Điểm mặt các mẫu xế xấu "không đỡ được" năm 2012

Kinh tếThứ Ba, 13/12/2011 01:13:00 +07:00

(VTC News) – Thật không may cho những xế hộp nào bị liệt vào danh sách các model xấu nhất năm 2012 mà Forbes vừa mới công bố.

(VTC News) – Thật không may cho những xế hộp nào bị liệt vào danh sách các model xấu nhất năm 2012 mà Forbes vừa mới công bố.


Danh sách này được Forbes hoàn thành dựa trên ý kiến đánh giá của các chuyên gia tên tuổi về thiết kế những model 2012 có mặt tại thị trường Mỹ. Đó là George Peterson, người sáng lập kiêm chủ tịch hãng tư vấn và nghiên cứu thị trường xe hơi Auto Pacific; Michelle Naranjo, tổng biên tập trang Autobytel.com và Evan Gubernick, người sáng lập tạp chí cho đàn ông Antenna.

Tập hợp 13 “gương mặt” sở hữu thiết kế thô kệch, thiếu hài hòa nhất, danh sách của Forbes chắc chắn sẽ gây ít nhiều tranh cãi. Vì dưới con mắt của không ít dân mê xe, một số xế hộp đẹp, bắt mắt như Porsche Panamera, Honda Crosstour, Mitsubishi i MieV cũng bị “liệt oan” vào danh sách.

 

Hãy cùng điểm những “Chung Vô Diệm” làng ô tô 2012 mà Forbes bình chọn:

1. Acura ZDX
Phân khúc: crossover hatchback
Giá khởi điểm: 46.020 USD

 
2. Ford Transit Connect
Phân khúc: van
Giá khởi điểm: 22.035 USD

 
3. GMC Terrain
Phân khúc: crossover SUV
Giá khởi điểm: 25.480 USD

 
4. Honda Crosstour
Phân khúc: crossover wagon
Giá khởi điểm: 30.340 USD

 
5. Lexus CT200h hybrid
Phân khúc: xe cỡ nhỏ
Giá khởi điểm: 29.120 USD

 
6. Lincoln MKT
Phân khúc: crossover 7 chỗ
Giá khởi điểm: 44.300 USD

 
7. Mercedes-Benz R-Class
Phân khúc: crossover 7 chỗ
Giá khởi điểm: 52.690 USD

 
8. MINI coupe
Phân khúc: coupe cỡ nhỏ
Giá khởi điểm: 22.000 USD

 
9. Mitsubishi i MieV
Phân khúc: xe cỡ nhỏ chạy điện
Giá khởi điểm: 19.125 USD

 
10. Nissan Murano Crosscabriolet
Phân khúc: SUV mui trần
Giá khởi điểm: 44.540 USD

 
11. Smart Pure coupe
Phân khúc: subcompact
Giá khởi điểm: 12.940 USD

 
12. Porsche Panamera
Phân khúc: sedan hạng sang
Giá khởi điểm: 75.200 USD

 
13. Toyota Prius V
Phân khúc: xe hybrid cỡ nhỏ
Giá khởi điểm: 26.400 USD

 


Trung Kiên(theo Forbes)
Bình luận
vtcnews.vn