Điểm mặt 4 vụ bắt giữ gây chấn động trong tháng ngâu

Pháp luậtThứ Sáu, 07/09/2012 01:40:00 +07:00

VTC News điểm lại 4 vụ bắt giữ tốn giấy mực của báo giới nhất, cũng như khiến dư luận sững sờ nhất trong tháng 7 âm lịch.

(VTC News) –  Trong tháng ngâu (tháng 7 âm lịch), tại Việt Nam đã có ít nhất 4 vụ bắt giữ gây chấn động dư luận trong và ngoài nước.

VTC Newsđiểm lại 4 vụ bắt giữ tốn giấy mực của báo giới nhất, cũng như khiến dư luận sững sờ nhất trong tháng 7 âm lịch này:

1. Bắt giữ Dương Chí Dũng - Nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam

Ngày 5/9, Bộ Công an đã có thông báo về việc đã bắt được bị can Dương Chí Dũng, 55 tuổi, trú tại phường Thành Công, Hà Nội.

Theo thông báo của Bộ Công an, bị can Dương Chí Dũng, đã bị khởi tố về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” theo điều 165, Bộ luật Hình sự xảy ra tại Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines).

Trước khi cơ quan điều tra triển khai thi hành lệnh bắt, khám xét, chiều 17/5/2012 Dương Chí Dũng đã bỏ trốn.

Dương Chí Dũng - Nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam đã bị bắt 

Cơ quan điều tra Bộ Công an đã kiên trì thuyết phục gia đình, thân nhân của Dương Chí Dũng vận động ông ra tự thú, nhưng không có kết quả.


Ngày 18/5/2012, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã phát lệnh truy nã đặc biệt toàn quốc, đồng thời phối hợp với tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế (Interpol) ban hành lệnh truy nã quốc tế đối với Dương Chí Dũng.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, sau một thời gian khẩn trương tiến hành các biện pháp truy bắt, ngày 4/9/2012, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã bắt giữ được Dương Chí Dũng.

Hiện nay, Cơ quan điều tra Bộ Công an đang khẩn trương điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Dư luận rất quan tâm tới vụ việc liên quan đến Dương Chí Dũng, bởi trường hợp này có liên quan tới sai phạm của một doanh nghiệp lớn thuộc Nhà nước. Nhiều đại biểu Quốc hội cũng đang hướng sự chú ý tới diễn biến sự việc này.

2. Bắt “bầu” Kiên

Chiều tối 20/8, ông Nguyễn Đức Kiên (bầu Kiên) đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt giam về hành vi "kinh doanh trái phép".

Trước đó, cơ quan chức năng đã nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo vi phạm pháp luật của 3 công ty do ông Nguyễn Đức Kiên làm Chủ tịch Hội đồng quản trị gồm: Công ty cổ phần đầu tư thương mại B&B, Công ty cổ phần đầu tư ACB Hà Nội, Công ty TNHH đầu tư tài chính Á Châu Hà Nội.

Tối 20/8, việc khám xét nhà riêng của ông Kiên tại quận Tây Hồ (Hà Nội) đã diễn ra. Công an đã thu giữ một số tài liệu phục vụ quá trình điều tra.

Bầu Kiên đã bị bắt

Đến nay, sự cố bầu Kiên gần như đã qua đi, thị trường phục hồi trở lại, nhưng cổ đông của các cổ phiếu được xem là liên quan tới bầu Kiên như ACB, EIB, STB đã mất hơn 14.000 tỷ đồng.

3. Bắt ông Lý Xuân Hải - Nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng ACB

Vào khoảng 18h30 ngày 23/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã thực hiện lệnh bắt, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Lý Xuân Hải, sinh năm 1965, nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB).

Nguyên Tổng giám đốc ACB Lý Xuân Hải bị bắt tạm giam 

Ông Hải bị bắt tạm giam về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo điều 165 - Bộ Luật hình sự nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, thời hạn tạm giam 4 tháng kể từ ngày 23/8/2012.


Bị can Lý Xuân Hải đã được dẫn giải về Trại tạm giam Bộ Công an để điều tra làm rõ vụ án.

Dư luận lại một lần nữa xôn xao bàn tán về vụ bắt giữ này.

4. Bắt “trùm” giang hồ Cương “cầu xéo”

Ngày 3/9, Công an tỉnh Đồng Nai đã tiến hành bắt giữ Nguyễn Đức Cương (tự Cương “cầu xéo”, ngụ khu Cầu Xéo, thị trấn Long Thành) cùng gần 30 người liên quan để điều tra làm rõ những hoạt động mang tính tội phạm có tổ chức.

Theo tìm hiểu, băng nhóm giang hồ do Cương “cầu xéo” cầm đầu mới nổi lên từ nhiều năm nay, địa bàn hoạt động chủ yếu ở huyện Nhơn Trạch và Long Thành. Dưới trướng của Cương luôn có hàng chục đàn em sẵn sàng tham gia vào các cuộc thanh trừng để tranh giành lãnh địa bảo kê, đòi nợ mướn. Ngoài ra, Cương còn tổ chức cho vay lãi nặng, mua bán, sử dụng các chất ma túy, thuốc lắc.

Theo một nạn nhân của Cương tường trình, hễ ai khai trương quán xá, cơ sở kinh doanh mà không bắn tiếng nhờ Cương bảo kê, lập tức Cương sai đàn em đến ăn nhậu, dàn cảnh đánh nhau để đập phá và xua đuổi khách. Qua một thời gian bị quấy rầy, buộc lòng các chủ quán phải nhờ Cương “giúp đỡ ” mới được yên ổn làm ăn.

“Trùm” giang hồ Cương “cầu xéo” đã bị bắt 

Thông tin từ cơ quan điều tra cho biết từ tháng 6/2011 đến khi bị bắt, băng giang hồ Cương “Cầu Xéo” gây ra nhiều vụ cố ý gây thương tích trên địa bàn giáp ranh Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương và TP.HCM.

Trong việc tranh giành bảo kê nhà hàng, quán karaoke, Cương thường dùng súng bắn uy hiếp các đối thủ. Một đàn em của Cương khai nhận hầu hết các đối tượng trong băng nhóm đều sử dụng ma túy.


Vụ bắt giữ này cũng gây “bão” trong dư luận.

Minh Quân(tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn