Điểm danh những thành tựu giúp Bắc Kinh nuôi mộng trở thành cường quốc khoa học

Thế giớiThứ Tư, 05/10/2016 11:17:00 +07:00

Theo Xinhua, Trung Quốc đang nỗ lực trở thành cường quốc khoa học trên thế giới và tin rằng tham vọng này sẽ thành hiện thực trong tương lai không xa.

Để trở thành cường quốc về khoa học, theo báo chí Trung Quốc, nước này đầu tư khá nhiều vào nghiên cứu khoa học và thành quả thu về xứng đáng với những gì bỏ ra.

Trong đó, có những thành tựu khoa học mà Trung Quốc cho rằng có thể là cơ sở để nước này vươn đến ước mơ cường quốc khoa học.

Có thể kể đến một số thành tựu như Trung Quốc phóng thành công phòng thí nghiệm vũ trụ Thiên Cung-2, phóng vệ tinh lượng tử đầu tiên của thế giới, thử nghiệm hạt neotrion nhân tạo hay chế tạo thành công Mặt Trời nhân tạo.

Ngoài ra, Bắc Kinh còn sở hữu kính viễn vọng vô tuyến lớn nhất thế giới, tàu thăm dò biển sâu, siêu máy tính Sunway TaihuLight nhanh nhất thế giới, "Con tàu của Noah" - Ngân hàng gen quốc gia đầu tiên của Trung Quốc lưu trữ hàng trăm triệu mẫu gen và thay thế thành công màng sừng bằng mắt lợn.

Video: 10 thành tựu khoa học lớn của Trung Quốc

Huyền Trân (Xinhua)
Chuyên đề: Tin tức Trung Quốc
Bình luận
vtcnews.vn