm du lịch cộng đồng tại xã Cự Nẫm, xã Hưng Trạch (Bố Trạch); hệ thống điện gió huyện Lệ Thủy và Quảng Ninh; các tour mạo hiểm khám phá hang động ngắn ngày cũng được nhiều du khách lựa chọn trong đợt nghỉ lễ này.

"Đối với khách sạn, cơ sở lưu trú, công suất phòng đạt hơn 50%, riêng công suất phòng khách sạn tiêu chuẩn từ 4 sao và tương đương trở lên đạt 95%; khách sạn 3 sao trở lên và các homestay ở Phong Nha khoảng 80%", ông Thắng thông tin thêm.

Theo các đơn vị kinh doanh du lịch, trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, hầu hết du khách đến Quảng Bình là khách nội địa, trong đó chủ yếu là khách du lịch ở các tỉnh phía Bắc và một số tỉnh lân cận, như: Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An. Ngoài ra, một số điểm du lịch cũng thu hút lượng lớn khách du lịch là người địa phương, khách đi theo gia đình và nhóm nhỏ.

Thanh Hóa, Nghệ An: Các bãi biển hút khách 

Tại Thanh Hóa, theo thống kê chỉ trong 3 ngày nghỉ lễ, lượng khách du lịch đến các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ước đạt trên 460.000 lượt khách, tổng thu khoảng 520 tỷ đồng.

Trong đó, một số địa điểm hút khách như khu du lịch biển Sầm Sơn (300.000 lượt khách); TP Thanh Hóa (21.600 lượt khách); Khu du lịch sinh thái biển Hải Hòa và Bãi Đông, Thị xã Nghi Sơn (20.000 lượt khách).

Điểm tham quan, bãi biển ở miền Trung - Tây Nguyên đặc kín du khách dịp giỗ Tổ - 7

Biển Cửa Lò đón lượng lớn người dân và du khách đến vui chơi, tắm mát. (Ảnh: Trần Lộc)

Tại Nghệ An, toàn tỉnh đón và phục vụ hơn 150.000 lượt khách tham quan du lịch, trong đó khách có lưu trú ước đạt khoảng 120.000 lượt. Công suất phòng nghỉ đạt từ 55-60%, riêng các khách sạn 3-5 sao ven biển Cửa Lò trong ngày 9 – 10/4 lượng khách gần kín phòng (đạt 80-90%). Tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng 120 tỷ đồng.

Các điểm du lịch có lượng du khách đông là thị xã Cửa Lò (hơn 60.000 lượt); Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn (15.000 lượt), Quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Vinh (10.000 lượt). Tiếp đến là các địa bàn ở thị xã Hoàng Mai (7.000 lượt); Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn, huyện Đô Lương (hơn 3.000 lượt) và các điểm ở huyện Con Cuông (hơn 1.500 lượt).

NHÓM PV
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp