Điểm danh những mục tiêu thất bại của VFF trong nhiệm kỳ 2014-2018

Thể thaoThứ Ba, 19/09/2017 14:01:00 +07:00

U23 Việt Nam và Đội tuyển Quốc gia thất bại hoàn toàn trong các mục tiêu mà VFF đặt ra trong nhiệm kỳ 2014-2018.

Trong phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ hoạt động của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) khoá VII, nhiệm kỳ 2014-2018 ghi rất rõ: Với đội tuyển đội tuyển U23 vào chung kết SEA Games 2015, đội tuyển Quốc gia nam lọt vào chung kết AFF Cup 2014 và 2016, thứ nhì vòng đấu loại ở bảng trong khu vực, vòng loại World Cup 2018.

Thực tế U23 Việt Nam chỉ lọt vào bán kết SEA Games 28, sau đó giành HCĐ. Ngay cả SEA Games gần nhất không nằm trong mục tiêu VFF đặt ra nhưng mục tiêu trước khi lên đường dự giải của U22 Việt Nam là lọt vào chung kết cũng sớm tan tành ngay từ vòng bảng.

Với đội tuyển Việt Nam, cả 2 kỳ AFF Cup gần nhất, chúng ta đều dừng bước điên rồ ở bán kết đồng nghĩa với mục tiêu vào chung kết mà VFF đặt ra ngay khi BCH khóa VII ra mắt không thành hiện thực. Và khi mục tiêu ở khu vực còn chưa với thì mục tiêu giành vị trí thứ nhì vòng đấu loại ở bảng trong khu vực, vòng loại World Cup 2018 cũng trở thành… ảo tưởng.

Có thể khẳng định, với những gì mà BCH VFF khóa VII đặt ra đã hoàn toàn thất bại dù nhiệm kỳ chưa hết.

vff

Ngày VFF ra mắt BCH khóa VII khí thế rất hừng hực với những mục tiêu cụ thể. Nhưng kết lại, nhiều mục tiêu không thành. 

Với bóng đá nữ, mục tiêu đặt ra suốt nhiệm kỳ là: Lọt vào vòng chung kết FIFA World Cup nữ năm 2015; Huy chương vàng SEA Games 2015, Huy chương vàng Giải vô địch Đông Nam Á  2014, 2016.

Thực tế, bóng đá nữ cũng không hoàn thành mục tiêu khi không thể giành vé lọt vào vòng chung kết FIFA World Cup nữ 2015 dù đã có cơ hội lịch sử.

Đội tuyển nữ cũng không giành được chức vô địch Giải vô địch Đông Nam Á  2014, 2016 hay SEA Games 2015 vì cả lý do khách quan (SEA Games 28 không tổ chức bóng đá nữ) lẫn chủ quan. Điều an ủi cho VFF ở cuối nhiệm kỳ này là tấm HCV SEA Games 29 dù không có trong mục tiêu.

Điều khiến BCH VFF khóa VII có thể “mát mặt” đôi chút khi nhiệm kỳ VII khép lại có lẽ là bóng đá trẻ. Phần lớn các mục tiêu như phấn đấu lọt vào vòng chung kết các giải trẻ Đông Nam Á và châu Á đã được hoàn thành, thậm chí hoàn thành xuất sắc khi tiến sâu ở các giải đấu châu lục.

truc-tiep-bong-da-nu-viet-nam-vs-nu-myanmar-vong-loai-asian-cup-2018-8-1913585

Tuyển nữ Việt Nam cùng các đội tuyển trẻ đã thi đấu tốt trong vài năm vừa qua.

Chỉ có mục tiêu lọt vào VCK U20 Thế giới nằm ngoài tính toán của VFF. Trong mục tiêu này thì lứa Công Phượng mới là lứa được kỳ vọng lọt vào bán kết giải U19 châu Á 2014 ở Myanmar để giành vé dự vòng chung kết U20 Thế giới năm 2015. Tuy nhiên, U19 Việt Nam năm này bị loại ngay từ vòng bảng.

Trong khi đó, lứa U19 do HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt năm 2016 không hề có trong lộ trình cũng như mục tiêu của VFF lại giành vé đến Hàn Quốc dự U20 World Cup hồi tháng 5 vừa qua.

Video: U18 Việt Nam bị loại đáng tiếc ở vòng bảng U18 Đông Nam Á

Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn