Điểm chuẩn vào trường công an giảm năm 2018

Giáo dụcThứ Hai, 16/07/2018 16:25:00 +07:00

Đại úy Nguyễn Mạnh Tuấn - Trợ lý tuyển sinh Cục Đào tạo, Bộ Công an cho biết, năm nay, dự báo điểm chuẩn vào các trường công an sẽ giảm so với năm trước do phổ điểm thi THPT Quốc gia thấp.

Đại úy Nguyễn Mạnh Tuấn - Trợ lý tuyển sinh Cục Đào tạo, Bộ Công cho biết, năm nay, do phổ điểm thấp hơn nên khả năng điểm chuẩn các trường công an sẽ giảm so với năm trước. Tuy nhiên, việc giảm bao nhiêu điểm còn tùy từng tổ hợp.

Đại úy Tuấn cũng cho biết, năm nay, khối trường công an chỉ tuyển 10% nữ.

IMG_0636

 Đại úy Nguyễn Mạnh Tuấn giải đáp thắc mắc của thí sinh, phụ huynh.

Năm 2018, 28.964 thí sinh đăng ký dự tuyển vào các trường Công an nhân dân (CAND). Tuy nhiên, ngành lấy 1.192 chỉ tiêu (trung bình 25 thí sinh/1 chỉ tiêu), giảm 2.333 thí sinh đăng ký và giảm 308 chỉ tiêu tuyển so với năm 2017.

Việc giảm chỉ tiêu do năm nay Học viện Chính trị CAND và Đại học Kỹ thuật Hậu cần CAND không có chỉ tiêu xét tuyển.

Năm nay, 5 học viện, đại học CAND tuyển sinh gồm Học viện An ninh Nhân dân, Học viện Cảnh sát Nhân dân, Đại học An ninh Nhân dân, Đại học Cảnh sát Nhân dân và Đại học Phòng cháy Chữa cháy.

Video: Học viện Hậu cần tuyển bao nhiêu chỉ tiêu năm 2018?

Lưu Ly
Bình luận
vtcnews.vn