Điểm mặt các ứng viên thay thế HLV Calisto

Thể thaoThứ Tư, 09/03/2011 03:46:00 +07:00

(VTC News) - Simon McMenemy đã ký hợp đồng dẫn dắt ĐTLA nhưng danh sách ứng viên thay thế HLV Calisto vẫn còn nhiều gương mặt danh tiếng khác.

(VTC News) - Simon McMenemy đã ký hợp đồng dẫn dắt ĐTLA, David Booth hay Alfred Riedl cũng có những ràng buộc nhất định ở đội bóng hiện nay của họ thì danh sách ứng viên thay thế HLV Calisto vẫn còn nhiều gương mặt danh tiếng khác.

Peter Withe (Sinh ngày 30/8/1951)

Peter Withe sinh tại Lancashire, Liverpool (Anh), là tiền đạo khá nổi tiếng từng thi đấu từ năm 1971 đến 1990. CLB đầu tiên trong sự nghiệp HLV của Peter Withe là Wimbledon nhưng vị HLV 60 tuổi này lại được biết đến nhiều khi dẫn dắt các đội bóng thuộc khu vực Đông Nam Á, đó là Thái Lan (từ 1998 đến 2002) và Indonesia (2004 đến 2007).

Dưới sự huấn luyện của HLV Peter Withe, đội tuyển Thái Lan đã hai lần liên tiếp lên ngôi vô địch Đông Nam Á vào các năm 2000 và 2002. Trong khi đó, thành tích của ông ở đội tuyển Indonesia khiêm tốn hơn với chỉ 1 lần giành ngôi á quân năm 2004.

Tuy nhiên, sự nghiệp huấn luyện của Peter Withe tại khu vực Đông Nam Á cũng có những nốt trầm. Tháng 9 năm 2003, ông bị Liên đoàn bóng đá Thái Lan sa thải với lý do không giúp được đội U23 Thái Lan vượt qua vòng loại Olympic Athens 2004, để thua đậm chung cuộc 2-5 trước UAE. Khi ấy, HLV Peter Withe cũng được LĐBĐ Thái Lan đền bù 2 tháng lương.

Tháng 1 năm 2007, sau khi thất bại với mục tiêu đưa Indonesia lọt vào chung kết AFF Cup, HLV Peter Withe cũng bị LĐBĐ Indonesia hủy hợp đồng trước thời hạn (hợp đồng còn đến tháng 11 năm 2007).

Năm 2007, HLV Peter Withe đã từng hiện diện trong bản danh sách rút gọn các ứng viên cho chiếc ghế HLV trưởng ĐTVN nhưng cuối cùng VFF đã chọn Henrique Calisto.

Francisco Maturana (Sinh ngày 15/2/1949)

Francisco Maturana sinh tại Quibdo, Colombia, xuất thân là trung vệ chơi bóng cho các CLB Atletico Nacional (1970-1980), Atletico Bucaramanga (1981), Deportes Tolima (1982).

Sự nghiệp huấn luyện của Francisco Maturana bắt đầu từ năm 1986 ở CLB Once Caldas. Đội tuyển gần nhất mà ông dẫn dắt  là Trinidad & Tobago (2008-2009).

Năm 2008, Francisco Maturana cũng là một trong những hồ sơ ứng cử viên được VFF để mắt đến trong cuộc tìm kiếm HLV trưởng đội tuyển Việt Nam.

Hiểu biết của HLV 62 tuổi này với bóng đá châu Á là đã dẫn dắt CLB Al Hilal của Saudi Arabia năm 2002.

Edmund Stoehr (Sinh ngày 17/9/1956)

Edmund Stoehr sinh ở Kosching (Đức), từng là một hậu vệ và bắt đầu sự nghiệp huấn luyện ở vị trí trợ lý HLV tại CLB Munich 1860, giải hạng nhì Đức năm 1991.

Từ thời điểm đó cho đến năm 2006, ông làm HLV cho các đội bóng hạng thấp ở châu Âu. Năm 2007, Edmund Stoehr huấn luyện Al-Gharafa (Qatar) nhưng bản hợp đồng này cũng chỉ kéo dài 1 năm sau đó đường ai nấy đi.

Chia tay Al-Gharafa, Edmund Stoehr quay lại châu Âu làm giám đốc đào tạo trẻ của Berlin sau đó chuyển sang làm việc tại Áo.

Edmund Stoehr cũng lọt vào "shortlist" 5 ứng cử viên cho vị trí HLV ĐTVN năm 2008. Thời điểm đó, báo chí Việt Nam đưa tin Stoehr là ứng viên có cửa sáng nhất, nhưng ông lại bị loại vào phút chót bởi thầy "Tô".

Dragoslav Stepanovic (Sinh ngày 30/8/1948)

Dragoslav Stepanovic sinh tại Rekovac (Nam Tư cũ, nay là Serbia). Dragoslav Stepanovic là HLV gặt hái được khá nhiều thành công tại Đức với khoảng thời gian làm việc tại Eintracht Frankfurt và Bayer Leverkusen.

Tháng 7 năm 1995, ông ký hợp đồng làm HLV Atletico Bilbao nhưng công việc chỉ kéo dài đến tháng 3 năm 1996.

Sau một thời gian ngắn đến Ohio (Mỹ), năm 2002 huấn luyện đội trẻ FC Blast, Dragoslav Stepanovic trở lại Đức làm việc cho TUS Koblenz.

Năm 2006, Dragoslav Stepanovic từng là ứng cử viên cho chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển Bosnia-Herzegovina nhưng sau đó LĐBĐ nước này đã chọn Fuad Muzurovic thay thế.

Từ đó cho đến nay, Dragoslav Stepanovic làm HLV cho các CLB hạng dưới tại Serbia nhưng không gặt hái được thành tích gì đáng kể.


Chí Tâm (tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn