Điểm sàn ĐH, CĐ 2012 sẽ như thế nào?

Giáo dụcThứ Ba, 07/08/2012 07:53:00 +07:00

(VTC News)- Ngày mai 8/8, Bộ GD-ĐT sẽ họp để công bố mức điểm sàn. Dự kiến điểm sàn năm nay không thể thấp hơn năm trước và có thể sẽ tăng ở khối C,D.

(VTC News)- Ngày mai 8/8, Bộ GD-ĐT sẽ họp để công bố mức điểm sàn của kỳ thi ĐH, CĐ năm 2012. Dự kiến điểm sàn năm nay không thể thấp hơn năm trước và có thể sẽ tăng nhẹ ở khối C, D.



Điểm sàn khối C, D tăng 0,5 điểm

Lãnh đạo Bộ GD-ĐT cho biết dự kiến điểm sàn khối A,A1,B sẽ giữ nguyên như năm trước còn điểm sàn khối C,D tăng 0,5 điểm  

Nhiều ngày nay, trả lời trên báo chí, nhiều vị chuyên gia, quản lý của nhiều trường ĐH, CĐ đã dự kiến điểm sàn ĐH, CĐ năm 2012 tương đương hoặc giảm so với năm 2011.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga (trưởng ban chỉ đạo thi ĐH, CĐ năm 2012) cho biết điểm thi của các thí sinh năm nay cao hơn năm trước do đề thi giúp phân loại thí sinh tốt hơn. Đề thi đảm bảo những thí sinh có học lực trung bình cũng có thể làm được một phần.

Thống kê của Bộ GD-ĐT cho thấy điểm thi năm nay khá “đẹp”: điểm 0, điểm 1 ít đi, số thủ khoa tuyệt đối không nhiều như mọi năm nhưng phổ điểm trung bình từ 15 điểm trở lên cao hơn năm ngoái.

Lãnh đạo Bộ GD-ĐT nhận định đề thi năm nay không ảnh hưởng đến các trường tốp trên, nhưng rõ ràng đã tạo ra được lượng thí sinh trên 13 điểm nhiều hơn, nguồn tuyển và xét tuyển các trường tốp dưới dồi dào hơn rất nhiều.

Dựa trên điểm thi đại học mà các trường vừa công bố, lãnh đạo Bộ GD-ĐT cho biết dự kiến điểm sàn khối A, A1, B sẽ không thay đổi so với năm ngoái (A, A1: 13, B: 14).

Trong khi đó, dự kiến điểm sàn ở khối C,D có thể tăng nhẹ thêm 0,5 điểm. Mức điểm sàn mới của khối C, D có thể là C: 14,5, D: 13,5.

Lãnh đạo Bộ GD-ĐT cũng phân tích, nếu khối C lấy ở mức 14 điểm như năm trước thì số thí sinh trúng tuyển NV1 là 19.500. Số chỉ tiêu còn thiếu là 4.500, trong khi số dư là 16.500 (gấp 3,6 lần). Vì vậy nếu tăng mức điểm sàn lên 14,5 thì số dư là 13.700, so với số chỉ tiêu còn thiếu vẫn gấp 2,7 lần.

Khối D1, với dự kiến mức điểm sàn là 13,5 (tăng hơn năm trước 0,5 điểm) thì số thí sinh trúng tuyển NV1 là 45.000. Số còn thiếu là 15.000. Số thí sinh còn dư gấp 2,9 lần chỉ tiêu.

Có thể nói chất lượng thí sinh khối C, D tốt hơn nhiều, vì vậy Hội đồng điểm sàn sẽ cân nhắc để nâng mức điểm sàn. Còn lại các khối A, A1 và B dù chất lượng thí sinh tốt hơn nhưng để đảm bảo nguồn tuyển nhiều hơn năm trước nên điểm sàn dự kiến vẫn giữ nguyên như năm trước.

Linh động xét tuyển, không hạ điểm sàn

Với phương thức xét tuyển linh hoạt, lãnh đạo Bộ GD-ĐT cho biết thí sinh trên điểm sàn sẽ có nhiều cơ hội học đại học  

“Có hàng ngàn sinh viên đạt 16-17 điểm trở lên, cao hơn điểm sàn rất nhiều lại có nguyện vọng theo học ĐH nhưng do tính toán sai lầm, chọn xét nguyện vọng bổ sung vào những cánh cửa quá hẹp trong khi số nguyện vọng chỉ giới hạn thêm hai địa chỉ sau nguyện vọng 1 nên các em đã không đỗ”. Thứ trưởng Bùi Văn Ga lý giải việc năm 2011 số thí sinh trên điềm sàn nhiều hơn so với chỉ tiêu nhưng nhiều trường vẫn không tuyển đủ.

Để tránh tình trạng các trường thiếu thí sinh, thứ trưởng Bùi Văn Ga cho biết năm nay Bộ GD-ĐT không giới hạn số nguyện vọng và không giới hạn các đợt xét tuyển cũng như thời gian xét tuyển. Thời gian xét tuyển được ấn định đến hết ngày 30/11/2012.

Bộ cũng không quy định điểm trúng tuyển lần sau cao hơn lần trước. Điều đó sẽ giúp các trường và thí sinh có nhiều cơ hội, đảm bảo những thí sinh đủ điểm sàn đều có cơ hội học ĐH. Còn các trường có đủ uy tín thì đảm bảo sẽ xét tuyển đủ chỉ tiêu.

Lãnh đạo Bộ GD-ĐT khẳng định các trường ngoài công lập không lo không đủ nguồn tuyển. Điều quan trọng là các trường có đủ chất lượng và uy tín để thu hút các em hay không.

Thứ trưởng Bùi Văn Ga cũng khẳng định sẽ không có chuyện giảm điểm sàn trong các năm tới mà sẽ dần nâng mức điểm sàn qua các năm để nâng cao chất lượng đầu vào của giáo dục đại học.

Hội đồng điểm sàn năm 2012 sẽ có sự tham gia của hơn mười thành viên gồm các thành viên ban chỉ đạo tuyển sinh của bộ và lãnh đạo các trường ĐH, đại diện đầy đủ cho nhóm trường ĐH tốp đầu, tốp giữa và tốp dưới.

Điểm sàn năm 2012 trước hết sẽ được căn cứ trên cơ sở số chỉ tiêu chung đã đặt ra, dự báo nguồn nhân lực của toàn quốc, khả năng dịch chuyển nhân lực theo vùng miền. Các thành viên hội đồng phân tích: với đề thi ĐH, tổng điểm ba môn thí sinh phải đạt được tối thiểu bao nhiêu thì các em mới đủ khả năng để theo học ĐH, CĐ.



Khởi Nguyên(tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn