Diễm Hương sẽ tan tành sự nghiệp?

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 07/03/2014 03:12:00 +07:00

 Nhất quyết không chịu đưa ra lời giải trình, Diễm Hương có thể 'tan tành' sự nghiệp.

Khi niềm tin bị lung lay

3 năm gần đây, Diễm Hương thường xuyên bị công chúng đặt câu hỏi về tình trạng hôn nhân của mình. Sau nhiều lần úp mở, vào năm 2013, lần đầu tiên cô trả lời thẳng thắn và phủ nhận sạch trơn: 'Những ngày qua tôi cũng có đọc thông tin về việc mình đã từng kết hôn. Quản lý của tôi đã dành quyền trả lời này cho gia đình, cụ thể là ba mẹ tôi đã phủ nhận. 
Nếu tôi kết hôn, khi đó phải được đồng ý của cha mẹ, nhất định lúc đó tôi sẽ chia sẻ với mọi người. Còn hiện tại tôi chưa có tổ chức đám cưới nào cả. Tôi luôn mơ ngày cưới của mình sẽ tràn ngập trong màu hồng và sẽ chụp sẽ thật nhiều hình chia sẻ với mọi người hâm mộ.'

Dân tình chỉ hết 'bán tín bán nghi' cho tới cuối tháng 2 năm 2014, TAND quận Phú Nhuận cho biết tiếp nhận đơn xin ly hôn của người được cho là chồng của Diễm Hương ở thời điểm hiện tại. Và theo giấy chứng nhận kết hôn số 81 tại UBND phường 10, quận Phú Nhận thì Diễm Hương đã kết hôn vào ngày 21/11/2011.

Sự việc diễn ra đang chống lại tất cả những gì Diễm Hương từng chia sẻ về tình trạng hôn nhân trên mặt báo ít lâu. Điều này khiến sự vụ gây ra không ít bức xúc trong dư luận.

Độc giả Thanhhien.. tỏ ra khá sốc: 'Chuyện cưới xin có thể là việc cá nhân của chị Diễm Hương. Tuy nhiên nếu cô ấy không muốn cho ai biết thì có thể nói không muốn chia sẻ về điều này trong các cuộc phỏng vấn, thay vì lên báo chối bay biến chuyện mình đã từng có chồng. Thậm chí lại còn lôi cả bố mẹ mình vào làm chứng thì thật không thể hiểu nổi'.

Chuyện Diễm Hương lập lờ về tình trạng hôn nhân sẽ khó lòng được công chúng xuề xòa cho qua bởi cô đã khá nổi tiếng trong giới showbiz. 

Chắc hẳn ai cũng từng nghe câu chuyện ngụ ngôn của Aesop kể về một chú bé chăn cừu sau khi nói dối một vài lần thì tới lần thứ ba không ai còn tin lời của chú nữa. Câu chuyện về hoa hậu Diễm Hương cũng vậy.

Diễm Hương từ trước tới nay được xem là hoa hậu khá sạch, ít điều tiếng và chịu khó làm hình ảnh trên các phương tiện truyền thông. Chỉ duy nhất có một scandal ngay khi cô vừa mới đăng quang ngôi cao nhất của cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt, đó là việc nói dối về trình độ học vấn.

Trong hồ sơ đăng ký dự thi, cô tự nhận mình là sinh viên ngành Quản trị du lịch khách sạn, nhà hàng của Đại học Hoa Sen nhưng thực chất, Diễm Hương chỉ theo học hệ Cao Đẳng. Sau đó ít lâu, bảng điểm thuộc hàng 'đội sổ' của Diễm Hương với chi chít điểm 1, 0 cũng bị lộ khiến người đẹp một phen mất mặt.

Bởi vậy, nếu lần này, chuyện hoa hậu Diễm Hương không trung thực về tình trạng hôn nhân được xác minh là đúng thì cô đã có hai lần không thành thật với những người yêu mến mình.

Nếu chiếu theo câu chuyện ngụ ngôn ở trên thì sau hai lần 'nói dối', những gì hiện tại cô phát ngôn liệu có tiếp tục lấy được lòng tin của dư luận?

Diễm Hương mất gì khi “nói dối”? - 1

Dư luận thường khắt khe và đa nghi

Hình ảnh bị 'lấm bẩn'

Bên cạnh đó, theo những tình tiết mới đây thì việc Diễm Hương từng kết hôn đã không dừng lại ở chuyện của cá nhân cô.

Nếu như Diễm Hương quả thật lấy chồng vào năm 2011 thì việc cô tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ vào năm 2012 hoàn toàn phạm luật, và là biểu hiện của sự gian dối không chỉ với khán giả cả nước, cộng đồng quốc tế mà còn cả với các đơn vị chức năng.

Hoa hậu Hoàn vũ là một trong bốn cuộc thi sắc đẹp có uy tín nhất hành tinh và là cuộc thi không chấp nhận những người đã lập gia đình. Do vậy, việc Việt Nam cử một đại diện 'quý bà' tới sân chơi quốc tế dành cho 'quý cô' là một sự cố bị đánh giá là rất thiếu chuyên nghiệp. 

Theo báo Người lao động, trong cuộc phỏng vấn mới đây, ông Lê Minh Tuấn, phó Phòng Quản lý biểu diễn, Cục Nghệ thuật Biểu diễn cho hay lý lịch được cơ quan có thẩm quyền xác nhận của hoa hậu Diễm Hương có gạch chéo phần khai liên quan đến chồng con, như vậy có nghĩa là người đẹp này khẳng định mình chưa có chồng để dự thi.

Màn phanh phui tình trạng hôn nhân của Diễm Hương càng nóng hổi hơn khi trên một số trang mạng đăng tải một email với đại ý cho rằng việc Diễm Hương tham dự Hoa hậu Hoàn vũ đã gây tổn hại tới uy tín của cuộc thi lâu đời này và yêu cầu xác minh.
Sau đó, phía UniCorp, đơn vị tiến cử Diễm Hương đã khẳng định email kể trên không phải của tổ chức Hoa hậu Hoàn Vũ mà tới từ một công ty chuyên tổ chức các sự kiện hoa hậu tại Singapore. Điều này lại khiến dư luận xôn xao, làm vụ việc trở nên rối ren và thêm nhiều nguồn thông tin bất lợi chống đối lại Diễm Hương.

Kèm theo đó, việc Diễm Hương úp mở mình mới quen bạn trai trong khi chuyện lùm xùm hôn nhân của cô còn chưa giải quyết xong cũng là đề tài gây bức xúc cho dư luận.

'Hoa hậu mà không trung thực', 'Diễm Hương có chồng chưa giải quyết ly hôn đã có bạn trai mới', 'Không thật thà mà đòi làm người của công chúng có xứng đáng không?', 'Quá là xem thường luật lệ'… là những nhận xét của độc giả tại một số trang báo mạng chia sẻ sau thông tin Diễm Hương lập lờ chuyện đã từng kết hôn để tham dự cuộc thi sắc đẹp quốc tế.

Diễm Hương mất gì khi “nói dối”? - 2

Hình ảnh của Diễm Hương tại Miss Universe 2012

Diễm Hương có thể mất sự nghiệp?

Trường hợp của Diễm Hương gợi nhớ tới scandal Vương Thu Phương bị lộ ảnh cưới ngay trước đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012. Vương Thu Phương đã bị đình chỉ khỏi cuộc thi. Vụ việc được giải quyết kịp khi mới phát hiện và lại xảy ra trong phạm vi quốc gia nên giảm thiểu được nhiều thiệt hại về uy tín. Do vậy, dẫu sao trường hợp Vương Thu Phương cũng không căng thẳng bằng 'sự việc đã rồi' của Diễm Hương.

Trong lịch sử của các cuộc thi quốc tế có một vài trường hợp tương tự như của Diễm Hương và đều bị xử lý khá nghiêm khắc. Chẳng hạn như cô Carlina Duran bị tước vương miện hoa hậu Dominican và quyền tham dự Hoa hậu Hoàn Vũ vì bị phát hiện đã kết hôn; hay Hoa hậu thế giới 1974 Helen Morgan bị tước vương miện vì phát hiện đã có chồng con…

Theo ông Nguyễn Đăng Chương – Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn thì Cục đã yêu cầu Công ty CP Hoàn Vũ và bản thân Diễm Hương phải có văn bản giải trình về sự việc trên trong thời gian sớm nhất.
Đồng thời Cục cũng sẽ làm việc với Sở VHTTDL TP.HCM để xác minh và đưa ra hướng giải quyết cụ thể. Trong trường hợp Diễm Hương đã qua mặt cả khán giả và cơ quan quản lý văn hóa để được tham dự quốc tế sẽ là việc vi phạm quy định và gây mất hình ảnh nghiêm trọng. Nặng nhất là Diễm Hương có thể sẽ bị xử phạt hành chính và bị cấm diễn thời trang cùng các chương trình nghệ thuật biểu diễn.

Không chỉ vậy, scandal 'nói dối' lần này nếu là thật thì rất có thể sẽ khiến Diễm Hương bị mất đi nhiều hợp đồng quảng cáo bộn tiền bởi hình ảnh đã bị 'lấm bẩn'. Trước đây một nữ nghệ sỹ nữ ở Việt Nam từng bị phía các công ty rút lại hình ảnh quảng cáo bởi sự cố tụt áo khi đang biểu diễn.  

Trước nhiều câu hỏi và mũi dùi bất lợi chĩa về phía mình, Diễm Hương cũng như bên đại diện vẫn chưa có được câu trả lời thích đáng để xoa dịu dư luận. Dù vậy, chắc chắn cô cũng không thể im lặng quá lâu khi Cục Nghệ thuật Biểu diễn đang đòi giải trình để giải quyết triệt để sự vụ trên trong một vài ngày tới. 

Diễm Hương mất gì khi “nói dối”? - 3

Liệu cô hoa hậu xinh đẹp còn trụ vững được ở showbiz Việt sau scandal đình đám này?

Bình luận
vtcnews.vn