Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Chuyên tỉnh An Giang năm 2018

Giáo dụcThứ Năm, 21/06/2018 18:49:00 +07:00

Báo điện tử VTC News giới thiệu điểm chuẩn vào lớp 10 tại Chuyên tỉnh An Giang năm 2018.

Video: Điểm chuẩn vào lớp 10 biến động mạnh, có trường giảm gần 13 điểm ở TP. HCM

Sở GD-ĐT An Giang công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 của 2 trường THPT Chuyên của tỉnh: Chuyên Thoại Ngọc Hầu và Thủ Khoa Nghĩa như sau:

Điểm chuẩn trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu:

Thí sinh (TS) thi đủ các bài quy định, không vi phạm quy chế và các bài thi có điểm từ 2 trở lên, có tổng số điểm đã tính hệ số từ điểm chuẩn trở lên.

Các TS có điểm bằng nhau xét chọn theo thứ tự ưu tiên: Có điểm thi môn chuyên cao hơn, điểm sơ tuyển cao hơn, điểm trung bình môn chuyên đăng ký dự thi cao hơn, điểm trung bình các môn học cuối lớp 9 cao hơn.

Cụ thể, điểm chuẩn các lớp chuyên, gồm: Toán (38,50), Vật lý (35), Hóa học (36,50), Sinh học (32,50), Anh văn (37,30), Ngữ văn (34)…

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh của trường là 350, bố trí 10 lớp…Đối với các lớp không chuyên (80 chỉ tiêu): TS không trúng tuyển vào lớp chuyên, có tổng điểm 4 môn (hệ số 1) từ 28,75 trở lên.

Nếu TS có điểm bằng nhau thì xét tiêu chí phụ là điểm thi môn chuyên từ 5,5 trở lên.

Điểm chuẩn trường THPT chuyên Thủ Khoa Nghĩa:

 TS có điểm bằng nhau thì xét chọn TS có điểm thi môn chuyên cao hơn.

Theo đó, điểm chuẩn các lớp chuyên, gồm: Toán (34), Vật lý (28,50), Hóa học (31,25), Anh văn (25,20), Ngữ văn (27,50), Lịch sử (28,50)…

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh 303, bố trí 9 lớp… Đối với các lớp không chuyên (80 chỉ tiêu): TS không trúng tuyển vào lớp chuyên có tổng điểm 4 môn (hệ số 1) từ 17,75 trở lên.

Nếu TS có điểm bằng nhau thì xét tiêu chí phụ theo thứ tự: điểm thi môn chuyên cao hơn, điểm sơ tuyển cao hơn, điểm trung bình các môn học cuối năm lớp 9 cao hơn.

Lưu Ly
Bình luận
vtcnews.vn