Điểm mặt 15 gã đồ tể giết người hàng loạt man rợ

Thế giớiThứ Ba, 08/09/2015 06:44:00 +07:00

Những kẻ thủ ác dưới đây sẵn sàng sử dụng các biện pháp man rợ để cướp đi mạng sống của không chỉ một mà lên tới hàng chục người trước khi bị xét xử thích đáng.

(VTC News) - Những kẻ thủ ác dưới đây sẵn sàng sử dụng các biện pháp man rợ để cướp đi mạng sống của không chỉ một mà lên tới hàng chục người trước khi bị xét xử thích đáng. (Trần Linh)

15. Serhiy Tkach – 29 người chết
Serhiy Tkach, còn được gọi là Pologovsky Maniac, đã bị bắt giữ cách đây 10 năm vì tội danh hãm hiếp và giết 29 phụ nữ, tuổi từ 8 đến 18. Serhiy Tkach đã sử dụng kỹ năng của một cựu cảnh sát điều tra để trốn tránh quan chức trong 30 năm và thực hiện hành vi của mình ngay trước mũi chính quyền.

14. John Wayne Gacy – 33 người chết
Killer Clown hay John Wayne Gacy là tên sát nhân khét tiếng ở Mỹ. Bằng cách trang điểm và mặc những bộ đồ chú hề, Gacy dễ dàng dụ dỗ trẻ em đến các khu vực hẻo lánh và làm những điều không ai biết trước được, cuối cùng chôn vùi chúng dưới sàn nhà. Đến năm 1980, Killer Clown bị bắt và kết án tử hình.

13. Ramadan Abdel Rehim Mansour – 32 người chết
Ramadan Mansour là thủ lĩnh một băng đảng đường phố đã ra tay tàn nhẫn giết hại hơn 30 nam thanh niên sau khi giở trò đồi bại trong vòng 7 năm ở Ai Cập. Được biết Ramadan lừa những cậu bé vô gia cư lên tàu, nơi hắn hành hạ và vứt xác chúng xuống đường ray. 

Ramadan bị bắt năm 2007 và đó là lần cuối cùng người ta nhìn thấy gã hung bạo này.

12. Anatoly Onoprienko – 52 người chết
Được biết đến là con thú vật của Ukraine, Anatoly Onoprienko là trẻ mồ côi từ năm 4 tuổi. Khi lớn lên, Anatoly trở thành một tên trộm đêm thường xuyên đột nhập, giết toàn bộ các gia đình sau khi lấy trộm đồ và cuối cùng là thiêu hủy căn nhà. Tên sát nhân đã giết hại 52 người trước khi bị bắt năm 1996.

11. Andrei Chikatilo – 53 người chết
Andrei Chikatilo, sinh ra ở Ukraine là người đàn ông đáng sợ nhất trong lịch sử khi cảm thấy khoái cảm trong việc tra tấn hay giết người. Chikatilo luôn nhắm vào nạn nhân nhất định – những tù nhân chạy trốn. 

Hắn chờ ở những bến xe buýt sau đó lôi kéo nạn nhân vào rừng hãm hiếp và giết hại họ một cách tàn nhẫn, đôi khi còn móc mắt hay cắt bộ phận sinh dục của những người bị hại rồi ăn chúng. 

Sau 9 năm với tội ác giết hại hơn 50 người, Andrei Chikatilo bị xử tử vào tháng 2 năm 1994.

10. Abul Djabar – 65 người chết
Rất ít thông tin được tìm thấy trong hồ sơ phạm tội của Abul Djabar. Chỉ biết rằng hắn bị kết tội hiếp dâm và giết 65 bé trai vào cuối những năm 60 ở Afghanistan với thủ đoạn siết cổ nạn nhân bằng khăn. 

Số người bị giết chính thức chỉ là 60 trong khi các quan chức nghi ngờ con số thực sự lên đến gần 300 người. Abul lĩnh án treo cổ năm 1970.

9. Ted Bundy – 35 người chết
Ted Bundy được coi là kẻ sát nhân khét tiếng nhất nước Mỹ. Ted thú nhận đã giết 35 phụ nữ trẻ nhưng các nhà điều tra nghi ngờ con số thực sự là hơn 100. Hắn sử dụng vẻ đẹp trai hào nhoáng để dụ dỗ các cô gái trẻ lên xe của mình bằng cách giả vờ bị thương và nhờ sự giúp đỡ. 

Sau đó đánh bất tỉnh họ và thực hiện hành vi đồi bại trước khi giết chết từng người. Qua nhiều lần bị bắt và vượt ngục, cuối cùng Ted Bundy đã kết thúc cuộc đời trên ghế điện năm 1979.

8. Moses Sithole - 38 người chết
Moses Sithole là kẻ sát nhân máu lạnh ở Nam Phi vào cuối những năm 80 đầu những năm 90, người đã hiếp và giết hơn 30 phụ nữ khắp các vùng Atteridgelle đến Boksburg, kết thúc ở Cleveland.

Sau nhiều phiên tòa căng thẳng, Moses cuối cùng đã bị kết án tù chung thân kết hợp chữa trị HIV mà hắn mắc trong suốt “cuộc chơi” với quá nhiều phụ nữ.

7. Pedro Rodrigues Filho – 71 người chết
Pedro Rodrigues, một kẻ tâm thần hoàn hảo, “lọt” danh sách này với hơn 100 vụ giết người (bị kết án 71 vụ). Pedro bắt đầu cơn thịnh nộ khi mới 14 tuổi và giết hơn 30 người, chủ yếu là những kẻ buôn ma túy tới năm 20 tuổi. 

Không dừng lại ở đó, hắn tiếp tục giết chết 40 người khi ở tù trong đó có cha mình sau đó moi tim ông ra ăn một cách man rợ. Pedro ban đầu bị kết án 128 năm ở nhà tù Brazil nhưng sau đó tăng lên 400.

6. Kampatimar Shankariya – 70 người chết
Kampatimar Shankariya đã dùng búa giết hại hơn 70 người một cách tàn nhẫn trong khoảng thời gian ngắn ngủi chưa đầy 2 năm, bị bắt giữ vào năm 1978 và kết án treo cổ không lâu sau đó. Tới nay, Shankariya vẫn là cái tên khiến người Ấn Độ cảm thấy man rợ nhất.

5. Ahmad Suradji – 42 người chết
Kẻ giết người thú tính nhất Indonesia, Ahmad Suradji là một bác sĩ phù thủy, người đã lấy đi mạng sống của 42 người trong vòng 11 năm để có được sức mạng kì diệu. Ahmad có một giấc mơ kì lạ mà trong đó theo lời cha, hắn phải giết 70 phụ nữ trẻ và uống nước bọt của họ. 

Ahmad đã điên cuồng thực hiện đúng những gì xuất hiện trong giấc mơ hoang đường và bị xử bắn vào năm 2008 cùng vợ của mình vì tội danh bao che.

4. Gary Ridgway – 49 người chết
Gary Ridgway đã thực hiện kế hoạch giết người hàng loạt kéo dài hơn một thập kỉ liên quan đến cái chết của 48 tù nhân trẻ vượt ngục và gái mại dâm. Gary thường đưa nạn nhân về nhà và vứt xác xuống sông Green sau khi siết cổ họ. Cuộc điều tra bắt đầu khi thi thể một nạn nhân bị phát hiện.

Gary bị bắt sau đó một thời gian và không ngừng thỏa thuận với công tố viên giảm án không xử tử nếu hắn cung cấp thêm thông tin điều tra. 

3. Yang Xinhai – 67 người chết
Yang Xinhai xuất thân trong một gia đình nghèo đói cùng cực. Sau khi ngồi tù vì những tội lặt vặt, Yang biến thành quái vật máu lạnh nhất trong lịch sử Trung Quốc. 

Trong vòng 3 năm, hắn đột nhập các gia đình vào ban đêm và giết tổng cộng hơn 70 người. Trong phiên tòa dài hàng giờ, Yang đã lĩnh án tử hình và kết thúc cuộc đời năm 2006 bằng một liều thuốc độc.

2. Luis Garavito – 172 người chết
Luis Garavito đứng thứ 2 trong danh sách đáng sợ này với hàng loạt vụ án giết người man rợ những năm 400. Đối tượng tên sát nhân này nhắm đến là trẻ em bằng cách dụ dỗ, hãm hiếp rồi sau đó giết hại, thậm chí cắt cơ thể nạn nhân thành từng mảnh một cách dã man. 

Luis bị bắt giam vào năm 1999 và kết án hơn 1.000 năm tù giam theo luật pháp Colombia.

1. Pedro Lopez – hơn 300 người chết
Pedro đã thực hiện các vụ bắt cóc, hiếp và giết trẻ em lang thang khắp các nước Colombia, Peru và Ecuador hay thỉnh thoảng là các bé gái ở các bộ tộc hẻo lánh. Bị cáo buộc liên quan đến cái chết của hơn 100 bé gái nhưng Lopez thú nhận còn hơn 200 người nữa. 

Cảnh sát không tin lời khai này cho đến khi hắn dẫn họ tới chỗ chôn cất các nạn nhân. Điều đáng sợ khiến Lopez đứng đầu trong danh sách này là hắn hiện tại vẫn còn được tự do.

Trần Linh(Theo The Richest)
Bình luận
vtcnews.vn