Điểm danh 4 'kỳ lân' công nghệ của Việt Nam

Khám pháThứ Tư, 28/12/2022 20:17:00 +07:00
(VTC News) -

Đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ nêu 4 "kỳ lân" công nghệ có sự phát triển vượt bậc thời gian qua, giúp nâng vị thế Việt Nam trên bản đồ khoa học thế giới.

Năm 2022, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo toàn cầu ghi nhận nước ta xếp thứ 54, tăng 5 bậc so với năm 2021. Việt Nam hiện có 4 "kỳ lân" công nghệ (VNG, VNPAY, Momo, Sky Mavis) khẳng định vị thế trong “tam giác vàng” khởi nghiệp của Đông Nam Á, bên cạnh Singapore và Indonesia.

Đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá, năm 2022, Việt Nam ra mắt nhiều mạng lưới hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo cấp địa phương và cấp vùng, cho thấy sự lớn mạnh của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Đây là kết quả nỗ lực sau 8 năm kể từ lần đầu tiên Việt Nam tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (Techfest) và được lan tỏa và cộng hưởng trên cả nước, với hơn 10 Techfest vùng, địa phương.

Điểm danh 4 'kỳ lân' công nghệ của Việt Nam  - 1

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt phát biểu chiều 28/12.

Cùng với những thành tựu đó, năm 2022, hành lang pháp lý về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo tiếp tục được hoàn thiện.

Cụ thể: Bộ trình Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ tại Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV. Đây là động lực mạnh mẽ cho việc nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, đảm bảo hành lang pháp lý đầy đủ, hiệu quả với việc bảo hộ, khai thác và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ...

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt nhấn mạnh, Bộ xác định, 2022 là năm bản lề thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Các chính sách được tập trung hoàn thiện, trong đó có sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, đã được thông qua tại Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, với tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2022, khoa học công nghệ góp phần không nhỏ. Các hoạt động đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ mới tại các ngành, doanh nghiệp, giúp năng suất, chất lượng sản phẩm tăng.

Phó Thủ tướng ghi nhận những kết quả Bộ Khoa học và Công nghệ đạt được. Nhiều chương trình, đề án đã được Bộ hoàn thành tốt. Theo Phó Thủ tướng, trong những mục tiêu đặt ra đối với phát triển kinh tế, yếu tố dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo luôn đóng vai trò quan trọng, quyết định việc đạt được các mục tiêu đặt ra.

Điểm danh 4 'kỳ lân' công nghệ của Việt Nam  - 2

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.

Tuy nhiên, Bộ cần tiếp tục tháo gỡ thủ tục tài chính đối với các nhiệm vụ khoa học. Ông ghi nhận thời gian gần đây "đã có một số cải thiện" nhưng nhiều nhà khoa học vẫn ước mong "giấy tờ báo cáo kết quả khoa học dày hơn hóa đơn chứng từ". "Bộ Khoa học và Công nghệ phải vào cuộc mạnh hơn nữa cùng với Bộ Tài chính, "gỡ" cho các nhà khoa học", Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh.

Ông Vũ Đức Đam cũng ghi nhận các chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) của Việt Nam năm 2022 đứng thứ 48/132 nền kinh tế, nằm trong Top 50 và đứng thứ 2 trong nhóm 36 nền kinh tế thu nhập trung bình thấp là "đáng tự hào".

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ đẩy doanh nghiệp vào trung tâm, Bộ đóng vai trò điều phối nhiều bộ ngành để thúc đẩy cả xã hội cùng sáng tạo, thúc đẩy khát vọng. "Đây là nhiệm vụ nặng nề của Bộ Khoa học và Công nghệ", Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng đề nghị, Bộ hỗ trợ mạnh mẽ cho các startup, thúc đẩy phát triển hệ sinh thái, qua đó nâng cao năng suất lao động. Ở đó vai trò của Bộ Khoa học và Công nghệ không chỉ đơn thuần quan tâm vấn đề công nghệ mà còn mở rộng ra các ngành, lĩnh vực, chất lượng nhân lực.

Hà Cường
Bình luận
vtcnews.vn