Điểm mặt top 5 vũ khí giúp Lục quân Mỹ không e ngại bất kỳ kẻ thù nào

Quân sựThứ Hai, 19/07/2021 15:12:43 +07:00

Dưới đây là 5 loại vũ khí tốt nhất giúp Lục quân Mỹ sẵn sàng chiến đấu trước bất kỳ kẻ thù nào và trong mọi cuộc chiến tranh lớn nhỏ.

Khi nhắc đến những vũ khí sát thương, Lục quân Mỹ dường như không có nhiều thiếu sót. Một số vũ khí có thể hơi đắt đỏ, hơi phức tạp và một số vũ khí thì có lẽ các chính trị gia và nhà thầu quốc phòng mong muốn nhiều hơn là các binh lính trên chiến trường.

Điểm mặt top 5 vũ khí giúp Lục quân Mỹ không e ngại bất kỳ kẻ thù nào - 1

Trực thăng AH-64 Apache. Ảnh: Wiki

Tuy nhiên, hiện nay, Lục quân Mỹ có thể có thể tạo ra hỏa lực đáng kinh ngạc và có thể sử dụng trong nhiều cuộc chiến tranh lớn nhỏ khác nhau. Dưới đây là một số vũ khí tốt nhất của Lục quân Mỹ:

AH-64 Apache

Nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng vũ khí tốt nhất của Lục quân Mỹ lại là một chiến đấu cơ. Dù vậy, xuất phát từ thực tế những cuộc xung đột mà quân đội Mỹ chiến đấu gần đây cũng như trong tương lai, không lực chính là nhân tố mang tính quyết định nhất. Được trang bị pháo cỡ nòng 30mm, các tên lửa Hellfire và những bộ cảm biến tinh vi, Apache kết hợp giữa tốc độ, hỏa lực và tầm bắn để giúp Lục quân tấn công kẻ thù từ xa, thậm chí trước cả khi đối phương ở khoảng cách tấn công của quân đội trên mặt đất. Apache đã phát huy khả năng chiến đấu hiệu quả trong những cuộc xung đột từ chiến dịch Bão táp Sa mạc cho tới cuộc chiến ở Afghanistan.

Quan trọng hơn, Apache là không lực mà Lục quân có thể tự kiểm soát thay vì phải dựa vào Không quân hay các chiến đấu cơ của Hải quân để yểm trợ trên không. Một trực thăng tấn công không thể và sẽ không bao giờ thay thế được bộ binh nhưng sự yểm trợ của nó luôn được lực lượng này sẽ đánh giá cao.

M-1 Abrams

Việc M-1 Abrams có phải là xe tăng tốt nhất thế giới hay không có nhiều ý kiến khác nhau nhưng một điều không thể tranh cãi là nó nằm trong tốp những xe tăng tốt nhất thế giới.

Với trọng lượng 60 tấn, M-1A2 có một pháo cỡ nòng 120 mm, lớp bọc thép dày tới hơn 90 cm và tốc độ đạt hơn 64 km/h. Xe tăng này đã tiêu diệt xe bọc thép do Liên Xô chế tạo của Iraq năm 1991 và có khả năng làm được điều tương tự với xe tăng tiên tiến Type 99 của Trung Quốc. Hầu như rất ít xe tăng Abram bị phá hủy trên chiến trường.

M-109A6 Paladin

Pháo tự hành khó có thể tấn công này của Lục quân Mỹ dường như đã lép vế trong những cuộc chiến nhỏ gần đây của Mỹ nhưng nó vẫn là một vũ khí tiềm năng.

M-109A6 Paladin là phiên bản mới nhất của pháo tự hành M-109. Pháo tự hành này có thể bắn đạn pháo cỡ nòng 155 mm xa khoảng hơn 30km. Nó cũng có thể bắn đạn dẫn đường bằng laser hoặc GPS Excalibur.

Tên lửa chống tăng TOW

Nga dường như giữ "ngôi vương" trong việc phát triển tên lửa chống tăng mặc dù điều này có lẽ phản ánh qua doanh thu vũ khí cũng như mối đe dọa về những phương tiện bọc thép do phương Tây thiết kế với Nga và những khách hàng của nước này. Điều đó khiến cho khả năng của Lục quân Mỹ trong cuộc đua tên lửa chống tăng đôi khi ít được chú ý đến.

Tên lửa chống tăng TOW của Lục quân vẫn có khả năng mạnh mẽ sau gần 45 năm hoạt động. Nó đã phá hủy nhiều xe tăng của Nga, cũng như các xe tăng trong cuộc chiến giữa các nước Arab với Israel, chiến tranh Iran - Iraq và chiến tranh Syria. Mẫu TOW 2B mới hơn có một vài phiên bản khác nhau, trong đó có tên lửa phá boong ke cũng như mô hình Aero phát nổ trên xe tăng để xuyên thủng lớp bọc thép mỏng trên cùng của nó.

Súng máy M2 cỡ 50 mm

Việc xếp một khẩu súng máy 80 năm là một trong những vũ khí tốt nhất của Lục quân nghe có vẻ lạ lùng nhưng thực tế M-2 "Ma Deuce" vẫn được sử dụng trong gần 1 thế kỷ và trong vô số cuộc chiến tranh là minh chứng cho khả năng đáng gờm của khẩu súng này.

Được phát triển khi Franklin Roosevelt trở thành Tổng thống và Hitler vừa nắm quyền ở Đức, M-2 đã được sử dụng ở gần như khắp nơi trên thế giới như một súng máy chống chiến đấu cơ, chống các phương tiện và bộ binh, có sức mạnh như một khẩu đại bác cỡ nhỏ. Một phiên bản nâng cấp gần đây, M2A1 có nòng súng có thể thay đổi nhanh và giảm ánh sáng từ đèn flash trong đêm.

Kiều Anh(VOV.VN)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp