Điểm mới của giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2018?

Giáo dụcThứ Sáu, 23/03/2018 08:04:00 +07:00

Anh Bùi Quang Huy (Bí thư T.Ư Đoàn) cho biết điểm mới của giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2018.

Tại buổi họp báo công bố giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2018 và chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn (26/3/1931 - 26/3/2018), anh Bùi Quang Huy (Bí thư TƯ Đoàn) cho biết điểm mới của giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2018 là sẽ không có các đối tượng Đoàn viên mà chỉ dành riêng cho các cán bộ Đoàn.

“Điều đặc biệt, giải thưởng cũng được mở rộng khi trao cho các bộ Đoàn từ cấp huyện trở xuống”, anh Huy nói.

IMG_6743

Anh Bùi Quang Huy phát biểu tại buổi họp báo.

Năm nay, Ban tổ chức giải thưởng nhận được 172 hồ sơ của 66 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc.

Hội đồng xét chọn đã lựa chọn 87 đại biểu xuất sắc nhận giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2018. Trong đó, có 64 đại biểu nam, 23 đại biểu nữ; 23 đại biểu là Bí thư Đoàn cấp huyện, 56 đại biểu là Bí thư Đoàn cấp cơ sở, 8 Bí thư Chi đoàn, 14 đại biểu là người dân tộc thiểu số và 2 đại biểu trẻ tuổi nhất là 22 tuổi.

Video: Học viện An ninh nhân dân tổng kết Tháng Thanh niên 26/3

Chương trình tuyên dương các Bí thư Chi đoàn nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng 2018 diễn ra trong 2 ngày 25 và 26/3, tại Thủ đô Hà Nội với nhiều nội dung, hoạt động phong phú.

Dự kiến, sáng 26/3, 87 cán bộ đoàn xuất sắc nhận giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2018 sẽ tiếp kiến Chủ tịch nước.

Lễ kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2018) và tuyên dương cán bộ đoàn xuất sắc toàn quốc, trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2018 sẽ tổ chức vào 19h30 ngày 26/3.

Giải thưởng Lý Tự Trọng là giải thưởng cao quý được T.Ư Đoàn tổ chức hàng năm vào dịp 26/3 nhằm vinh danh các bí thư chi đoàn; phó bí thư, bí thư đoàn cấp cơ sở có nhiều đóng góp xuất sắc trong trong học tập, lao động, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Giải thưởng nhằm động viên, cổ vũ và tuyên dương đội ngũ cán bộ đoàn góp phần củng cố, xây dựng và phát triển tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh.

Đồng thời, tạo động lực để cán bộ đoàn không ngừng rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành, đóng góp trí tuệ, sức trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lưu Ly
Bình luận
vtcnews.vn