Điểm tên những mặt hàng nông, lâm, thủy sản mang hàng tỷ USD về cho Việt Nam

Kinh tếChủ Nhật, 18/11/2018 22:35:00 +07:00

Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản cả nước trong 10 tháng đầu năm ước đạt 32,6 tỷ USD, trong đó có nhiều mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu lớn từ trên 1 tỷ USD cho tới hơn 7 tỷ USD.

Thị trường xuất nhập khẩu thời gian qua của Việt Nam ghi nhận sự khởi sắc của nhóm hàng nông, lâm, thủy sản. Tính riêng 10 tháng đầu năm 2018, tổng giá trị xuất khẩu đạt 32,6 tỷ USD, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm 2017.

Các mặt hàng nông sản của nước ta vẫn đang được xuất khẩu vào các thị trường quen thuộc như Trung Quốc (22,8%), Mỹ (17,7%), Nhật Bản (9%) và Hàn Quốc (6,9%).

Trong đó, vượt trội hơn hẳn là các mặt hàng thủy sản với 7,24 tỷ USD trong 10 tháng đầu năm 2018, tăng 6,2% so với cùng kỳ 2017. Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc vẫn là 4 thị trường nhập khẩu hàng đầu của thủy sản Việt Nam, chiếm 54,5% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản trong 9 tháng đầu năm 2018.

Xếp thứ 2 là gỗ và các sản phẩm gỗ, trong 10 tháng đầu năm ước đạt 7,23 tỷ USD, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2017. Trong 9 tháng đầu năm, các thị trường Malaysia, Pháp, Hàn Quốc ghi nhận giá trị nhập khẩu gỗ của Việt Nam tăng mạnh.

catra1

Cá tra đứng đầu thị trường xuất khẩu mặt hàng nông, lâm, thủy sản của Việt Nam. 

Thứ 3 là các mặt hàng rau quả khi đạt 3,3 tỷ USD, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm 2017. Trung Quốc vẫn đứng vị trí thứ nhất về thị trường nhập khẩu rau quả của Việt Nam với 74% thị phần. Các thị trường có giá trị xuất khẩu rau quả tăng mạnh là Thái Lan, Úc, Mỹ và Hàn Quốc.

Điểm nổi bật trong thời gian qua là việc thanh long ở Bình Thuận rớt giá sâu. Tuy nhiên, từ giữa tháng 10/2018 cho đến nay, giá thanh long đã tăng trở lại vì nhu cầu tăng cao trong khi nguồn cung lại hạn chế.

Hiện tại, giá thanh long ruột đỏ dao động 25.000 - 30.000đ/kg, giá thanh long ruột trắng giá từ 8.000 - 10.000đ/kg. Dự báo từ nay đến cuối năm, giá thanh long có thể tiếp tục tăng hoặc ổn định từ 35.000 - 40.000đ/kg.

Xếp thứ 4 và thứ 5 lần lượt là mặt hàng cà phê và điều. Nếu như cà phê đạt 2,98 tỷ USD, tăng 0,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2017; thì điều chỉ đạt 2,78 tỷ USD, giảm 3,5% giá trị so với cùng kỳ năm 2017.

Gạo và cao su là 2 mặt hàng xuất khẩu tỷ đô cuối cùng của Việt Nam trong nhóm hàng này. Khối lượng gạo xuất khẩu trong 10 tháng đầu năm 2018 ước đạt 5,2 triệu tấn và 2,6 tỷ USD, tăng 14,1% về giá trị so với cùng kỳ năm 2017. Trong khi đó, giá trị xuất khẩu cao su 10 tháng đầu năm 2018 ước đạt 1,66 tỷ USD, giảm 7,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2017.

Tân Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn