Điểm sàn của Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Giáo dụcThứ Tư, 18/07/2018 14:42:00 +07:00

Sáng 18/7, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch công bố điểm sàn xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia cho 8 ngành đào tạo, trong đó ngành Y đa khoa, Răng Hàm Mặt và Dược lấy cao nhất với 18 điểm, các ngành còn lại lấy từ 16.

Thí sinh có hộ khẩu TP.HCM hay không đều có chung mức sàn xét tuyển, tuy nhiên trường dành 50% tổng chỉ tiêu cho thí sinh có hộ khẩu tại TP.HCM, còn lại là tỉnh thành khác.

Với ngành Khúc xạ Nhãn khoa, điểm môn tiếng Anh phải đạt từ điểm 6 trở lên mới đủ điều kiện đăng ký xét tuyển - bởi phải học các môn chuyên ngành bằng tiếng Anh do người nước ngoài giảng dạy.

Năm nay, điểm sàn nhận hồ sơ của các ngành như sau:

y-khoa-ngoc-thach

 

Dự kiến, trường tuyển tổng cộng 1.200 chỉ tiêu, giảm 50 so với năm trước. Đây là năm thứ hai đại học này tuyển sinh trên cả nước. Năm ngoái là lần trường tuyển sinh toàn quốc với gần 1.300 chỉ tiêu các ngành.

Trường sử dụng nhiều tiêu chuẩn phụ để xét các trường hợp cùng điểm, theo thứ tự: điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia môn Ngoại ngữ; điểm trung bình lớp 12.

HUYỀN ANH
Bình luận
vtcnews.vn