Điểm mặt những 'giang hồ mạng' bị xử lý trong năm 2020

Pháp đìnhThứ Tư, 10/02/2021 07:00:00 +07:00
(VTC News) -

Năm 2020, nhiều giang hồ cộm cán trên mạng xã hội bị lực lượng chức năng xử lý về các hành vi vi phạm pháp luật, như Đường “Nhuệ”, Huấn “hoa hồng”, Dũng “trọc”...

Điểm chung của những kẻ giang hồ này là thường xuất hiện với vỏ bọc của sự hào nhoáng, lên mạng dạy đời, nói đạo lý, ca ngợi tình nghĩa… Nhưng đến khi gặp sự cố hoặc bị bắt, tất cả đều lộ rõ là những tay “anh chị chém gió”, rao giảng càng nhiều thì càng nhận sự ném đá, cười nhạo của cộng đồng mạng.

Ngọc "Rambo"

Ngày 27/12/2020, Công an Bắc Giang cho biết đã bắt giữ Lê Thanh Ngọc (thường gọi là Ngọc "Rambo", SN 1989, trú tại thôn Đồng Dinh, xã Tiên Nha, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) và Phùng Văn Hùng (SN 1998, cùng trú xã Tiên Nha) về hành vi "Bắt giữ người trái pháp luật". 

Trước đó, ngày 16/8/2020, Ngọc “Rambo” và Hùng có hành vi đe dọa, ép buộc và giữ người trái phép đối với em N.T.A. (SN 2004, trú huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang).

Quá trình thực hiện hành vi phạm tội, những kẻ này đã quay video và đăng tải lên kênh YouTube. Tại thời điểm bắt giữ Ngọc và Hùng, cơ quan công an còn thu giữ 1 điện thoại di động, 4 cây máy tính là tang vật vụ án.

Điểm mặt những 'giang hồ mạng' bị xử lý trong năm 2020 - 1

Chân dung Ngọc "Rambo".

Theo Công an tỉnh Bắc Giang, nguồn cơn xuất phát từ việc nhận được thông tin một người quen bị mất máy tính xách tay và nghi ngờ N.T.A là thủ phạm, ngày 16/8/2020, Ngọc "Rambo" và Phùng Văn Hùng bắt A. về nhà để tra khảo và ép người thân mang máy tính xách tay xuống để chuộc A. về.

Quá trình tra khảo, Ngọc "Rambo" và Hùng đã quay lại video và đăng tải lên kênh YouTube Ngọc "Rambo". Ngoài để đòi lại laptop, Ngọc còn có mục đích quay video câu view, kiếm tiền trên kênh YouTube.

Được biết, Ngọc "Rambo" là một trong những hiện tượng mạng xã hội nổi lên trong thời gian gần đây. Kênh YouTube của Ngọc sở hữu lượng người theo dõi lên tới 456.000 người, không kém cạnh so với các ngôi sao ca nhạc hay diễn viên, người mẫu.

Ngọc đã đăng tải 280 clip lên kênh YouTube này, nội dung chủ yếu liên quan tới cách sống của người trong giang hồ, các sự vụ xung đột và được giải quyết theo cách của dân anh chị.

Đường "Nhuệ"

Nguyễn Xuân Đường, biệt danh Đường "Nhuệ" (SN 1971; ngụ phường Kỳ Bá, TP Thái Bình), là chồng nữ đại gia bất động sản có tiếng ở Thái Bình Nguyễn Thị Dương (SN 1980).

Vợ chồng Đường - Dương nổi tiếng trên mạng xã hội với thú chơi xe sang, khoe hàng cọc tiền trên Facebook, tổ chức sinh nhật linh đình, mời nhiều ca sĩ nổi tiếng về hát khi có sự kiện...

Thậm chí, trùm giang hồ đất Thái Bình này còn tham gia đóng phim "Chạm mặt giang hồ" cùng với Dũng "trọc", Phú Lê... Phim này có tới hơn 60 triệu lượt theo dõi trên YouTube.

Điểm mặt những 'giang hồ mạng' bị xử lý trong năm 2020 - 2

Đường "Nhuệ" cùng với vợ.

Do bảo kê quây thầu đấu giá đất, đánh người gây thương tích..., vợ chồng Đường "Nhuệ" bị công an khởi tố, bắt giam. Nguyễn Xuân Đường sau đó bị đưa ra xét xử vì liên quan đến 2 vụ án "Cố ý gây thương tích" và bị tòa tuyên với mức hình phạt tổng cộng 6 năm tù giam.

Ngoài ra, theo cơ quan công an, đầu năm 2018, Đường "Nhuệ" làm việc với hơn 20 cơ sở làm dịch vụ hỏa táng trên địa bàn để đề nghị không làm việc trực tiếp với Đài hóa thân hoàn vũ Thanh Bình ở tỉnh Nam Định. Công ty Đường Dương của vợ chồng Đường nhận làm đầu mối độc quyền trung chuyển ca hỏa táng từ Thái Bình qua Nam Định.

Chính vì sự độc quyền dịch vụ này, các doanh nghiệp phải nộp cho Đường 500.000 đồng/ca đưa đi hoả táng và Đường Nhuệ yêu cầu doanh nghiệp ký văn bản viết tay với nội dung số tiền này là nhờ hắn làm từ thiện.

Dũng "trọc"

Trong số các “giang hồ mạng” thì Dũng “trọc” được biết đến là trùm giang hồ có số má tại quận Hà Đông, Hà Nội. Dũng “trọc” còn gọi là Dũng “trọc Hà Đông” cùng với Đường “Nhuệ”, Phú Lê xuất hiện nhiều trong các clip, phim ngắn tung lên mạng xã hội xoay quanh chủ đề của giới giang hồ.

Dũng “trọc” kết giao khá thân thiết với Dương Minh Tuyền, Khá “bảnh”, Huấn “hoa hồng”, Quang “Rambo”.

Năm 2013, Dũng “trọc” và đàn em nổ súng tại một vũ trường tại Hà Nội, khiến Dũng bị tuyên án 2 năm tù về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Điểm mặt những 'giang hồ mạng' bị xử lý trong năm 2020 - 3

Dũng "trọc" - trùm giang hồ có số má tại quận Hà Đông, Hà Nội.

Cụ thể, lần đó Dũng “trọc” đến vũ trường Next Top trên đường Hoàng Minh Giám (quận Cầu Giấy, Hà Nội) uống rượu cùng đàn em, trong đó có Vũ Tấn Cường, quê Hải Phòng. Tại đây, nhóm của Dũng xảy ra xô xát giữa hai nhóm khách.

Dũng “trọc” kéo đàn em đi ra khu vực vắng người để tránh liên quan. Tuy nhiên, nhóm của Dũng lại xảy ra ẩu đả với bảo vệ vũ trường. Để bảo vệ đàn anh, Cường rút súng hướng về nhóm bảo vệ rồi siết cò. Viên đạn trúng bụng anh Trần Văn Nghiêm (đội phó bảo vệ) khiến nạn nhân tổn hại 47% sức khỏe.

Tháng 3/2013, tại phiên tòa sơ thẩm, TAND thành phố Hà Nội tuyên phạt Dũng “trọc” 2 năm tù về tội "Gây rối trật tự công cộng”. Đàn em của Dũng cùng lĩnh án từ 24 tháng đến 16 năm tù.

Sau khi thụ án tù trở về, qua liên hệ với đồng bọn, Dũng “trọc” trở lại và thành “hiện tượng” mạng xã hội. Và lần này, Dũng “trọc” lại sa lưới.

Phú Lê 

Ngày 6/8/2020, Công an TP Hà Nội bắt giữ Lê Văn Phú (hay còn gọi Phú Lê, 40 tuổi, quê Yên Bái) và Lã Thúy Kiều (35 tuổi, vợ Phú Lê) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Vợ chồng Phú bị chị Trần Thị Đào (30 tuổi, tức "hot girl xăm trổ" Đào Chile) tố cáo chỉ đạo đàn em đến nhà hành hung mẹ và dì của Đào khiến cả hai phải nhập viện. Chị Đào cho hay, sau thời gian làm quảng bá sản phẩm cho Kiều, chị đã tách ra làm ăn riêng và xảy ra mâu thuẫn.

Điểm mặt những 'giang hồ mạng' bị xử lý trong năm 2020 - 4

Phú Lê thường tham gia một số sự kiện về âm nhạc, đóng MV ca nhạc hoặc những phim ngắn về chủ đề giang hồ.

Ngày 18/7/2020, chị Đào phát trực tiếp trên Facebook nói những bức xúc của mình. Một ngày sau, chị bị Kiều kéo đàn em đến đe dọa, xúc phạm và treo thưởng ai đánh chị sẽ được nhận 20 triệu đồng. Những ngày sau đó chị Đào liên tục bị "khủng bố" qua tin nhắn, điện thoại.

Đỉnh điểm ngày 3/8/2020, một nhóm người lạ mặt về quê Đào ở huyện Đan Phượng (Hà Nội) dùng tuýp sắt hành hung mẹ và dì ruột của chị. Sau sự việc này, chị Đào làm đơn tố cáo.

Sau đó, Phú Lê bị Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an bắt giữ vì liên quan đến vụ gây thương tích cho mẹ đẻ của "hotgirl xăm trổ" Đào Chile. Phú Lê bị khởi tố tội "Cố ý gây thương tích" và bị tạm giam.

Tuy nhiên sau đó Phú Lê đã được trả tự do vì gia đình bị hại rút đơn yêu cầu khởi tố.

Phú Lê cũng giống như Khá "bảnh", Huấn "hoa hồng", Dương Minh Tuyền... thường tham gia một số sự kiện về âm nhạc, đóng MV ca nhạc hoặc những phim ngắn về chủ đề giang hồ. Facebook mang tên Phú Lê có hơn 400.000 người theo dõi.

Huấn "hoa  hồng"

Tuy không dính vi phạm hình sự nào nhưng Bùi Xuân Huấn (tức Huấn "hoa hồng", quê Yên Bái, thường trú ở TP.HCM) bị xử phạt đến 4 lần trong năm 2020, kỷ lục chưa giang hồ mạng nào phá được.

Lần thứ nhất, Huấn bị phạt 15 triệu đồng với hành vi "đã tự biên tập, xuất bản hai cuốn Đệ nhất kiếm tiền và Bí kíp kinh doanh online nhưng không có quyết định xuất bản của nhà xuất bản".

Đồng thời, Huấn cũng bị phạt thêm 2,5 triệu đồng cho hành vi bán 2 cuốn sách nói trên khi không có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Điểm mặt những 'giang hồ mạng' bị xử lý trong năm 2020 - 5

Huấn (ngoài cùng bên phải) nhiều lần đăng ảnh thể hiện mối quan hệ thân thiết với các "giang hồ mạng" như Khá "bảnh", Quang "Rambo"...

Tiếp đó vào cuối tháng 8/2020, Huấn "hoa hồng" lại bị phạt 7,5 triệu về hành vi phát ngôn "80% thanh niên, công chức TP.HCM... nghiện ngập". Rồi đến tháng 11, giang hồ này lại bị xử phạt 7,5 triệu đồng vì có hành vi cung cấp, phát tán thông tin giả mạo Đài Truyền hình Việt Nam trên tài khoản Facebook cá nhân. 

Cụ thể, trên trang mạng xã hội, Huấn "hoa hồng" đăng tải video có nội dung cắt ghép từ bản tin cứu trợ lũ lụt miền Trung của VTV. Trong đoạn video, vào ngày 21/10/2020, hình ảnh Huấn "hoa hồng" xuất hiện trao đồ cứu trợ tại Quảng Trị gồm áo phao, mỳ tôm…

Trang Trung tâm Tin tức VTV24 sau đó chính thức xác nhận đoạn clip Huấn "hoa hồng" lan truyền trên Facebook là một sản phẩm cắt ghép.

Tại cơ quan công an, Huấn khai nhận đã chủ động gỡ bỏ video clip trên khỏi tài khoản facebook "Huấn Hoa Hồng" vào ngày 24/10/2020.

Hoàng Thọ
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp