Điểm danh đội hình ngàn tỷ ở Confed Cup

Thể thaoThứ Năm, 13/06/2013 01:55:00 +07:00

(VTC News) - Chỉ còn 2 ngày nữa, Confederations Cup 2013 sẽ chính thức khởi tranh và đây sẽ là giải đấu bản lề để giá trị các cầu thủ tăng vọt

(VTC News) - Chỉ còn 2 ngày nữa, Confederations Cup 2013 sẽ chính thức khởi tranh và đây sẽ là giải đấu bản lề để giá trị các cầu thủ, đặc biệt là những ngôi sao đang hot tăng vọt.


Confederations Cup từng là nơi ghi dấu ấn của rất nhiều ngôi sao lớn của bóng đá thế giới. Ronaldinho năm 1999, Henry năm 2003, Adriano năm 2005 hay Kaka năm 2009 đều là những tài năng xuất chúng, đã thăng hoa rực rỡ ở giải đấu tiền World Cup này.
casillas các cúp vô địch
Casillas bên các danh hiệu quốc tế 

Conferderations Cup năm nay cũng không phải ngoại lệ. Cùng với đương kim vô địch thế giới và Euro Tây Ban Nha, đội chủ nhà Brazil, cùng những bất ngờ đến từ Italia hay Uruguay, giải đấu được tổ chức tại xứ sở samba cũng tràn ngập những cái tên đình đám.
Sau đây là đội hình 11 cầu thủ (đội hình 3-4-3) đắt giá nhất, tính tới trước thời điểm trái bóng chính thức lăn tại Brazil.
Thủ môn Iker Casillas (Tây Ban Nha, 35 triệu euro)
Giành đủ mọi vinh quang trong cả màu áo đội tuyển quốc gia lẫn câu lạc bộ nhưng sau 13 năm chơi bóng chuyên nghiệp, Iker Casillas vẫn vô cùng vững vàng trong khung gỗ.
Hậu vệ Sergio Ramos (Tây Ban Nha, 40 triệu euro)
Trưởng thành ở Sevilla nhưng lại thành danh và là một phần lịch sử của Real Madrid, có thể chơi tốt ở cả vị trí trung vệ lẫn hậu vệ phải, Sergio Ramos xứng đáng là hậu vệ đắt giá nhất kỳ Conferderations Cup lần này.
Hậu vệ Gerard Pique (Tây Ban Nha, 36 triệu euro)
Năm 2013 không thật sự thành công cũng chẳng thể che lấp đi đẳng cấp của một trung vệ hàng đầu thế giới. Sau khi Puyol giải nghệ, chắc chắn Gerard Pique sẽ là thủ lĩnh của hàng phòng ngự Barca.
pique và ramos
Bộ đôi hậu vệ đắt giá 

Hậu vệ Marcelo (Brazil, 30 triệu euro)
Lên công về thủ đều đặn, kỹ thuật cá nhân điêu luyện, Marcelo chính là một trong số những hậu vệ cánh trái hay nhất thế giới hiện nay.
Tiền vệ Andres Iniesta (Tây Ban Nha, 70 triệu euro)
Chỉ xếp sau Ronaldo và người đồng đội Messi trong vài năm trở lại đây ở mức độ thành công, nổi tiếng cũng như tài năng trên sân cỏ, Andres Iniesta được các chuyên gia đánh giá là cầu thủ đắt giá nhất Confederations Cup 2013. 
Tiền vệ Cesc Fabregas (Tây Ban Nha, 55 triệu euro)
Chưa thực sự thành công như khi còn khoác áo Arsenal, nhưng Cesc Fabregas vẫn là miếng ghép quan trọng tại đội tuyển Tây Ban Nha, đặc biệt trong vai trò tiền đạo ảo ở sơ đồ 4-6-0.
fabregas ăn mừng
Số 10 của TBN là dành cho Fabregas? 

Tiền vệ David Silva (Tây Ban Nha, 44 triệu euro)
Chuyển đến Man City và thăng hoa rực rỡ tại Etihad, David Silva giúp lối chơi của đội bóng thành Manchester cũng như La Roja có thêm nét uyển chuyển và mềm mại bên hành lang hai cánh.
Tiền vệ Sergio Busquets (Tây Ban Nha, 42 triệu euro)
Được đánh giá là vị trí quan trọng nhất trong cơ cấu vận hành tiqui-taca, có sự kết hợp hoàn hảo giữa cảm giác vị trí và kỹ năng đánh chặn, Sergio Busquets không hổ danh là cầu thủ trưởng thành từ lò La Masia.
Tiền đạo Edinson Cavani (Uruguay, 55 triệu euro)
Chỉ cần biết Edinson Cavani được cả Real Madrid, Man City và Chelsea theo đuổi là đủ hiểu tài năng của ngôi sao người Uruguay này lớn đến nhường nào.

hulk tuyển brazil
Hulk và Neymar được đánh giá rất cao trước giải 

Tiền đạo Neymar (Brazil, 50 triệu euro)
Là viên ngọc sáng nhất trong đội hình Brazil, Neymar được kỳ vọng rất lớn sẽ theo chân những đàn anh như Ronaldinho hay Adriano giúp đội bóng vàng - xanh đăng quang tại giải đấu tiền World Cup năm nay.
Tiền đạo Hulk (Brazil, 45 triệu euro)
Gốc gác Nam Mỹ, nhưng lối chơi và thể lực giống hệt một cầu thủ châu Âu, Hulk chính là nét khác biệt của đội bóng xứ samba trong một vài năm trở lại đây ở những miếng đánh bên biên phải.
Tổng giá trị của siêu đội hình này lên tới hơn 500 triệu euro (tương đương gần 14.000 tỷ VNĐ), một con số lớn khủng khiếp, gần bằng tổng giá trị đội hình của Real Madrid (598 triệu) và Barca (603 triệu), đồng thời vượt xa tổng giá trị đội hình của MU (444 triệu), Man City (435 triệu) hay Chelsea (412 triệu). 
Thế mới biết, để có thể sở hữu những ngôi sao thượng thặng, với các câu lạc bộ là điều chẳng dễ dàng gì.


Giang Hương
Bình luận
vtcnews.vn